Cầu thủ xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh 2019/20: Lịch sử có gọi tên Van Dijk?

Lý Nam
15:50 ngày 06-08-2019
Mùa giải mới sắp khởi tranh. Cái tên nào sẽ cùng với Cầu thủ xuất sắc nhất mùa trước, Virgil van Dijk, đua tranh cho danh hiệu này của PFA mùa tới?
Cầu thủ xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh 2019/20: Lịch sử có gọi tên Van Dijk?
Trong lịch sử 46 năm kể từ khi giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất mùa do PFA (Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Anh) ra đời, mới chỉ có 2 lần nó được trao cho cùng một cái tên qua 2 năm liên tiếp. Và trong 2 lần đó, những cái tên được xướng lên đều là cầu thủ tấn công, Thierry Henry (2002/03 và 2003/04) và Cristiano Ronaldo (2006/07 và 2007/08).

Còn lại, chỉ 3 trường hợp nữa danh hiệu này được trao lần thứ hai cho cùng một người, nhưng cách năm. Đó là Mark Hughes của M.U (1988/89 và 1990/91), Alan Shearer của Blackburn (1994/95) và Newcastle (1996/97) và Gareth Bale của Tottenham (2010/11 và 2012/13), cũng đều là những ngôi sao tấn công thượng hạng.

Nói thế để thấy, cơ hội cho Van Dijk một lần nữa giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất mùa của PFA là khó khăn đến thế nào. Việc anh giành được nó mùa trước, thực chất cũng còn gây tranh cãi, khi luôn bị đặt song song với Raheem Sterling – ngôi sao tấn công của Man City. Suốt từ đầu thập niên 2000 cho tới nay, giải thưởng này vốn cũng không dành cho những cầu thủ phòng ngự, khi trước Van Dijk, chỉ mình John Terry làm được điều đó, mùa 2004/05.

Mùa giải này, Van Dijk sẽ vẫn xuất sắc, nhưng cơ hội cho anh giành giải lần nữa sẽ bé lại, không chỉ vì anh đã giành được nó rồi và các nhà tổ chức cũng như CĐV thường có xu hướng muốn đi tìm một gương mặt mới, mà còn vì những đối thủ của Van Dijk thậm chí còn đáng gờm hơn mùa trước.  Họ là những ai?


Mohamed Salah (Tiền đạo, Liverpool)
Nếu như Van Dijk là thủ lĩnh hàng thủ của đương kim vô địch Champions League, thì Salah là thống soái hàng công. Ở trận Community Shield với Man City, anh chính là chủ nhân những cơ hội nguy hiểm nhất, hai lần đưa bóng chạm khung gỗ và một lần bị Kyle Walker chối từ bàn thắng ngay trên vạch vôi. Tốc độ, sự lắt léo và khả năng dứt điểm là những điểm mạnh của cầu thủ này. Nhưng ngược lại, lối chơi “một que” và cá nhân khiến anh ngày càng dễ bị bắt bài. 

Kevin de Bruyne (Tiền vệ, Man City)
Từng là cội nguồn sáng tạo của hàng công Man City ở mùa giải 2017/18, nhưng chấn thương nặng và dai dẳng đã khiến tầm ảnh hưởng của De Bruyne tại Etihad suy giảm đáng kể. Từ một cầu thủ tấn công không thể thay thế, tiền vệ người Bỉ lúc này đang dần trở nên “có thì tốt, không có cũng chẳng sao” với Pep Guardiola. Điểm mạnh của anh là kỹ thuật tuyệt vời và những cú sút xa lợi hại, còn điểm yếu, như đã nói, là quá nhạy cảm chấn thương.

Raheem Sterling (Tiền đạo, Man City)
Tốc độ, khả năng đi bóng là những yếu tố làm nên tên tuổi Sterling. Mùa trước, anh là chân sút tốt thứ nhì của Man City, với 25 bàn thắng trên mọi đấu trường và 17 bàn tính riêng tại Ngoại hạng Anh, góp công lớn giúp The Citizens chiến thắng trong cuộc đua dài hơi với Liverpool. Mặc dù vậy, kỹ năng dứt điểm vẫn là điều Sterling cần cải thiện hơn, điều được chứng minh ở trận Community Shield vừa qua, nếu muốn bứt phá từ cầu thủ giỏi trở thành một siêu sao.


Bernardo Silva (Tiền vệ, Man City)
Như đã đề cập, De Bruyne đang dần bị giảm tầm ảnh hưởng ở Man City, và lý do là bởi Pep đã có Bernardo Silva. Thể hình mỏng cơm nhưng tiền vệ người Bồ có sức bền và lối chơi đầy nhiệt huyết, luôn chạy không ngừng nghỉ. Kỹ thuật và cái chân trái cực khéo cũng là những điểm mạnh của cựu tiền vệ Monaco.

David Silva (Tiền vệ, Man City)
Nhiều thế hệ cầu thủ tấn công đến và đi khỏi Etihad, nhưng Silva vẫn ở lại, và ra sân đều đặn mỗi cuối tuần. Dù đã 33 tuổi, nhưng với phẩm chất kỹ thuật siêu đẳng của một cầu thủ Tây Ban Nha, với sự thấm nhuần đến tuyệt đối triết lý Pep Guardiola, không thể loại Silva khỏi danh sách ứng viên cho danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải.

Harry Kane (Tiền đạo, Tottenham)
Tiền đạo toàn diện nhất ở Ngoại hạng Anh và cả trên thế giới hiện tại, đồng thời cũng là ngôi sao số một của Tottenham. Kane sở hữu mọi yếu tố cần thiết để trở nên vĩ đại, từ khả năng dứt điểm, không chiến, tốc độ, tì đè, kiến tạo… Không một nhiệm vụ nào anh chưa từng hoàn thành ở đội bóng Bắc London.


Sadio Mane (Tiền đạo, Liverpool)
Cùng với Salah và Roberto Firmino, Mane là mũi nhọn tấn công không thể thay thế trên hàng công The Reds cũng như ĐT Senegal. Thậm chí, với lối chơi tiềm ẩn nhiều đột biến, tốc độ, khả năng bứt phá đáng sợ và sức mạnh của một cầu thủ châu Phi, Mane còn được nhiều người đánh giá cao hơn cả Salah.

Sergio Aguero (Tiền đạo, Man City)
Giống như David Silva, Aguero thuộc thế hệ “F1” của Man City, kể từ lần đầu tiên họ vô địch Ngoại hạng Anh mùa 2011/12. Trải qua 8 mùa giải cống hiến, chỉ có 2 mùa anh ghi không tới 20 bàn và là chân sút đáng sợ nhất giải. Những chấn thương có thể tác động tới thành tích của anh, nhưng nếu không, El Kun sẽ là kẻ thách thức thực sự với danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất mùa cũng như danh hiệu Vua phá lưới.

Pierre-Emerick Aubameyang (Tiền đạo, Arsenal)
Aubameyang là tiền đạo tốt nhất Arsenal có được trong vài năm qua. Thậm chí, việc họ mua được anh năm 2018 từng được xem là một bất ngờ, trong bối cảnh Pháo thủ ngày càng sa sút trong giai đoạn hậu Arsene Wenger. Năm nay, với sự xuất hiện của cầu thủ chạy cánh Nicolas Pepe, Aubameyang hứa hẹn sẽ càng nguy hiểm hơn.

Christian Eriksen (Tiền vệ, Tottenham)
Sau 6 năm gắn bó, ở độ tuổi 27, Eriksen đang muốn tìm đến một chân trời mới để cải thiện sự nghiệp. Spurs đang dần trở nên nhỏ bé so với tài năng của anh. Nhưng trong bối cảnh kỳ chuyển nhượng tiệm cận những ngày cuối, rất có thể ngôi sao Đan Mạch sẽ ở lại thêm một mùa, cống hiến hết tài năng để đem về một danh hiệu cho “thế hệ vàng” trong tay HLV Mauricio Pochettino.


Aaron Wan-Bissaka (Hậu vệ, M.U)
Tân binh của M.U là hậu vệ hiếm hoi được nhà cái đánh giá cao cơ hội giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất mùa 2019/20, bên cạnh Van Dijk. Mặc dù vậy, trong vai trò hậu vệ cánh phải, lại chưa biết có thành công ở một CLB đang trong thời quá độ như M.U hay không, khả năng này là quá khó xảy ra.

Paul Pogba (Tiền vệ, M.U)
M.U mùa trước lúc hay lúc dở, thật ra là bởi chính sự đỏng đảnh của Pogba. Khi anh thăng hoa, tuyến giữa M.U sẽ lột xác, dẫn tới sự chuyển mình của cả một hệ thống. Nhưng khi anh “mất hứng”, Quỷ đỏ trở nên bạc nhược, bản thân ngôi sao người Pháp thì chậm chạp, đủng đỉnh như một gã hết thời. Nếu như không duy trì được phong độ ổn định – điều chưa từng được Pogba thể hiện khi trở lại M.U, sẽ khó có cơ hội tiền vệ này được xướng tên trong buổi Gala vào tháng 5 năm tới.

Tỉ lệ cược cho những ứng viên danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất mùa 2019/20:
Kevin de Bruyne: 6/1 (đặt 1 ăn 6)
Raheem Sterling: 7/1
Mohamed Salah: 10/1
Bernardo Silva: 10/1
David Silva: 12/1
Harry Kane: 12/1
Virgil van Dijk: 14/1
Sadio Mane: 20/1
Sergio Aguero: 14/1
Pierre-Emerick Aubameyang: 33/1
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Điểm mặt các ứng viên cho chức vô địch Ngoại hạng Anh 2019/20 Điểm mặt các ứng viên cho chức vô địch Ngoại hạng Anh 2019/20

    Premier League 2019/20 sắp sửa khởi tranh, và hãy cùng xem Big Six đã chuẩn bị những gì cho cuộc chiến tới ngôi vô địch.

  • Giới thiệu Chelsea mùa 2019/20: 'Nát' hơn cùng Lampard? Giới thiệu Chelsea mùa 2019/20: 'Nát' hơn cùng Lampard?

    Do vừa có sự chuyển giao trên băng ghế chỉ đạo, lại không đầu tư mạnh tay trong phiên chợ Hè, Chelsea hứa hẹn sắp có một mùa giải đầy chông gai.

  • M.U cứ... bí hiểm thế nào ấy M.U cứ... bí hiểm thế nào ấy

    Trên thị trường chuyển nhượng, Arsenal luôn là đội bóng “tội nghiệp” nhất trong hàng ngũ “Big Six” ở Premier League. Trên nguyên tắc, họ không bao giờ chi nhiều hơn thu. Người ta hay nói về “giới hạn 45 triệu bảng”, cứ như nếu Arsenal mà chi nhiều hơn thì đấy là chuyện phạm pháp không bằng!

  • M.U: Bình minh nào cho Quỷ đỏ? M.U: Bình minh nào cho Quỷ đỏ?

    Với một số sự tăng cường chất lượng trong mùa Hè này và thành tích toàn thắng các trận giao hữu, M.U đang vẽ lên một bình minh mới, tươi sáng hơn cho mùa giải 2019/20. Nhưng đời vốn không như mơ. Thực tại nghiệt ngã có thể sẽ chứng minh cho Quỷ đỏ thấy điều ngược lại.

  • Muốn vô địch Ngoại hạng Anh, Klopp mời ngôi sao lướt sóng làm 'quân sư' Muốn vô địch Ngoại hạng Anh, Klopp mời ngôi sao lướt sóng làm 'quân sư'

    HLV Juergen Klopp đã thuê 1 VĐV lướt sóng chuyên nghiệp để giúp các cầu thủ Liverpool đối phó với những căng thẳng của giải Ngoại hạng Anh.

  • Solskjaer và mùa giải sống còn Solskjaer và mùa giải sống còn

    Không phải ngẫu nhiên mà Ole Gunnar Solskjaer hiện vẫn đứng đầu bảng trong danh sách những HLV có nguy cơ mất việc cao nhất Premier League 2019/20. Bởi những gì cựu tiền đạo này làm được mùa trước chỉ cho thấy, với ông, việc cầm quân khó khăn hơn nhiều so với ghi bàn.

  • 5 điều thú vị trước khi Premier League 2019/20 mở màn 5 điều thú vị trước khi Premier League 2019/20 mở màn

    Cuối tuần này giải Ngoại hạng Anh 2019/20 sẽ được khởi tranh. Trước sự kiện rất đáng chờ đợi này, chúng ta hãy cùng điểm qua một số chi tiết thú vị liên quan tới các đội tham dự.

  • Moise Kean sẽ là một 'Balotelli mới' ở Anh Moise Kean sẽ là một 'Balotelli mới' ở Anh

    Chính Moise Kean thừa nhận Mario Balotelli là thần tượng của anh nên ngay cả các động tác ăn mừng của cầu thủ này cũng bắt chước Balo. Anh sẽ không tránh được liên tưởng về một Balotelli mới vừa đến nước Anh, một trường hợp thú vị nhưng đau đớn của bóng đá Italia.

  • Ai được ưu tiên đá 11m ở Big Six Ngoại hạng Anh 2019/20? Ai được ưu tiên đá 11m ở Big Six Ngoại hạng Anh 2019/20?

    Ở Ngoại hạng Anh 2019/20, nhiều CLB đã sớm chỉ định những người sẽ thực hiện các quả 11m cho đội nhà để tránh việc tranh giành, gây ra những mâu thuẫn không đáng có.

  • Tình huống cố định: Sứ giả của lịch sử Tình huống cố định: Sứ giả của lịch sử

    Vào những thời điểm bế tắc nhất của trận đấu, chúng ta luôn có một mong ước chung là sự xuất hiện của các tình huống cố định. Các tình huống ấy được các cổ động viên coi như là hạt giống hy vọng trong hộp pandora, với mục đích đưa đội nhà lách qua khe cửa bế tắc để ghi bàn.

  • Van Dijk gửi cảnh báo đáng suy ngẫm tới 'bom tấn' Maguire của M.U Van Dijk gửi cảnh báo đáng suy ngẫm tới 'bom tấn' Maguire của M.U

    Trung vệ Virgil van Dijk của Liverpool mới đây đã chúc mừng đồng nghiệp Harry Maguire kiếm được tấm vé thông hành sang Man United. Tuy nhiên, anh cũng không quên gửi tới tân binh của Quỷ đỏ lời cảnh báo đáng suy ngẫm.

  • Barca trông cả vào Valverde Barca trông cả vào Valverde

    Barca vẫn chưa từ bỏ hi vọng nhỏ nhất trong việc bắt kịp Real Madrid tại La Liga mùa này. Và gã khổng lồ xứ Catalunya đang gửi gắm phần nào niềm tin vào "người cũ" Ernesto Valverde - HLV sẽ dẫn dắt Bilbao đối đầu với Los Blancos tại Bernabeu vào ngày 1/4 tới.

  • Nhận định bóng đá Real Madrid vs Bilbao, 02h00 ngày 1/4: 02h00 ngày 1/4: Real Madrid vs Bilbao

    Nhận định bóng đá trận Real Madrid vs Bilbao diễn ra vào lúc 02h00 ngày 1/4 trong khuôn khổ vòng 30 La Liga 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Nhận định bóng đá Stuttgart vs Heidenheim, 22h30 ngày 31/3: Đòi cả vốn lẫn lãi 22h30 ngày 31/3: Stuttgart vs Heidenheim

    Nhận định bóng đá trận Stuttgart vs Heidenheim diễn ra vào lúc 22h30 ngày 31/3 trong khuôn khổ vòng 27 Bundesliga 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Tuấn Hải - Duy Mạnh hồi phục thần tốc, Hà Nội FC như 'hổ mọc thêm cánh' trước trận gặp Nam Định Tuấn Hải - Duy Mạnh hồi phục thần tốc, Hà Nội FC như 'hổ mọc thêm cánh' trước trận gặp Nam Định

    Các trụ cột thay nhau báo tin vui cho Hà Nội FC trước màn tiếp đón Nam Định ở vòng 14 V.League 2023/24 khi Tuấn Hải và Duy Mạnh hồi phục thần tốc.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x