Trong sơ đồ 3-4-3 mà ai cũng cho rằng uy lực tấn công ở hai cánh của hàng tiền đạo 3 người là điểm mạnh rõ nhất, Cesc Fabregas vẫn kiến tạo thành công.
Trong sơ đồ 4-4-2 cổ điển đến mức người ta từng cho rằng bóng đá chỉ có nghĩa là 4-4-2, Fabregas vẫn kiến tạo thành công. Trong cách chơi “an toàn là bạn”, với hàng phòng ngự bị gọi là “xe bus 2 tầng”, Fabregas vẫn cứ kiến tạo thành công.
Chúng ta đang nói về đội Chelsea của Antonio Conte trong mùa bóng này, đội Arsenal của Arsene Wenger cách đây khoảng chục năm, và đội Chelsea của Jose Mourinho ở mùa bóng 2014/15. Đấy là 3 nhà cầm quân khác hẳn nhau từ quan điểm bóng đá đến cho đến tính cách, xuất thân từ các nền bóng đá cũng khác hẳn nhau về trường phái. Đội bóng của họ dĩ nhiên cũng phải khác nhau, từ hình ảnh đặc trưng cho đến cách chơi quen thuộc. Nhưng luôn có một điểm chung: “cỗ máy chuyền bóng” Cesc Fabregas.
Từ mùa bóng 2006/07 đến mùa bóng 2010/11, Fabregas là cầu thủ kiến tạo nhiều nhất, ở cả 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu. Xavi ư? Cũng không sai, khi người ta gọi đấy là “vua chuyền bóng”. Vấn đề nằm ở cách nhìn. Dĩ nhiên, không phải giới thiệu nữa về nhân vật được xem là quan trọng nhất trong cả hệ thống tiqui-taca nổi tiếng thế giới. Số liệu về tần suất chạm bóng, chuyền bóng, độ chuẩn của Xavi thì nhìn vào đâu cũng thấy. Nhưng tóm lại, Xavi “chỉ” kiến tạo 455 cơ hội ghi bàn cho đồng đội, trong 5 mùa bóng vừa nêu (đấy cũng chính là giai đoạn rực rỡ nhất của Xavi nói riêng cũng như Barcelona nói chung). Và anh đứng ở vị trí số 2, sau Fabregas (kiến tạo 466 cơ hội)!
Cần thêm dẫn chứng cho thấy Fabregas luôn tỏa sáng trong những hệ thống chiến thuật khác nhau, những quan điểm bóng đá khác nhau, hoặc phương pháp huấn luyện khác nhau? Ngoài các bậc thầy Conte, Mourinho, Wenger nêu trên, còn có Pep Guardiola ở Barcelona. Và còn có Luis Aragones ở ĐT Tây Ban Nha vô địch EURO 2008, Vicente Del Bosque ở ĐT Tây Ban Nha vô địch World Cup 2010, EURO 2012. Từ EURO cho đến World Cup, Fabregas đều đã kiến thiết thành công cơ hội cho đồng đội ghi bàn trong trận chung kết!
Xem ra, đâu có gì lạ khi Gary Neville bình luận, rằng Fabregas là cầu thủ chuyền bóng tốt nhất trong đội hình Chelsea! Có lần, giới quan sát ngạc nhiên khi thấy ĐT Tây Ban Nha ra sân với đội hình không có tiền đạo (tại EURO 2012). Quả thật, HLV Del Bosque khi ấy đã xếp sơ đồ 4-3-3-0, với Fabregas đứng ở vị trí cao nhất trong một hàng tiền vệ hai tầng. Mỗi khi có bóng, Fabregas vẫn chỉ tìm quanh để chuyền cho đồng đội ghi bàn, thay vì tự dứt điểm. Có lẽ đấy là lý do vì sao Fabregas trở thành cầu thủ kiến tạo hay nhất thế giới.
Sáng tạo, kỹ thuật, cảm giác, tầm nhìn..., tất cả đều là yêu cầu hiển nhiên rồi. Fabregas luôn ở đẳng cấp tuyệt luân trong các yêu cầu chuyên môn ấy. Nhưng anh còn phải có sự say mê đặc biệt trong những đường chuyền kiến tạo. Fabregas sinh ra là để kiến tạo cơ hội cho đồng đội. Muốn xem độ chuẩn, với những con số vĩ đại, hãy nhìn vào Xavi. Muốn xem giá trị nghệ thuật trong những đường chuyền, hãy nhìn vào Ronaldinho hoặc Johan Cruyff. Fabregas khác hẳn. Anh chỉ chuyền bóng để đồng đội ghi bàn!
Antonio Conte chắc chắn là sẽ thành công với ngôi vô địch trong lần đầu tiên cầm quân ở Premier League. Ông giỏi rồi. Nhưng có một sự may mắn mà có lẽ chính Conte cũng không hề biết khi đến Chelsea: tại đấy đang có một Cesc Fabregas vô cùng đặc biệt.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Trong trận đấu giữa hai đội trẻ của M.U và Arsenal mới đây, một sự kiện đặc biệt đã xảy ra khi ba anh em ruột nhà Wilock đối đầu nhau ở hai chiến tuyến.
Vừa tự lên được dây cót cho mình bằng bàn mở tỷ số trong trận thắng M.U 2-0, Granit Xhaka đã lại chấn thương, hiện chưa biết có thể ra sân trong trận gặp Southampton hay không. Chính HLV Arsene Wenger cũng tỏ ra rối bời: “Tôi không biết. Còn phải chờ xem tình hình diễn tiến thế nào”.
Ngay năm đầu tiên khoác áo Liverpool, tiền vệ Sadio Mane đã nhận được những danh hiệu cao quý trong đêm Gala trao giải cá nhân xuất sắc của CLB Liverpool.
Tờ Telegraph khẳng định, sau Paul Pogba, Man United chuẩn bị tái ngộ thêm một cầu thủ khác mà họ từng bán đi. Và lần này ngôi sao được Quỷ đỏ đón về là Michael Keane, trung vệ đang khá “hot” trong màu áo Burnley.
Đã 14 năm liên tiếp Arsenal không biết mùi chiến thắng trên sân St.Mary’s trong khuôn khổ Premier League. Trong bối cảnh hoang mang vì mất quyền tự quyết trong cuộc đua Top 4, lại đụng đối thủ vừa ngáng chân Liverpool, liệu Arsenal có chung số phận?
Mason Mount gặp phải một chấn thương mới và sẽ bỏ lỡ trận đấu với Arsenal vào Chủ nhật, nhưng đội trưởng Bruno Fernandes và Scott McTominay đã trở lại tập luyện.
Cựu danh thủ Roy Keane lên tiếng chỉ trích nặng nề vai trò của Casemiro ở trung tâm hàng thủ MU trong trận thua tệ hại với tỷ số 0-4 trước Crystal Palace hôm 7/5.
Trong trận đấu tâm điểm tại loạt đầu vòng Phân nhánh MSI 2024, T1 gặp rất nhiều khó khăn khi để G2 Esports dẫn trước 1-2. Tuy nhiên, nhà đương kim vô địch thế giới đã trở lại đúng lúc, đặc biệt là Faker với Ahri tại ván 5 để giúp T1 thắng chung cuộc 3-2, qua đó tiến vào bán kết nhánh thắng đối đầu Bilibili Gaming.
Tin nóng BĐVN 10/5
- Án phạt của VFF dành cho Vũ Văn Thanh
- Thể Công Viettel có chiến thắng quan trọng trước kình địch Hà Nội FC
- HLV Kim Sang Sik có thêm những đánh giá về các cầu thủ
- Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn thôi làm nhiệm vụ ở các ĐT trẻ Việt Nam
- U23 Indonesia thường xuyên gặp bất lợi vì trọng tài
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn