Với những gì Jadon Sancho đã thể hiện, ngày càng nhiều tuyển trạch viên nước ngoài tới Anh để săn lùng tài năng trẻ. Tuy nhiên, họ cũng biết rằng không dễ để mang những cầu thủ này ra khỏi xứ sương mù, bởi mức giá cao đến mức phi lý.
Vào thứ Tư tuần trước, U19 Anh có trận đấu với U19 Czech tại St.George’s Park trong khuôn khổ vòng loại U19 châu Âu 2019. Bên ngoài sân, tựa vào hàng rào là rất đông các tuyển trạch viên đến từ nhiều nơi ở châu Âu. Hầu như không bận tâm tới ánh nắng gắt của buổi chiều, họ cố gắng không bỏ lỡ bất cứ pha bóng nào và hí hoáy ghi chép. Tất cả đều bị ấn tượng mạnh bởi màn trình diễn của các cầu thủ trẻ người Anh.
Ludek Miklosko, cựu thủ môn của West Ham và bây giờ đóng vai trò trinh sát cho các CLB ở Czech, nói rằng bóng đá Anh đã thay đổi chóng mặt so với trước đây. Họ không còn chơi bóng dài và thiên về thể lực. Thay vào đó, kỹ thuật và thông minh hơn. “Toàn bộ lứa U19 này đều thuyết phục tôi”, Miklosko cho biết, “Đó đều là những tài năng xuất sắc nhất châu Âu và dĩ nhiên, tốt hơn nhiều Czech. Họ phù hợp với các giải đấu ngoài nước Anh và chắc chắn nhiều đội bóng khao khát sở hữu họ”.
Một tuyển trạch viên của Lille thì cụ thể hơn. Sau khi đã viết kín cuốn sổ ghi chú, ông tiết lộ sự ngưỡng mộ đặc biệt với Ian Poveda, cầu thủ chạy cánh của Man City và bộ đôi của Chelsea, gồm hậu vệ Marc Guehi và tiền vệ Conor Gallagher. “Cả ba đều rất giỏi”, ông nói, “Nếu có tiền và được phép quyết định, tôi sẽ mua họ ngay lập tức. Tiếc là nó sẽ không xảy ra, các cầu thủ người Anh luôn quá đắt với những đội bóng Pháp”.
Những món hàng xa xỉ
Tiền quả thực là vấn đề nan giải. Ví dụ như hồi tháng 1, Bayern đã trả tới 35 triệu bảng những mong sở hữu Callum Hudson-Odoi, người khi ấy vẫn thuộc biên chế U19. Nên nhớ rằng cầu thủ đắt nhất lịch sử Hùm xám tính đến lúc đó là Corentin Tolisso, cũng chỉ có giá 35 triệu bảng. Hôm thứ Tư, Hudson-Odoi cũng có mặt ở St.George’s Park nhưng với tư cách khán giả. Bây giờ anh ta đã là một tuyển thủ Anh và kéo theo đó, giá trị chắc chắn vượt xa con số 35 triệu bảng.
Trước đây các cầu thủ trẻ thường được CLB gửi tới các đội bóng hạng dưới để tích lũy kinh nghiệm. Tuy nhiên sau trường hợp của Jadon Sancho, cách thức này đã lỗi thời. Họ đủ tốt để chơi ở cấp độ cao nhất. Và nếu không tìm được chỗ đứng tại Premier League, ra nước ngoài là một lựa chọn tốt. Vấn đề là giá cả.
Dirk Jan Derksen là tuyển trạch viên của Groningen, một đội bóng rất tinh ranh trong việc tìm kiếm tài năng trẻ và kiếm lời từ đó. Sau trận đấu giữa U19 Anh và Czech, Derksen thừa nhận rất thích Poveda, cầu thủ hay nhất trên sân. Nhưng ông cũng hiểu rằng việc sở hữu anh ta là quá khả năng của Groningen.
Vì vậy, đành hài lòng với các ghi chép về David Snajdr, hậu vệ của Czech đã bị Poveda hành hạ suốt cả trận. “Anh ta không phải cầu thủ tồi, chỉ là Poveda quá hay”, Derksen nói, như một cách tự an ủi mình.
