Ghi 2 bàn, kiến tạo 1 bàn, Công Phượng vẫn là cái tên nổi bật nhất của U22 Việt Nam trước Campuchia. Nhưng với việc bỏ lỡ nhiều cơ hội và còn rườm rà, anh khó có thể giành riêng cho mình điểm 10 tuyệt đối.
Thêm một trận đấu nữa tại SEA Games 29, U22 Việt Nam có một chiến thắng tưng bừng. Việc đánh bại U22 Campuchia với tỷ số đậm 4-1 giúp thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng củng cố ngôi đầu bảng B với 6 điểm tuyệt đối sau 2 lượt trận cùng hiệu số +7. Trong chiến thắng trên sân Shah Alam chiều nay, Công Phượng tiếp tục lập công với cú đúp bàn thắng cùng một đường kiến tạo thành bàn.
Dẫu vậy thật khó để đánh giá 10 điểm tuyệt đối cho Công Phượng trong màn trình diễn trước Campuchia. Ngoài hai bàn thắng có được, Công Phượng đáng lẽ có thể ghi cho mình một cú poker. Phút 18, anh sút trúng cột dọc của đội bạn. Phút 89, lại là anh đối mặt với thủ môn Um Rath nhưng vẫn không thể đưa bóng vào cầu môn.
U22 Việt Nam 4-1 U22 Campuchia
Thêm vào đó, sẽ là hợp lý hơn nếu Công Phượng biết cách sử dụng những tình huống cầm bóng đột phá vào hàng thủ đối phương vốn được xem là sở trường của anh một cách đúng lúc đúng chỗ. Nhiều tình huống, anh vẫn xử lý theo bản năng thay vì quan sát đồng đội di chuyển để tạo ra cơ hội ghi bàn dễ dàng hơn.
Trong một thế trận lấn lướt hoàn toàn, hàng công với Công Phượng, Đức Chinh, Văn Toàn rồi Quang Hải thi nhau “bắn phá” cầu môn đối phương. Nhưng trước khi Công Phượng có bàn mở tỷ số, họ bỏ lỡ tới 7 cơ hội một cách vô duyên. Việc phung phí cơ hội thực tế đã diễn ra ở một số trận trước đó. Và rõ ràng HLV Nguyễn Hữu Thắng sẽ phải có những tính toán và chỉnh sửa thước ngắm chuẩn xác hơn cho các học trò của mình.
U22 Việt Nam còn bỏ lỡ nhiều cơ hội - Ảnh: Minh Tuấn
Tất nhiên trước một đối thủ hầu như cả trận chỉ tạo ra một vài sức ép, hàng thủ U22 Việt Nam trong trận đấu này khá rảnh chân. Tiếc là pha để bóng chạm tay không cố ý của Bùi Tiến Dũng đã khiến khung thành thủ môn Minh Long mất đi trận trắng lưới thứ 2 liên tiếp tại SEA Games 29.
Chấm điểm Thủ môn: Phí Minh Long - 7 Hậu vệ phải: Vũ Văn Thanh - 7 Trung vệ: Trần Đình Trọng - 7 Trung vệ: Bùi Tiến Dũng – 6.5 Hậu vệ trái: Đoàn Văn Hậu – 6.5 Tiền vệ phải: Nguyễn Văn Toàn – 7.5 Tiền vệ trung tâm: Lương Xuân Trường – 7.5 Tiền vệ trung tâm: Đỗ Duy Mạnh – 7 Tiền vệ trái: Nguyễn Quang Hải – 8 Tiền đạo: Nguyễn Công Phượng – 9 Tiền đạo: Hà Đức Chinh – 6.5
Có 3 điểm sau trận thắng với tỷ số 3-0 ở trận mở màn gặp đối thủ Philippines, nhưng điều ấy không làm HLV trưởng Mai Đức Chung hài lòng, bởi lẽ ra các học trò của ông còn có thể chơi tốt hơn.
Trước U22 Campuchia có nhiều tiến bộ, U22 Việt Nam đã gặp nhiều khó khăn trong khâu ghi bàn. Tuy nhiên, với đẳng cấp của Công Phượng, Quang Hải hay sự chính xác của Tuấn Tài đã giúp U22 Việt Nam có trận thắng thứ 2.
Phải đến hàng ngàn người phủ kín con đường lớn tại Mandalay (Myanmar) vào tối qua. Đó không phải là tắc đường mà tất cả đều hướng về màn hình cỡ lớn để cổ vũ cho U22 Myanmar trong chiến thắng 3-1 trước U22 Lào.
“Tập trung, tập trung cao độ trong mọi tình huống, mọi đường bóng, nếu lơ là như gặp Đông Timor thì chúng ta sẽ có tiềm ẩn và rủi ro”, HLV Hữu Thắng dặn các học trò trước cuộc đối đầu với U22 Campuchia.
Trong bóng đá, chiến thắng là mục tiêu mà các đội bóng phải hướng đến. Nhưng trong những bối cảnh cụ thể, nhất là phải trải qua một hành trình dài thì mỗi đội bóng phải cần có chiến lược, chiến thuật cụ thể. Với U22 Việt Nam, một chiến thắng trọn vẹn từ tỷ số đến lực lượng và lối chơi trước U22 Campuchia đang là mục tiêu cần phải hoàn thành.
Chiến thắng trước Malaysia như một động lực để Philippines tự tin hơn. Mục tiêu của đội bóng này là tranh chấp huy chương nên chắc chắc các học trò của HLV Marnelli Dimzon sẽ chơi quyết tâm trước Việt Nam.
Cho dù thất bại 0-2 trước Philippines nhưng dưới góc nhìn của tôi thì Campuchia vẫn là đội bóng khá. Họ biết tổ chức bóng từ hàng phòng ngự, dám cầm bóng và phối hợp. Campuchia không phá bóng bừa và chuyền dài cầu may trong các đợt tấn công.
Campuchia hiện vẫn chưa phải là đối thủ xứng tầm với Việt Nam nên 3 điểm không phải là nhiệm vụ quá khó đối với đoàn quân của HLV Nguyễn Hữu Thắng. Nhưng có lẽ, Việt Nam cần ghi nhiều bàn thắng, bởi cục diện của bảng đấu dự báo có thể sẽ phải dùng đến hiệu số bàn thắng - bại để xếp hạng.
Thái Lan đã có trận ra quân không như ý ở SEA Games 2017, tuy nhiên nữ trưởng đoàn Watanya Wongopasi tin tưởng đội nhà sẽ thắng tất cả các trận còn lại, kể cả cuộc đọ sức với Việt Nam để giành vé đi tiếp.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn