Cầu thủ muốn đạt phong độ cao thì đừng để... sâu răng
Trong thế giới bóng đá, sức khỏe là yếu tố được giới cầu thủ quan tâm hàng đầu. Tuy nhiên, lâu nay người ta thường chỉ nói về sức khỏe của những đôi chân mà quên mất răng miệng cũng là vấn đề quyết định đến chuyện thành bại
Tạp chí y học thể thao Anh mới đây đã tiết lộ thông tin rất đáng chú ý. Theo đó, có tới 40% số cầu thủ được kiểm tra có vấn đề về răng miệng. Để có được số liệu, tạp chí trên đã nghiên cứu tổng cộng 187 cầu thủ đến từ 8 CLB ở xứ sở sương mù. Những cầu thủ này có độ tuổi trung bình là 24 (từ 18 đến 39 tuổi).
Đây là thực trạng đáng báo động nếu biết rằng, sức khỏe răng miệng liên quan mật thiết đến sức khỏe toàn cơ thể. Thật vậy, thông thường những cầu thủ đau răng phải gánh thêm các vấn đề phức tạp khác như thiếu tự tin, mất ngủ, khủng hoảng tâm lý, chán ăn hay đơn giản là mất cảm giác ngon miệng. Tất cả đều khiến sức khỏe cầu thủ suy giảm và rất khó để họ có thể cống hiến hết khả năng cho đội bóng của mình.
Trước đây, từng có trường hợp hậu vệ trái Aly Cissokho không thể tới Milan chỉ vì các bác sỹ phát hiện ra anh có vấn đề về răng miệng. Mà đây lại là nguyên nhân khiến cầu thủ người Pháp này rất dễ dính chấn thương. Một câu chuyện khác cũng liên quan đến răng miệng là tiền đạo Rovin van Persie không ngần ngại tiết lộ anh từng phẫu thuật nhổ răng khôn vào năm 2009.
Theo chân sút người Hà Lan (năm ấy còn đá cho Arsenal), việc nhổ răng khôn giúp anh giải quyết ổn thỏa vấn đề liên quan đến cơ bắp. Trong khi đó, tiền đạo nổi tiếng với những vụ cắn người Luis Suarez lại có hàm răng rất khỏe mạnh. Rất có thể đây là lý do tại sao cầu thủ người Uruguay này luôn tỏ ra sung mãn và gây ra nỗi khiếp sợ với các hậu vệ đối phương.
Van Persie từng nhổ răng khôn để tránh bị chấn thương
Không chỉ riêng bóng đá, ở các môn thể thao khác cũng có VĐV gặp rắc rối với răng. Nổi tiếng nhất là vụ VĐV bóng rổ Laurence Young của Santos qua đời vì bị nhiễm khuẩn qua đường răng miệng.
Tóm lại, việc vệ sinh và giữ sức khỏe răng miêng có liên quan mật thiết đến sức khỏe của giới cầu thủ. Không biết chừng, chính việc có đến 40% cầu thủ bị đau răng và nướu lại là nguyên nhân dẫn đến tình trạng chấn thương lan tràn trong làng bóng đá hiện giờ.
Để cải thiện tình hình, các đội bóng cần phải quan tâm hơn đến việc chăm sóc sức khỏe răng miệng cho cầu thủ. Nếu cầu thủ quá bận đến mức không có đủ thời gian đánh răng 3 lần mỗi ngày, hoặc giữ những thói quen gây hại cho răng miệng thì các CLB phải có biện pháp chấn chỉnh.
Đơn giản hơn, họ có thể hợp tác với nha sỹ hoặc bổ sung nha sỹ vào đội ngũ y tế CLB. Có như vậy thì cầu thủ mới không gặp ác mộng liên quan đến răng, từ đó cải thiện được sức khỏe và hứa hẹn sẽ mang đến thành công cho đội bóng.
Nguồn Bongdaplus
- 08:37 Tin nóng BĐVN 24/4: CLB cũ của Văn Hậu quyết giúp Indonesia làm nên lịch sử ở U23 châu Á
- 08:04 Chủ tịch Barca thuê cả chuyên gia đồ họa vào cuộc, yêu cầu đá lại siêu kinh điển
- 03:12 HLV Hoàng Anh Tuấn sẵn sàng chơi tất tay để U23 Việt Nam tạo bất ngờ trước Iraq ở tứ kết U23 châu Á
- 03:49 Điểm tin 24/4: Lý do HLV Amorim từ chối Liverpool, PSG bỏ 200 triệu euro mua người thay Mbappe
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn