Những ai lo lắng khi Zidane trở lại Real?

Duy Hồng
14:00 ngày 12-03-2019
Khi HLV Zinedine Zidane quay về với sân Bernabeu, nhiều cầu thủ hào hứng khi lại được làm việc với ông thầy người Pháp. Nhưng cũng có vài người không vui, trong đó có những trường hợp như Dani Ceballos hay Gareth Bale.
Ceballos và Real không vui khi Zidane trở lại Real
Isco

Trong quãng thời gian Zidane làm việc tại Real ở nhiệm kỳ 1 (2016-2018), Isco có cả thảy 6.524 phút thi đấu. Đến thời Lopetegui, Isco chơi khá ấn tượng. Anh là hạt nhân trong lối chơi của đội bóng, ra sân 10 trong 14 trận dưới thời HLV Lopetegui. 

Việc anh vắng mặt ở 4 trận còn lại chỉ vì lý do chấn thương. Nhưng tới thời Solari, vị thuyền trưởng người Argentina có vẻ không thích sử dụng Isco. Ông trao cơ hội cho tài năng trẻ Vinicius Junior còn nhiều hơn khiến cho Isco ức chế. Điều đó lý giải vì sao Isco liên tiếp có những hành động bất mãn và tạo ra bầu không khí căng thẳng trong phòng thay đồ của Real Madrid.

Isco sẽ lại tỏa sáng khi Zidane trở lại?
Isco sẽ lại tỏa sáng khi Zidane trở lại?

Mới đây, anh đã phải xin lỗi toàn đội do không tuân thủ quy tắc ở đội bóng. Trước cuộc chạm trán với Ajax tại lượt về vòng 1/8 Champions League, Isco khi biết mình không có cơ hội ra sân đã tự ý di chuyển từ trung tâm huấn luyện Valdebebas đến sân Bernabeu. Theo thông lệ, các cầu thủ phải di chuyển cùng toàn đội trên xe bus của câu lạc bộ. Người ta hi vọng sự xuất hiện của Zidane sẽ "giải cứu" Isco khỏi những chuỗi ngày đen tối vừa qua.



Dani Ceballos 

Dưới thời cựu Santiago Solari, Ceballos được sử dụng rất nhiều. Anh có tổng cộng 1.229 phút thi đấu. Con số này cao hơn rất nhiều nếu so với 899 phút mà Ceballos từng được Zidane sử dụng ở mùa giải cuối ông gắn bó với Real (nhiệm kỳ 1).

Ở thời điểm đó, tiền vệ 22 tuổi Ceballos dù được đánh giá rất cao và Real phải rất cố gắng mới có được anh ngay trước mũi Barca nhưng Zidane lại ít khi trao cơ hội cho cầu thủ người Tây Ban Nha. Kể cả khi Modric, Kroos gặp chấn thương, Ceballos cũng không chắc được đá chính. 

Ceballos sẽ
Ceballos sẽ "dễ sống" ở lần thứ 2 làm việc dưới thời Zidane?

Khi đó, Ceballos từng oán trách Zidane vì đã không sử dụng anh: “Đó là điều ông ấy cần giải thích, tại sao tôi không có cơ hội? Tôi đã cố gắng và tập luyện rất chăm chỉ nhưng trong 1 khoảnh khắc tôi nhận ra cơ hội là điều tôi không thể có từ ông ấy. Tôi đã ghi 2 bàn thắng ở Vitoria nhưng trận đấu tiếp theo tôi chỉ chơi 1 phút trước Dortmund. Khi bạn cảm thấy mình không quan trọng, điều đó sẽ khiến mọi việc khó khăn hơn".

"Có thời điểm chúng tôi đã kém Barca tới 15 điểm và chỉ còn Champions League thì tôi cũng không có cơ hội được thể hiện trong khoảng thời gian còn lại đó của La Liga. Khi đó, tôi đã nghĩ sẽ ra đi nếu Zidane tiếp tục ở lại Real, nhưng hiện mọi thứ đã khác sau sự xuất hiện của Julen. Tôi không bao giờ bỏ cuộc vì mục tiêu của tôi là thành công ở Real. Bây giờ tôi sẽ cố gắng để đáp lại cho NHM những gì mà họ chưa được chứng kiến từ tôi”.

Bây giờ, khi Zidane đã quay lại Real, người ta chờ xem Ceballos sẽ thể hiện như thế nào để giành suất đá chính.

Gareth Bale

Trong giai đoạn Zidane cầm quân ở Real lần đầu tiên (2016-2018), Bale không nằm trong top cầu thủ được ông sử dụng nhiều nhất. Ngược lại, anh được 2 cựu HLV Julen Lopetegui sử dụng khá nhiều. Với 929 phút (thời Lopetegui) và 1.218 phút (thời Solari).

Giống Ceballos, Bale cũng có mối quan hệ không tốt với Zidane. Anh từng thừa nhận anh không nói chuyện với Zinedine Zidane kể từ sau khi ghi 2 bàn thắng tuyệt đẹp trong trận chung kết Champions League 2017/18 với Liverpool.

Bale nên có tính toán cho riêng mình
Bale nên có tính toán cho riêng mình

"Ông ấy đã không nói với tôi về việc sẽ ra đi và tôi cũng chưa từng nói chuyện với ông ấy kể từ đó tới giờ. Thực tế là chúng tôi cũng chưa nói chuyện với nhau. Tôi không thể nói rằng mối quan hệ giữa chúng tôi là tốt đẹp. Đó chỉ là mối quan hệ chuyên nghiệp bình thường", ngôi sao Xứ Wales tiết lộ.

Trong 1 cuộc trò chuyện khác với Daily Mail, Bale từng cho hay: "Thành thật mà nói, tôi rất tức giận. Rõ ràng tôi xứng đáng được đá chính. Tôi đã ghi bàn đúng không? Vì vậy, tôi thật sự rất khó để nguôi cơn giận. Lopetegui hay nói tiếng Anh với tôi nên mọi việc trao đổi rất thuận lợi còn Zidane lại không làm điều đó. Cách làm việc của Lopetegui đã mang lại cho tôi rất nhiều thuận lợi trong việc tập luyện và thi đấu".



James Rodriguez

Tháng 7/2017, James Rodriguez bất ngờ chia tay Real Madrid để gia nhập Bayern Munich theo bản hợp đồng cho mượn có thời hạn 2 năm. Lý do khiến James phải ra đi là anh không được Zidane trọng dụng.

Bây giờ, khi Zidane quay lại với đội bóng Hoàng gia thì James cũng không nằm trong tính toán của ông. Theo báo chí Tây Ban Nha, một trong 6 điều kiện để Zidane đồng ý trở về sân Bernabeu là ông không còn muốn thấy James. 

James sẽ đi đấu nếu Zidane không muốn anh quay lại Real?
James sẽ đi đấu nếu Zidane không muốn anh quay lại Real?

Điều này đồng nghĩa với việc, nếu Bayern không kích hoạt điều khoản mua đứt James thì James sẽ phải chuyển tới 1 CLB khác theo dạng bán đứt hoặc lại cho mượn.

Thibaut Courtois

Hè 2018, Real chi ra 35 triệu euro mua Courtois từ Chelsea. Sự có mặt của Courtois đã khiến thủ thành số 1 của Real trước đó là Keylor Navas phải dự bị. Tính cho tới thời điểm này của La Liga 2018/19, Courtois bắt chính 24 trận còn của Navas mới là 3.

Nhiệm kỳ đầu của Zidane tại Real, vị trí của Navas là "bất khả xâm phạm". Đương nhiên, Zidane không thể quên những gì Navas đã thể hiện trong chiến tích 3 lần liên tiếp vô địch Champions League xưa kia. 

Tuy nhiên dưới thời Lopetegui và Solari, Courtois nghiễm nhiên bắt chính. Thủ môn người Bỉ là vụ đầu tư khá tốn kém của chủ tịch Florentino Perez nên hiển nhiên Zidane sẽ phải cân nhắc thật kỹ trước khi quyết định Courtois hay Navas sẽ là người được bắt chính trong thời gian tới.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x