Câu chuyện về người đứng đằng sau thành công của Ronaldo

Lộc Trần
16:08 ngày 10-05-2018
Để có được vị thế ngày hôm nay, Cristiano Ronaldo chắc chắn không thể quên được một cái tên chủ chốt trong thành phần BHL Man United: Rene Meulensteen.
Câu chuyện về người đứng đằng sau thành công của Ronaldo

Bí mật của Ronaldo

Meulensteen là cánh tay phải đắc lực của Sir Alex Ferguson và cũng không còn xa lạ gì với sân Old Trafford kể từ kỷ nguyên của Máy sấy tóc. Meulensteen cũng biết Ronaldo từ lâu nhưng đôi bên chỉ làm việc thực sự chặt chẽ trong mùa 2007/08.

Nói không quá, đó là mùa giải bản lề đưa Ronaldo lột xác từ một cầu thủ giỏi thành siêu sao hàng đầu thế giới. CR7 giành cú đúp Ngoại hạng Anh và Champions League, qua đó đoạt luôn Quả bóng vàng đầu tiên trong sự nghiệp.

Chính Meulensteen giúp Ronaldo trui rèn kỹ năng dứt điểm nhưng đó không phải điểm quan trọng nhất. Trợ lý 54 tuổi này biến cậu học trò từ một người thích ghi bàn đẹp thành người biết ghi bàn trong những trận đấu quan trọng, như trận chung kết Champions League với Chelsea chẳng hạn.

Meulensteen là một thân tín của Sir Alex
Meulensteen là một thân tín của Sir Alex

Vậy nhưng Meulensteen lại không nhận công lao về mình: "Đó là mùa giải chúng tôi vô địch Champions League, Ronaldo bị treo giò 3 trận vì thẻ đỏ trước Portsmouth. Do đó tôi dành thời gian sau những buổi tập để nói chuyện với anh ấy".

"Tôi biết chính xác anh ấy muốn gì bởi chính Ronaldo đã nói với tôi về ước mơ trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Nỗ lực và kỹ năng của Ronaldo rất tốt nhưng anh ấy gặp vấn đề về tâm lý, mỗi khi bị đối thủ chơi xấu từ trái, phải và hay trực diện".

"Tôi nói rằng đối thủ chơi xấu bởi vì họ không còn cách nào để cản anh ấy lại. Tôi dạy Ronaldo mọi thứ để tiến bộ và anh ấy áp dụng hoàn toàn trên sân đấu".

Ông đã dạy cho Ronaldo rất nhiều điều
Ông đã dạy cho Ronaldo rất nhiều điều

"Bất kể người ta có nói ra sao thì tôi vẫn khẳng định mình chưa bao giờ chứng kiến một cầu thủ chuyên nghiệp đến thế. Cuộc cạnh tranh với Messi vô thức giúp Ronaldo giữ vững phong độ siêu hạng suốt một thời gian dài".

"Có rất nhiều cầu thủ đẳng cấp thế giới như Ronaldinho hay Kaka nhưng họ không bao giờ duy trì được. Họ có thể thăng tiến nhưng sẽ chìm xuống rất nhanh. Ronaldo không như vậy".

Người đặt nền móng cho những măng non

Ronaldo rõ ràng đã rất may mắn khi gặp được Meulensteen nhưng anh không phải là người duy nhất hưởng lợi. Năm 2001, Meulensteen cập bến M.U và vị trí đầu tiên mà ông đảm nhiệm là HLV phát triển kỹ năng tại học viện trẻ của Quỷ đỏ.

Danny Welbeck, Jesse Lingard và Marcus Rashford chắc hẳn chưa bao giờ quên được công lao của Meulensteen. Vị kiến trúc sư tài ba này luôn tin rằng kỹ năng không chỉ là thứ trời phú mà có thể học được. Ông chia sẻ:

"Tư tưởng đó chưa bao giờ rời khỏi tâm trí và cho phép tôi được làm việc với những cầu thủ tài năng nhất. Thay vì cố gắng bắt cầu thủ trẻ thi đấu như người lớn, hãy tạo ra một môi trường nơi họ có thể thể hiện bản thân và học được cách thất bại lẫn thành công".

Meulensteen chứng kiến những cầu thủ như Welbeck trưởng thành
Meulensteen chứng kiến những cầu thủ như Welbeck trưởng thành

"Khi còn làm việc ở M.U và hướng dẫn những cầu thủ như Lingard, các bài tập luôn dựa trên cơ chế 1 đối 1, 2 đối 2 hay 3 đối 3. Các cầu thủ luôn được khuyến khích để qua người". 

"Phẩm chất này đã được hình thành cho Marcus Rashford từ lúc anh lên 8 hay 9 tuổi. Hãy nhìn bàn thắng đầu của anh trước Liverpool vào tháng 3 vừa qua. Nhờ có luyện tập, anh ấy chẳng cần phải nghĩ cần làm gì, mọi thứ đến hoàn toàn tự nhiên".

Cuộc sống sau chia tay M.U

Sir Alex nghỉ hưu vào năm 2013 và khi David Moyes lên nắm quyền Old Trafford, Meulensteen buộc phải chia tay nơi này lần thứ 2 (lần đầu tiên vào năm 2006 khi ông dẫn dắt Brondby).

Rất nhanh sau đó, Meulensteen trở thành trợ lý của HLV đồng hương, Guus Hiddink tại Anzhi Makhachkala. Đội bóng nước Nga này vừa được tiếp quản bởi "ông trùm" chính trị Suleyman Kerimov, người sẵn sàng trải thảm tiền để mang về Roberto Carlos, Samuel Eto’o, Willian và Lassana Diarra.

Nhưng đội hình này nhanh chóng tan rã sau khi Kerimov quyết định rút hết vốn, Hiddink ra đi khi mùa giải chỉ còn 2 trận và Meulensteen lên nắm quyền nhưng chỉ duy trì được 16 ngày.

Trở lại Anh, Meulensteen tiếp quản ghế nóng của Fulham chỉ 3 tuần sau khi người tiền nhiệm Martin Jol bị sa thải. Nhưng chỉ sau 2 tháng, cựu trợ lý tại M.U cũng bị cho ra đường.

Meulensteen thời kỳ dẫn dắt Fulham
Meulensteen thời kỳ dẫn dắt Fulham

Nhớ lại chuyện cũ, Meulensteen chua xót: "Tôi nhận được một cuộc gọi vào một chiều nọ nói rằng Martin Jol đã bị sa thải và ông chủ, Shahid Khan, đã chọn tôi".

"Đến từ M.U, ý tưởng của tôi luôn là ra sân để chiến thắng và sẽ không dừng lại cho tới khi làm được điều đó. Nhưng tôi nhận được rất nhiều phản hồi rằng cần thực dụng hơn".

"Tôi luôn nghĩ đội bóng đang đi đúng hướng và rất thất vọng khi bị sa thải bởi tôi chỉ được làm HLV vì lý do hoàn cảnh thay vì việc được theo đuổi. Tôi bị thải ra như một cục pin bị ném bên vệ đường bởi một ông chủ cách xa 3.000 dặm và chẳng biết một chút gì về bóng đá".

"Sir Alex luôn nói với tôi: Đừng chọn đội bóng, hãy chọn ông chủ. Ông ấy luôn chú trọng vào điều đó bởi phần lớn những ông chủ thường có những kỳ vọng thiếu thực tế về thứ họ có thể đạt được".
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x