Cesc Fabregas và cái tài nhìn người của Wenger

Hà Sơn
09:35 ngày 12-11-2016
Ở độ tuổi “thất thập cổ lai hy”, có thể Giáo sư không còn minh mẫn, hợp thời như hơn chục năm về trước nữa, nhưng phẩm chất của HLV hàng đầu vẫn hiện hữu trong người ông.
Cesc Fabregas và cái tài nhìn người của Wenger

1. Trong những ngày này, trong khi những đồng đội cũ lớn tuổi hơn như Iniesta, Ramos, Alba…đang căng sức thi đấu trong màu áo ĐT Tây Ban Nha tại vòng loại World Cup 2018, thì ở chiều ngược lại, chúng ta có quyền hỏi rằng: Cesc Fabregas đang làm gì, ở đâu?

Có thể, ở một bãi biển xinh đẹp nào đó, tiền vệ của Chelsea đang tận hưởng những giây phút hạnh phúc bên gia đình. Nhưng cũng không ngoại lệ nếu anh đang một mình gậm nhắm nỗi buồn ở một nơi nào đó vì bị loại khỏi đội tuyển.

Nên nhớ, đây là lần đầu tiên trong suốt cả thập kỷ qua, Cesc Fabregas bị loại vì lý do chuyên môn đơn thuần. Nó hoàn toàn khác với trước đây, khi anh chỉ vắng mặt bởi những lý do phi chuyên môn.  

Nhưng, đó là kết cục đã được dự báo từ trước. Với sự sa sút trông thấy trong màu áo của Chelsea suốt thời gian qua, Fabregas đã bị tân HLV Julen Lopetegui thẳng tay gạt khỏi thành phần của La Roja. Đó hẳn nhiên là kết cục đáng buồn được dành cho tiền vệ của The Blues.

Rõ ràng, sự nghiệp của F4 đang xuống dốc không phanh. Trong màu áo Chelsea, anh cũng đã đánh mất vị trí chính thức khi mới chỉ duy nhất một lần được HLV Antonio Conte cho đá chính, cùng 3 lần  vào sân thay người. 


2. Ở độ tuổi 29 (sinh năm 1987), vốn được xem là quảng thời gian đẹp nhất trong sự nghiệp, là quảng thời gian một cầu thủ hội tụ đầy đủ các phẩm chất  từ chuyên môn tới kinh nghiệm để thăng hoa, thì ở chiều ngược lại, Fabregas chỉ còn là cái bóng của chính mình.

Thực ra, phong độ của Fabregas đã đi xuống từ vài năm trước, khi anh không còn được tin dùng ở Barca, phải chấp nhận với vai trò của một cầu thủ dự bị, phải đào thoát sang Chelsea sau World Cup 2014. 

Và ngay cả trong mùa giải 2014-2015, mùa giải anh thi đấu thăng hoa với 20 đường kiến tạo để giúp Chelsea vô địch Premier League thì huyền thoại Gary Neville của MU vẫn cho rằng “Fabregas chính là điểm yếu lớn nhất của Chelsea bởi khả năng phòng ngự kém cỏi”.

Còn ở mùa giải 2015-2016, khi Chelsea thi đấu hết sức kém cỏi, cựu danh thủ Jamie Carragher của Liverpool cũng cho rằng Fabregas là điểm yếu nhất trong sơ đồ chiến thuật của HLV Mourinho bởi “khả năng hỗ trợ phòng ngự yếu kém, thường đứng sai vị trí và kém cõi trong khả năng tranh chấp”. 

Chứng kiến sự sa sút của Fabregas trong vài năm trở lại đây, chắc hẳn sẽ có nhiều NHM tiếc nuối cho sự sa sút của anh, nhất là khi tiền vệ người TBN còn khá trẻ. 


3. Nhưng ở một khía cạnh khác, sự xuống dốc của Fabregas cũng đồng thời giúp cho NHM thấy được phần nào cái tài nhìn người xuất sắc của HLV Arsene Wenger. 

Chắc hẳn NHM Arsenal vẫn chưa quên hình ảnh vị “Giáo sư” người Pháp đã bật khóc vì để mất Fabregas vào tay Barca năm 2011. 

Nên biết rằng, trong giai đoạn đó, cứ mỗi mùa chuyển nhượng qua đi, Arsenal lại đánh mất đi những ngôi sao tốt nhất của mình. Trước Fabregas là những Patrick Vieira, Thierry Henry, Samir Nasri…nhưng chẳng ai trong số đó khiến Wenger phải đổ lệ như Fabregas.

Vì quá tiếc nuối đã để mất đi viên ngọc quý, nên trong bản hợp đồng giao kèo giữa Arsenal và Barca, phía Giáo sư cố thòng thêm một điều khoản là Arsenal sẽ được quyền ưu tiên mua lại anh trong tương lai. Nhưng rồi, thật bất ngờ, khi cơ hội đến, chiến lược gia người Pháp lại thẳng thừng từ chối.


Theo như chính trợ lý Steve Bould của ông Wenger xác nhận trên tờ Daily Express thì: "Wenger đã có cơ hội để mang Cesc trở lại. Nhưng rồi ông ấy lại bỏ qua. Ban đầu chúng tôi cũng thấy rất khó hiểu. Nhưng sau khi nghe ông ấy giải thích, mọi người đã không còn ý kiến gì nữa. Wenger nói rằng sự xuất hiện của Fabregas đã không còn như xưa, và anh sẽ cản trở sự phát triển của những cầu thủ khác”.

Trong những ngày này, khi HLV Wenger vừa kỷ niệm 20 năm ngày dẫn dắt Arsenal, khi bên cạnh ông xuất hiện không ít sự chế giễu về sự lỗi thời của chiến lược gia người Pháp. Nhưng phải thừa nhận, Wenger vẫn là một HLV có con mắt nhìn người đại tài. Và lý do ông đưa ra để không mua lại Fabregas chính là minh chứng rõ ràng nhất.

Ở độ tuổi “thất thập cổ lai hy”, có thể Giáo sư không còn minh mẫn, hợp thời như hơn chục năm về trước nữa, nhưng phẩm chất của HLV hàng đầu vẫn hiện hữu trong người ông. 

Một trong số đó là khả năng nhìn người thiên tài. Đó là mộ trong những yếu tố cốt lõi để tạo nên một HLV xuất sắc, một đội bóng phát triển bền vững.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Ilkay Guendogan: “Pep khác biệt và Man City rất đặc biệt” Ilkay Guendogan: “Pep khác biệt và Man City rất đặc biệt”

    Mới chỉ chơi tổng cộng 11 trận cho đội bóng mới Man City, nhưng Ilkay Guendogan đã được xem là cầu thủ chủ chốt của HLV Pep Guardiola. Trong cuộc trả lời phỏng vấn trên tạp chí Kicker mới đây, Guendogan đã lý giải về sự bùng nổ của anh, chia sẻ về những trải nghiệm mới cùng Guardiola cũng như Man City...

  • Costa chấn thương, Chelsea tái mặt Costa chấn thương, Chelsea tái mặt

    Diego Costa sẽ không cùng Tây Ban Nha đối đầu với Anh trên sân Wembley vào ngày 16/11 sắp tới. Tiền đạo này vừa được gửi trở về CLB do vấn đề chấn thương háng. Đây thực sự là nỗi lo lớn với Chelsea, bởi Costa là một trong những cầu thủ của The Blues chơi hay nhất kể từ đầu mùa bóng 2016/17.

  • Chelsea gia cố tuyến giữa bằng Verratti Chelsea gia cố tuyến giữa bằng Verratti

    Chelsea đang rất ổn với sơ đồ 3-4-3 nhưng Antonio Conte vẫn có nhu cầu tăng cường hàng tiền vệ.

  • Oezil tiết lộ nhược điểm lớn nhất của mình Oezil tiết lộ nhược điểm lớn nhất của mình

    Tiền vệ Mesut Oezil của Arsenal biết rõ nhược điểm lớn nhất của mình nằm ở đâu, đây là điều quan trọng để một cầu thủ có thể hoàn thiện các kỹ năng để trở nên hoàn hảo.

  • Nội soi bộ sậu mang tới thành công cho Klopp tại Liverpool Nội soi bộ sậu mang tới thành công cho Klopp tại Liverpool

    HLV Juergen Klopp đang giúp Liverpool thi đấu thăng hoa ở mùa giải này, khi leo lên dẫn đầu BXH Ngoại hạng Anh. Phía sau thành công của chiến lược gia người Đức là sự trợ giúp âm thầm của 5 trợ lý.

  • Sau Van Persie, M.U muốn "đục nước béo cò" vụ Oezil Sau Van Persie, M.U muốn "đục nước béo cò" vụ Oezil

    Báo chí Anh đưa tin, HLV Jose Mourinho đã bí mật đề nghị BLĐ M.U chi tiền chiêu mộ nhạc trưởng Mesut Oezil của Arsenal.

  • Tottenham thủ chắc nhất trong 5 giải hàng đầu Tottenham thủ chắc nhất trong 5 giải hàng đầu

    Mặc dù đang đứng thứ 5 trên BXH Ngoại hạng Anh, song khá ngạc nhiên Tottenham là đội chưa để thua trận nào và ấn tượng hơn là sở hữu hàng thủ chắc chắn nhất châu Âu.

  • Giroud cân nhắc rời Arsenal để gia nhập Serie A Giroud cân nhắc rời Arsenal để gia nhập Serie A

    Tiền đạo Olivier Giroud đang cân nhắc chia tay Arsenal trong tháng 1/2017 do không muốn tiếp tục phải ngồi ghế dự bị. Điểm đến tiếp theo của chân sút người Pháp nhiều khả năng là Serie A khi anh đang được Milan và Napoli chèo kèo.

  • Ngoại hạng Anh đón làn gió tấn công Ngoại hạng Anh đón làn gió tấn công

    Lấy công bù thủ đang trở thành xu hướng của Premier League năm nay. Không phải ngẫu nhiên khi 4 đội bóng dẫn đầu giải đấu lại là những CLB ghi nhiều bàn thắng nhất. Sự chặt chẽ, toan tính giờ đây đã trở nên lỗi thời trước sức tấn công rực lửa trên các sân cỏ xứ sương mù.

  • Arsenal và Chelsea tranh giành trung vệ ĐT Hà Lan Arsenal và Chelsea tranh giành trung vệ ĐT Hà Lan

    Arsenal đang chiến đấu với Chelsea trong cuộc đua giành chữ ký của hậu vệ Stefan de Vrij (Lazio). Giao kèo cũ giữa tuyển thủ Hà Lan và Lazio còn thời hạn tới năm 2019. Phía Lazio mong muốn giữ chân De Vrij lâu dài nhưng sẽ cân nhắc nếu như nhận được lời đề nghị hấp dẫn.

  • Điều gì đang xảy ra với Mikel tại Chelsea? Điều gì đang xảy ra với Mikel tại Chelsea?

    Cầu thủ có thâm niên thứ nhì trong đội hình Chelsea hiện tại, John Obi Mikel, đã thực sự “biến mất” từ khi mùa giải này bắt đầu. Không được đá chính đã đành, anh còn không được HLV Antonio Conte đăng ký vào danh sách thi đấu. Điều gì đã xảy ra?

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x