Cầu thủ Việt Nam hay gọi HLV Toshiya Miura là gì?

Thiên Minh
14:56 ngày 25-01-2016
Trong gần 2 năm dẫn dắt các đội truyển Việt Nam, HLV Toshiya Miura đã được các cổ động viên, giới truyền thông và cầu thủ gán cho những biệt danh khá… dễ thương. Bên cạnh đó, không ít những học trò cũng dành nhiều tình cảm cho ông khi gọi chiến lược gia Nhật Bản bằng cái tên thân mật: Bố.
Cầu thủ Việt Nam hay gọi HLV Toshiya Miura là gì?

“BÁC MÈO” MIURA


Người Việt ta thường hay có thói quen tìm một đặc điểm thú vị nào đó, giả dụ trên cơ thể, sở thích sở đoản hay sự lạ lẫm ngay từ trong cái tên… để đặt biệt danh cho một người nào đó. Thoạt đầu, những nickname xuất phát với hàm ý trêu chọc, đùa giỡn nhưng dần dà, nó trở thành một cách gọi mang tính chất thân mật hơn, gần gũi hơn. 

Ví như tiền vệ Lương Xuân Trường, vì có đôi mắt híp nên tân binh của Incheon United được các CĐV gọi là Trường híp. Hay như cầu thủ trẻ khoác áo B.Bình Dương và U19 Việt Nam - Trần Duy Khánh có biệt danh Khánh ủi vì mỗi khi ra sân là thi đấu rất máu lửa, sẵn sàng tranh chấp với bất cứ cầu thủ đối phương. Hoặc như hậu vệ Quế Ngọc Hải, vì hâm mộ ngôi sao Sergio Ramos nên hay được gọi là Hải Ramos… 

HLV Miura đặt bánh sinh nhật cỡ lớn để tặng Đức Huy (phải) và Công Phượng - Ảnh: Tuấn Anh 

HLV Toshiya Miura cũng không phải là ngoại lệ. Với khoảng thời gian gần 2 năm gắn bó với các đội tuyển Việt Nam, chiến lược gia người Nhật cũng được các cầu thủ đặt cho biệt danh ngộ nghĩnh: Bác Mèo. Sở dĩ có tên biệt danh này vì họ của ông thầy sinh năm 1963 là Miura. Mà với người Việt, “miu” thường hay gắn với những chú mèo nhỏ. Ngoài ra xét về tuổi đời, HLV Miura cũng ở bậc cha chú so với các cầu thủ trẻ độ mười chín đôi mươi. Do vậy, nickname Bác Mèo cũng vì thế mà gắn với HLV Miura từ đó. 

“Bác Mèo hơi bị tâm lý với các cầu thủ. Cứ dịp sinh nhật học trò là bác lại tự đi đặt bánh sinh nhật, mà không thiếu cầu thủ nào luôn. Tập xong cường độ nặng là anh em cũng được xả hơi sau đó”, một cầu thủ U23 Việt Nam kể lại.

MIURA HÓA… MIUMIU


Vẫn lấy cảm hứng từ chữ “Miu” và ý nghĩa mèo nhỏ trong tên họ của HLV người Nhật nhưng giới truyền thông lại đặt biệt danh cho Miura là… Miumiu. Một số người còn đùa nhau gọi ông là Miu Lê – một ca sỹ trẻ đang nổi lên tại Việt Nam. 

Thực tế HLV Miura đã gây được sự chú ý rất lớn đối với giới truyền thông Việt Nam. Bên cạnh vị thế là huấn luyện viên trưởng đội tuyển U23 Việt Nam cùng ĐTQG cũng như một số thành công nhất định tại ASIAD 2014, Vòng loại U23 châu Á 2016 và SEA Games 28 thì ông thầy người Nhật cũng tạo ra dấu ấn khi đưa ra những quy định chặt chẽ và có phần kỷ luật dành cho cánh phóng viên.

Có thể kể đến như trường hợp ông Miura chỉ cho phép phóng viên được hỏi 1 đến 2 cầu thủ đã được ông chỉ định trong một buổi tập. Trong các buổi tập kín, các phóng viên không được tác nghiệp quá 15 phút đầu tiên. Hay khi cầu thủ đang tập luyện trên sân thì giới săn tin chỉ có thể theo dõi ở một vị trí với phạm vi quy định. 

HLV Miura đưa ra những quy định chặt chẽ đối với các phóng viên khi tác nghiệp trên sân tập - Ảnh: Trí Công 

Đây có lẽ là trường hợp duy nhất được giới truyền thông Việt Nam đặt nhiều biệt danh vui, lạ và kỳ đến vậy. Trước HLV Miura, không nhiều thuyền trưởng được các phóng viên để ý và đặt nickname như thế. Ngay đến HLV Henrique Calisto, người gắn bó một thời gian dài với bóng đá Việt Nam đồng thời cũng là người đầu tiên đưa đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup (2008) cũng chỉ được gọi một cái tên ngắn gọn: “Thầy Tô”. 

THÂN THƯƠNG TIẾNG "BỐ"!


Bên cạnh những biệt danh dễ mến kể trên, HLV Miura còn được nhiều học trò gọi bằng một cái tên thật sự thân thiết: Bố. 

Trong hoàn cảnh chiến lược gia người Nhật gặp những khó khăn nhất định, bản thân ông đã được nhiều học trò đăng đàn bênh vực. “Dù thế nào cũng sẽ luôn ủng hộ người đàn ông này”, tiền vệ Nguyễn Huy Hùng (QNK Quảng Nam) chia sẻ công khai kèm theo hình ảnh anh và HLV Miura mướt mồ hôi dưới cơn mưa phùn đầu Hạ tại Hà Nội, trong những ngày đội tuyển Việt Nam tập trung chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2018.

Với những tuyển thủ như Vũ Minh Tuấn, Mai Tiến Thành, Võ Huy Toàn,… HLV Miura không đơn thuần chỉ là một người thầy mà ông còn là một người bố, một người cha. “Con không tin bố thì tin ai”, “HLV Miura nhiều con lắm, có người cười như vậy thông nhưng lo cho bố lắm”, những tuyển thủ ấy đã chia sẻ những cảm xúc rất thật của mình về HLV Miura như thế. Họ lo lắng, suy nghĩ về những khó khăn, những áp lực mà Bố Miura đã và đang trải qua trước dư luận, truyền thông và thử thách cùng đội tuyển trước mắt. 

Không có HLV Miura, có thể Võ Huy Toàn đã không có cơ hội tỏa sáng ở U23 Việt Nam rồi đội tuyển Việt Nam. Không HLV Miura, có thể những Huy Hùng, Tiến Thành cũng chẳng nhiều cơ hội tiến bộ trong màu áo đội tuyển. 

HLV Miura được nhiều cầu thủ Việt Nam ủng hộ 

HLV Miura là một người công bằng. Ông không dành sự ưu ái chỉ cho những cái tên kể trên. Với tất cả các học trò, ông đều đối xử bằng một tình cảm ấm áp và thật sự tâm lý. HLV Miura trằn trọc, thao thức trước ngày chốt danh sách đội tuyển. Bởi bên cạnh vấn đề chuyên môn, ông cũng nghĩ đến chuyện các cầu thủ bị loại sẽ phải trải qua cảm giác thế nào.

Có lần, tiền vệ Vũ Phong phải chia tay đội tuyển Việt Nam. HLV Miura đã gặp riêng anh để nói chuyện và tặng cho cầu thủ này một đôi giày kèm theo lời nhắn: ““Hy vọng, Phong sẽ chơi tốt với đôi giầy tôi tặng! Cánh cửa đội tuyển luôn mở rộng để đón Phong trở lại”.

Sinh nhật mỗi cầu thủ, đích thân ông đặt bánh sinh nhật, rồi chụp ảnh chung vui với học trò. Là một người có phần kiệm lời, ít nói lại không quá thông thạo tiếng Việt, HLV Miura thể hiện tình cảm với các cầu thủ Việt Nam bằng những cử chỉ tâm lý và tình cảm như thế.

“Bố Miura”, đó có lẽ là biệt danh thân thương và đáng nhớ nhất mà các học trò dành cho HLV người Nhật. 

VIDEO: Ngắm những nụ cười hiền hậu của HLV Miura


Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • 5 điều rút ra sau trận HA.GL 1-3 SHB.ĐN ở giải Tam hùng Gia Lai 5 điều rút ra sau trận HA.GL 1-3 SHB.ĐN ở giải Tam hùng Gia Lai

    Chiều qua (24/1), HA.GL đã không thể tận dụng ưu thế sân nhà khi để thua SHB Đà Nẵng 1-3 trong trận mở màn giải Tam hùng Gia Lai. Hãy cùng điểm lại những bài học rút ra cho đội bóng phố Núi sau trận đấu này.

  • Logo cần trở thành tài sản của các CLB tại V.League Logo cần trở thành tài sản của các CLB tại V.League

    Với những đội bóng chuyên nghiệp, logo là biểu trưng, là tài sản và khởi nguồn của nhiều kế hoạch. Trước nay, người trong cuộc vốn ít quan tâm đến việc tăng cường khả năng nhận diện thương hiệu. Giờ thì đã khác! Lãnh đạo các đội bóng hiểu rằng, muốn kiếm tiền, hãy bắt đầu từ việc chuẩn hóa logo và khai thác nó hiệu quả.

  • Đinh Tiến Thành ở lại XSKT.CT Đinh Tiến Thành ở lại XSKT.CT

    Khi mùa giải 2015 khép lại, cũng là lúc trung vệ Đinh Tiến Thành hết hợp đồng với XSKT.CT. Cầu thủ 25 tuổi này về với đội bóng xứ Tây Đô theo bản hợp đồng cho mượn từ Hải Phòng và sau khi hết thời gian cho mượn, anh trở về với đội bóng chủ quản.

  • Tuấn Anh bở hơi tai với giáo án của Yokohama FC Tuấn Anh bở hơi tai với giáo án của Yokohama FC

    Chẳng có lấy một ngày nghỉ sau VCK U23 châu Á 2016, tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh gần như ngay lập tức phải hội quân cùng Yokohama FC để tham dự giải giao hữu quốc tế HAGL - Cúp Nutifood đã khai mạc vào ngày hôm qua (24/1) tại Gia Lai.

  • 17h00 chiều nay (25/1), ĐT futsal Việt Nam đá giao hữu với Malaysia 17h00 chiều nay (25/1), ĐT futsal Việt Nam đá giao hữu với Malaysia

    Sau một thời gian tập chay, 17h00 chiều nay (25/1) tại Nhà thi đấu Tôn Đức Thắng (Q.7, TP.HCM), ĐT futsal Việt Nam có trận đấu giao hữu đầu tiên với ĐT futsal Malaysia.

  • Tin bóng đá Việt Nam (25/1): Trưa nay, Công Phượng ra Hà Nội xin Visa đi Nhật Tin bóng đá Việt Nam (25/1): Trưa nay, Công Phượng ra Hà Nội xin Visa đi Nhật

    BONGDAPLUS gửi đến độc giả những thông tin bên lề nóng nhất xoay quanh bóng đá trong nước 24h qua.

  • HLV Phan Thanh Hùng: 'Hà Nội T&T sẽ rất tươi trẻ ở mùa 2016' HLV Phan Thanh Hùng: 'Hà Nội T&T sẽ rất tươi trẻ ở mùa 2016'

    2016 được xem sẽ là mùa bóng vất vả với Hà Nội T&T! Đặc biệt, đội bóng Thủ đô sẽ gần như không có Tết do phải chuẩn bị tham dự vòng play-off AFC Champions League 2016. PV báo Bóng đá đã có cuộc trò chuyện với HLV Phan Thanh Hùng xung quanh việc chuẩn bị cho mùa giải mới.

  • Merlo ghi bàn, SHB Đà Nẵng phục hận HA.GL thành công Merlo ghi bàn, SHB Đà Nẵng phục hận HA.GL thành công

    Trận đấu đầu tiên của giải Tam hùng Gia Lai đã khép lại với chiến thắng nghiêng về đội khách SHB Đà Nẵng, trong đó có một pha lập công của Sát thủ lừng lẫy V.League một thời Gaston Merlo.

  • Tuấn Hưng hết lời khen ngợi tài năng của Xuân Trường Tuấn Hưng hết lời khen ngợi tài năng của Xuân Trường

    Ca sỹ Tuấn Hưng vừa có chuyến lưu diễn tại Pleiku (Gia Lai) và tham gia tiệc gala cuối năm của CLB HAGL. Ngoài ra, Tuấn Hưng cũng có dịp ra sân đá bóng với tuyển thủ U23 Xuân Trường và giọng ca Nắm lấy tay anh có bài viết dành riêng cho báo Bóng Đá về kỷ niệm đáng nhớ này.

  • Nỗi đau ngọt ngào của Phước Tứ Nỗi đau ngọt ngào của Phước Tứ

    Những ngày này, thời tiết ở miền Bắc đang lạnh lắm. Điều ấy càng khiến chàng trung vệ Lê Phước Tứ cồn cào nhớ cái nắng ấm của đất phương Nam, dù anh chia tay nơi này chưa lâu. Một cuộc chia tay nhiều cảm xúc…

  • Không có chuyện HLV Miura để cầu thủ U23 Việt Nam tự đá Không có chuyện HLV Miura để cầu thủ U23 Việt Nam tự đá

    “Đích thân ông Miura lên danh sách đội hình ra sân cho đội ở trận cuối gặp UAE. Ngay khi chọn những cầu thủ đá chính thì bản thân ông ấy cũng nghĩ đến những sự thay đổi trong cách chơi của đội so với 2 trận trước rồi”, một cầu thủ U23 Việt Nam cho biết.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x