Vì vậy, có thể nói các tuyển trạch viên đã mất công vô ích với các mục tiêu người Anh. Đó là những món hàng quá sang trọng và xa xỉ đối mà họ không thể với tới.
Giá trị cầu thủ Anh tăng phi mã
Trong Top 50 cầu thủ đắt nhất thế giới theo định giá của Trung tâm nghiên cứu bóng đá quốc tế CIES, có tới 10 cái tên mang quốc tịch Anh. Ngoài Harry Kane (170 triệu bảng), Raheem Sterling (158), Dele Alli (128), Eric Dier (69) hay Kyle Walker và John Stones (cùng 66) còn bao gồm những cầu thủ rất trẻ như Alexander-Arnold (100), Sancho (96), Marcus Rashford (77) và Joe Gomez (70).
David Wagner, HLV Huddersfield nói hồi tháng 1: “Tôi muốn mua cầu thủ tấn công và thích một cầu thủ người Anh. Nhưng tôi e rằng sẽ không có được anh ta bởi tất cả đều biết cầu thủ Anh đắt đỏ thế nào, với mức giá phi thực tế với chúng tôi”.
Kể từ khi giải đấu cao nhất của bóng đá Anh được đổi thành Premier League, có hai nhà vô địch bất ngờ, là Blackburn Rovers mùa giải 1994/95 và Leicester City mùa 2015/16.
Dù chi tiết có thể hơi khác, bộ ba tiền đạo của Liverpool vẫn cứ là những điểm nóng ghi bàn. Đấy thật ra chỉ là phần ngọn. Ngăn cản được mối liên kết giữa hai hậu vệ cánh với các tiền đạo, đối phương có thể dễ dàng khiến Liverpool “tịt ngòi”. Tottenham đang nghiên cứu điều này.
Một trong những nguyên nhân khiến Premier League hấp dẫn nhất thế giới là bởi giải đấu này rất chịu khó cập nhật, dung nạp các xu hướng chiến thuật. Sau những Gegenpressing, số 9 ảo hay Sarri-ball, giải Ngoại hạng gần đây nổi lên “phong trào” sử dụng sơ đồ 2 tiền đạo. Vậy “súng hai nòng” liệu có trở lại thành “mốt”?
Sau khi ký hợp đồng mới có thời hạn 3 năm với Man United, HLV Ole Gunnar Solskjaer dự định sẽ trở lại ngôi nhà mà mình đã xây dựng ở Cheshire cách đây 12 năm.
Sir Alex Ferguson có ý nghĩa rất lớn với Ole Gunnar Solskjaer và ngay khi biết được việc mình sẽ được ở lại Man United dài hạn, chiến lược gia người Na Uy đã nhớ đến ông thầy cũ của mình.
Cuộc so tài giữa Rennes và Lyon là trận đấu có nhiều khả năng xảy ra mưa gôn nhất ở loạt trận đêm nay. Có rất nhiều lý do để tin tưởng trận này sẽ có số bàn thắng vượt qua mốc 2 3/4.
Ole Gunnar Solskjaer đã trở thành thuyền trưởng chính thức của Man United. Vậy đâu là ngôi sao ông cần đưa về Old Trafford vào Hè này để giúp đội bóng chinh phục các danh hiệu?
Ngay sau khi Manchester United xác nhận ký hợp đồng dài hạn với HLV Ole Gunnar Solskjaer, vị chiến lược gia người Na Uy đã nhận được vô vàn lời chúc tụng từ học trò và đồng đội cũ.
M.U dự chi 170 triệu bảng cho 3 sao trẻ; Griezmann chấp nhận giảm 25% lương để về Barca; Kane muốn gắn bó lâu dài với Tottenham... là những tin tức đáng chú ý cuối ngày 28/3.
Kỳ chuyển nhượng hè 2024 cần đánh dấu bước ngoặt trong nỗ lực trở lại đỉnh cao của bóng đá Anh của MU. Vậy đâu là đội hình trong mơ của Quỷ đỏ sau khi mang về 5 tân binh?
Theo nhiều nguồn tin, thời gian Sofyan Amrabat khoác áo MU sắp kết thúc. Tuy nhiên, anh sẽ không quay lại CLB chủ quản Fiorentina mà có thể gia nhập AC Milan.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn