Quyền lực cầu thủ ngày càng lớn, làm thầy biết phải sống sao?

Hà Trang
16:37 ngày 25-02-2019
“Ghế HLV có 4 chân, cầu thủ giữ hết 3”, câu nói chưa bao giờ lỗi thời của HLV Đặng Trần Chỉnh càng ngày càng có giá trị thực tiễn. Với những diễn biến vừa qua, là tình thầy trò mai một hay chuyển giao quyền lực là xu hướng của bóng đá hiện đại?
Cầu thủ vs HLV: Chân ghế bên nào nhiều hơn?
Hơn cả danh hiệu đầu tiên của Man City trong mùa này, trận chung kết Cúp Liên đoàn đọng lại trong tâm trí người hâm mộ câu hỏi: Quyền lực trên sân thuộc về ai, HLV hay cầu thủ? Bởi lẽ những nguyên tắc truyền thống dường như biến mất hoàn toàn khi thủ môn Kepa Arrizabalaga công khai chống đối quyết định thay người của HLV Maurizio Sarri.

Kể cả Sarri có là một ông già lẩm cẩm, Kepa cũng không được phép "cãi lời" nếu dựa vào hệ quy tắc ứng xử ngày trước. Như John Terry khẳng định: "Khi bảng điện tử hiện lên số áo của mình, bạn phải rời sân".

Nhưng đây chỉ là một biểu hiện ra kiểu hình cụ thể, những phản ứng kiểu như Kepa tràn ngập bóng đá hiện đại dù có công khai hay không. Jose Mourinho cay đắng thú nhận: "Sir Alex Ferguson từng nói ngày mà cầu thủ quan trọng hơn đội bóng thì tốt nhất nên nói lời chia tay. Nhưng điều đó không còn nữa. HLV bây giờ chỉ ở đây để chỉ đạo cầu thủ, không phải giữ kỷ luật bằng mọi giá".

"Cần phải có một hệ thống để bảo vệ HLV và giữ cho mọi thứ ở đúng vị trí của nó, để cầu thủ không cảm thấy mình đang có nhiều quyền lực hơn xưa. Những điều tốt tôi làm cho cầu thủ không còn mới nữa. Điều mới trong bóng đá hiện đại là khi HLV có vấn đề".

Mourinho thua vì không thuần phục được Pogba
Mourinho thua vì không thuần phục được Pogba

Mourinho thì đã quá quen mặt với cảnh quyền lực bị thay đổi liên tục trong phòng thay đồ. Châm biếm thay, một người đam mê thâu tóm quyền lực lại bị sa thải nhiều nhất vì không còn quyền lực. Chắc hẳn Mourinho còn nhớ rất rõ những câu chuyện với Real Madrid, Chelsea (trong mùa thứ 2) và mới nhất là Man United. 

Mourinho đối đầu Pogba có lẽ là hình ảnh tiêu biểu của ông trong mùa cuối ở Old Trafford. Đôi bên lời qua tiếng lại trên mặt báo, cãi nhau từ sân cỏ tới sân tập. Đến khi Mourinho bị sa thải, cậu học trò thậm chí còn hả hê trước mắt đồng đội. 

Việc mặc định thể diện của người quản lý là thể diện của đội bóng không còn nằm trong đầu các cầu thủ. Với mức lương đã phá trần giới hạn từ lâu, chính các cầu thủ mới là siêu sao và tự cho mình cái quyền có tiếng nói lớn nhất trong đội. Và khi tất cả đều là người làm công ăn lương, ai lớn hơn ai đều vô cùng tương đối.

Nemanja Vidic đã tin là như vậy kể từ lúc chuyển sang Inter: "Cầu thủ bây giờ muốn có tiền bạc và nhiều quyền lực hơn HLV. Khi tôi là cầu thủ, tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc dùng tới quyền lực của mình. Tôi không nghĩ mình ở trên HLV, tôi tôn trọng HLV".

"Với tôi, thứ tự là các trợ lý, HLV, CEO và ông chủ. Tôi không có kinh nghiệm nói về các cầu thủ trên quan điểm của HLV, nhưng chắc chắn các cầu thủ đang có rất nhiều quyền lực trong thời đại này".

Không phải cầu thủ nào cũng ngoan như Vidic
Không phải cầu thủ nào cũng ngoan như Vidic

Nếu không thể thay đổi thế giới thì phải thay đổi bản thân để phù hợp với thế giới. Ở một khía cạnh nào đó, Mourinho đã học được cách thích nghi khi luôn chuẩn bị sẵn tâm lý cho việc... bị sa thải. Chẳng thế mà ông không mua nhà ở Manchester mà chỉ ở khách sạn. Và dù có ở khách sạn đến 895 ngày thì Mourinho có thể "check-out" mọi lúc mình muốn và vui vẻ đi chơi ngay sau khi nhận trát sa thải.

Carlo Ancelotti thì không được như Mourinho, vẫn bỡ ngỡ khi bị Bayern sa thải chỉ 6 tuần sau khi mùa giải mới bắt đầu. Ông áp dụng những điều học được ở Real Madrid vào Bayern và thất bại hoàn toàn. Sau một cuộc họp giữa BLĐ cùng các cầu thủ mà không có sự hiện diện của Carletto sau trận thua PSG ở vòng bảng Champions League 2017/18, ông được thông báo không cần đi làm nữa từ ngày mai.

Ở địa vị của mình, đó là một cú sốc long trời lở đất giáng vào Ancelotti nhưng những cầu thủ Bayern không quan tâm bởi họ cần một người quản lý cho mình tập luyện... nhiều hơn. 

Bớt ngây thơ hơn Ancelotti, người kế nhiệm Mourinho ở M.U là Ole Gunnar Solskjaer cho rằng: "Tôi sẽ không nói cầu thủ có nhiều quyền lực hơn mà chỉ cho rằng chuyện bây giờ đã khác vì có sự tham gia của mạng xã hội và các cầu thủ bây giờ lớn lên trong hoàn cảnh khác chúng ta ngay trước".

"Chỉ cần điều nó không độc hại thì đây chính là thực tại mà chúng ta phải sống. Các cầu thủ vẫn cần phải tôn trọng giá trị của đội bóng. Do đó, niềm tin và nguyên tắc trong môn thể thao này không thay đổi".
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x