Cầu thủ U23 Việt Nam trở về CLB: Đỏ chưa chắc đã... chín

Đam San
11:36 ngày 07-02-2018
Nhiều cầu thủ U23 Việt Nam đã thi đấu xuất sắc tại VCK U23 châu Á 2018. Tuy nhiên, khi trở về với các CLB chủ quản, họ vẫn là những cầu thủ trẻ, chưa nhiều kinh nghiệm tại V.League và phải nỗ lực lớn mới hy vọng có suất đá chính.
Cầu thủ U23 Việt Nam trở về CLB: Đỏ chưa chắc đã... chín
Bùi Tiến Dũng chắc chắn là cái tên nhận được nhiều sự quan tâm nhất khi trở về với đội bóng chủ quản. Thời gian qua, thủ môn của U23 Việt Nam đã khiến giới truyền thông cũng như cư dân mạng xôn xao bởi những vấn đề liên quan đến bản quyền hình ảnh của mình. Sự việc chưa lắng xuống, lãnh đạo của CLB FLC.TH đã có những phát ngôn rất cứng rắn liên quan đến công tác chuyên môn. Họ cho rằng, Bùi Tiến Dũng có thể là sự lựa chọn số 1 trong khung gỗ của U23 Việt Nam, nhưng khi trở về FLC.TH thì đấy là câu chuyện hoàn toàn khác. Theo đó, Tiến Dũng sẽ phải cạnh tranh quyết liệt với hai đàn anh là Thanh Thắng và Bửu Ngọc.

Thực tế, ở mùa giải 2017, thủ môn của U20 Việt Nam tham dự U20 World Cup hay SEA Games 2017 chỉ được bắt 5/26 trận cho FLC.TH. Nghĩa là Tiến Dũng phải đóng vai “kép phụ” cho đàn anh Thanh Thắng. Bây giờ, cuộc cạnh tranh trở nên quyết liệt khi cựu tuyển thủ Bửu Ngọc đã gia nhập đội bóng xứ Thanh từ XSKT.CT.

Rõ ràng, FLC.TH không thể bỏ ra một khoản tiền lớn để đưa Bửu Ngọc về “làm cảnh”. Dĩ nhiên, họ cũng không thể ngó lơ với người hùng của U23 Việt Nam. Rồi đây, HLV Marian Mihail sẽ có một cơn đau đầu dễ chịu trong việc chọn lựa “người gác đền”. Vì thế, để được đứng trong khung gỗ, Tiến Dũng cần duy trì được phong độ cũng như chứng minh trình độ chuyên môn vượt trội.

Cả Tiến Dũng (ảnh chủ) lẫn Hồng Duy sẽ phải cạnh tranh quyết liệt để có vị trí chính thức ở CLB chủ quản
Cả Tiến Dũng (ảnh chủ) lẫn Hồng Duy sẽ phải cạnh tranh quyết liệt để có vị trí chính thức ở CLB chủ quản

6 cầu thủ gồm Xuân Trường, Công Phượng, Văn Thanh, Văn Toàn, Hồng Duy và Ngọc Quang cũng chưa chắc được bảo đảm suất đá chính trong đội hình của đội bóng phố Núi. Đơn cử như Ngọc Quang, ở mùa bóng vừa qua, tiền vệ trung tâm người Quảng Nam đã chơi rất hay. Tuy nhiên, khi Xuân Trường trở lại thì chưa chắc Ngọc Quang được lựa chọn. Trường hợp của Hồng Duy cũng vậy. Trong sơ đồ 3-4-3 của HAGL mùa giải vừa qua, tiền vệ người Bình Phước chỉ là sự lựa chọn số 2. Có thể mọi thứ sẽ khó đổi thay khi đội bóng phố Núi vẫn theo đuổi triết lý cũ và một bộ khung cũ.

Tại giải U23 châu Á 2018, Phạm Xuân Mạnh thực sự đã trở thành một hiện tượng đặc biệt. Cụ thể, khi Văn Hậu không may dính chấn thương, Mạnh “Kalou” đã thế vai một cách hoàn hảo ở trận bán kết và cả trận chung kết. Chuyên môn của Xuân Mạnh đã được kiểm chứng, nhưng điều đó không đồng nghĩa là anh sẽ được đá chính ở SLNA. Ở vị trí hậu vệ trái của đội bóng thành Vinh, Mạnh Hùng đã chơi rất hay ở nửa cuối V.League và Cúp QG 2017. Trong khi đó, ở vị trí hậu vệ cánh phải, đội bóng xứ Nghệ sẽ có sự phục vụ trở lại của tuyển thủ Đình Hoàng. Và như vậy, Xuân Mạnh chỉ còn cơ hội cạnh tranh ở vị trí tiền vệ trái, bởi ở bên phải người đồng đội của anh ở U23 Việt Nam là Văn Đức gần như không có đối thủ.

Tóm lại, chơi cho các đội tuyển trẻ và thi đấu cho CLB ở V-League là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Kinh nghiệm và sự cạnh tranh ở môi trường V.League là rất khốc liệt, đòi hỏi nhiều yếu tố chứ không phải chỉ có “thương hiệu”. Cho nên, dù là những người hùng nhưng các tuyển thủ U23 Việt Nam vẫn phải cố gắng rất nhiều để được thừa nhận ở cấp CLB.

Văn Hậu chưa hồi phục chấn thương
Tại VCK U23 châu Á 2018 vừa qua, cầu thủ Đoàn Văn Hậu đã gặp chấn thương khá nặng và vắng mặt trong 3 trận cuối của U23 Việt Nam. Hậu vệ này bị rách cơ đùi và thời gian qua phải kiêng vận động mạnh. 

Hiện nay, Văn Hậu đã trở về CLB chủ quản là Hà Nội FC nhưng chưa thể quay tập luyện vì đang phải dưỡng thương. Được biết, khoảng gần 2 tuần nữa, chấn thương cơ đùi của Văn Hậu mới hồi phục và như vậy, anh không phải làm khán giả ở giai đoạn đầu V.League 2018. Đây là cầu thủ có bước thăng tiến nhanh và hứa hẹn sẽ là nhân tố quan trọng của Hà Nội FC tại mùa giải mới.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Đình Trọng không rời Sài Gòn FC Đình Trọng không rời Sài Gòn FC

    Trung vệ Trần Đình Trọng sẽ không rời Sài Gòn FC như đồn đoán. Tuyển thủ U23 Việt Nam này sẽ ở lại để tiếp tục cống hiến như cam kết giữa đôi bên.

  • Sanna Khánh Hòa: Yên tâm chờ đợi V.League tới Sanna Khánh Hòa: Yên tâm chờ đợi V.League tới

    Trong khi các đội khác tất bật chuẩn bị nhân sự thì Sanna Khánh Hòa khá thoải mái và yên tâm để chờ đợi V.League 2018. Bởi không chỉ vừa được cọ xát bằng những trận cầu chất lượng, lực lượng của đội bóng phố Biển còn không có biến động nào đáng kể so với mùa giải vừa qua.

  • Sài Gòn FC bổ nhiệm cựu tuyển thủ Minh Đức làm trợ lý Sài Gòn FC bổ nhiệm cựu tuyển thủ Minh Đức làm trợ lý

    Sài Gòn FC vừa quyết định bổ nhiệm cựu tuyển thủ Nguyễn Minh Đức làm trợ lý cho tân HLV trưởng Phan Văn Tài Em.

  • B.Bình Dương sẽ tập huấn tại Nha Trang B.Bình Dương sẽ tập huấn tại Nha Trang

    HLV Trần Minh Chiến đã để lại dấu ấn đậm nét ở lần đầu cầm quân tại V.League khi đưa CLB B.Bình Dương lên ngôi vô địch BTV Cup 2018 cách đây 2 ngày.

  • Than.QN có ngoại binh đầu tiên Than.QN có ngoại binh đầu tiên

    Sau khi V.League 2017 khép lại, Than.QN đã không gia hạn hợp đồng với cặp tiền đạo Patiyo - Dyachenko. HLV Phan Thanh Hùng cho rằng, bộ đôi này không còn phù hợp với lối chơi mà ông xây dựng ở đội bóng đất Mỏ. Vì thế, trong thời gian qua Than.QN đã thử việc một số ngoại binh.

  • FLC Thanh Hóa sắp chốt ngoại binh FLC Thanh Hóa sắp chốt ngoại binh

    Khi trở thành đại diện của Việt Nam tham dự đấu trường châu Á, FLC Thanh Hóa được phép tuyển chọn 3 ngoại binh kèm một cầu thủ thuộc châu Á ở mùa giải 2018, thay vì hạn mức chỉ tối đa 2 ngoại binh như các đội khác ở V.League.

  • Hà Nội FC muốn nhập tịch cho Moses & Oseni Hà Nội FC muốn nhập tịch cho Moses & Oseni

    Tham vọng lên ngôi vô địch V-League 2018 của Hà Nội FC là rất lớn. Thế nên, lãnh đạo đội bóng thủ đô đang lên kế hoạch nhập tịch cho bộ đôi ngoại binh Moses - Oseni.

  • SLNA chuẩn bị cho trận khai màn AFC Cup 2018: Khó khăn chất chồng SLNA chuẩn bị cho trận khai màn AFC Cup 2018: Khó khăn chất chồng

    Ngày 10/2 tới, SLNA sẽ có trận ra quân ở AFC Cup 2018 trên sân của Tampines Rover (Singapore). Tuy vậy, đến thời điểm hiện tại, đội bóng xứ Nghệ vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn trong khâu chuẩn bị cho giải đấu.

  • Phan Văn Tài Em: “Tôi chỉ là phương án 2 cho ghế HLV trưởng CLB Sài Gòn" Phan Văn Tài Em: “Tôi chỉ là phương án 2 cho ghế HLV trưởng CLB Sài Gòn"

    Một ngày sau khi nhận lời về làm trợ lý ở CLB Sài Gòn, “chú Mười” - tên gọi thân mật của cựu tuyển thủ Phan Văn Tài Em đã được đẩy thẳng lên vị trí HLV trưởng. Điều này khiến nhiều người bất ngờ, ngay cả Tài Em lúc nhận quyết định cũng có chút choáng váng.

  • Tiền đạo Tiến Linh sang Singapore phẫu thuật Tiền đạo Tiến Linh sang Singapore phẫu thuật

    Trong khi các đàn anh, đồng đội U23 Việt Nam đang được mừng công tại nhiều tỉnh thành trong cả nước thì tiền đạo Nguyễn Tiến Linh phải sang Singapore phẫu thuật.

  • FLC.TH & bước đệm từ “hiện tượng” Tiến Dũng FLC.TH & bước đệm từ “hiện tượng” Tiến Dũng

    Là cái nôi sản sinh nhiều tài năng lớn, nhưng nhiều năm qua FLC Thanh Hóa thường xuyên thiếu hụt nguồn cung do “chảy máu chất xám”. Thế nên, dấu ấn đậm nét của “hiện tượng” thủ thành Bùi Tiến Dũng ở U23 Việt Nam có thể là bước đệm để những người làm bóng đá nơi đây quan tâm và đầu tư nhiều hơn cho bóng đá trẻ.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x