01h45 ngày 18/9, Ajax vs PSG, Chiến công đầu trên đất khách!

Minh Huy
06:09 ngày 17-09-2014
Chiến thắng sân khách vẫn là thứ vô cùng xa xỉ với PSG mùa này. Vì thế, thày trò HLV Laurent Blanc quyết tâm hạ gục Ajax ngay tại Amsterdam đêm nay để thực sự vào guồng quay mới.
01h45 ngày 18/9, Ajax vs PSG, Chiến công đầu trên đất khách!
Lần gần nhất Ajax Amsterdam vượt qua vòng bảng Champions League đã cách đây gần 1 thập kỷ, đó là mùa giải 2005/06. Thế nên mùa giải này, thầy trò HLV De Boer rất quyết tâm giành quyền đi tiếp tại bảng F. Tuy nhiên, nhiệm vụ ấy chẳng hề đơn giản chút nào, nhất là đội hình trẻ trung của Ajax rơi vào bảng đấu có sự hiện diện của 2 CLB rất mạnh: Barcelona và PSG.

“Chúng tôi muốn được nhắc đến như một Ajax của hiện tại, chứ không phải nhờ vinh quang trong quá khứ”, HLV De Boer bộc lộ quyết tâm trước trận mở màn gặp PSG. Tuy nhiên phong độ của nhà ĐKVĐ Hà Lan không chứng tỏ điều đó khi họ đã thua 2/3 trận gần đây. Ngoài ra Ajax còn gặp tổn thất lực lượng trận này khi vắng tiền đạo Viktor Fischer.

Ajax khó có thể cản bước PSG

Trong khi đó, phong độ của ĐKVĐ Pháp, PSG, vẫn khá thất thường. Đạo quân HLV Blanc có thể hủy diệt đối phương trên sân nhà Parc des Princes, nhưng lại thi đấu như gà mắc tóc, nhạt nhòa và bế tắc ở sân khách. Cả 3 lần phải thi đấu trên sân đối phương mùa này, PSG đều chỉ giành được kết quả hòa, trước các đối thủ trung bình yếu tại Pháp như Rennes, Reims hay Evian. Trở lại chuyến làm khách tại Ajax đêm nay, dẫu được đánh giá cao hơn rất nhiều đội chủ nhà, song HLV Blanc lại tỏ ra rất thận trọng.

Do 3 trụ cột ở hàng phòng ngự cùng vắng mặt vì chấn thương (Aurier, David Luiz, Thiago Silva), chiến lược gia 47 tuổi này quyết định sẽ để đội nhà thi đấu với sơ đồ 4-4-2 truyền thống, nhằm tăng cường hệ thống phòng ngự từ xa cho khung gỗ của Sirigu. Hơn nữa, đây là một phương án phòng ngự có chiều sâu để PSG hạn chế tối đa sự thâm nhập của bộ ba tấn công Schone, El Ghazi, Milik bên phía Ajax. Cần nhớ rằng 3 cầu thủ này vừa đóng góp 6/10 bàn (2 bàn/người) gần nhất cho đội chủ sân Amsterdam ArenA và đang là những niềm hy vọng lớn để Ajax khởi đầu như tại Champions League 2014/15.

Cavani và pha ăn mừng bàn thắng

Ngoài ra, việc bố trí 2 cầu thủ chạy cánh tốt nhất chơi ngay từ đầu, gồm Pastore và Lucas cũng sẽ giúp PSG tấn công biên hiệu quả hơn, đặc biệt khi tận dụng sự non nớt của các hậu vệ cánh Ajax. Sơ đồ 4-4-2 không phải là lối chơi sở trường của PSG từ 3 mùa gần đây, nhưng HLV Blanc vẫn ưu tiên sử dụng trong trận này nhằm tìm kiếm chiến thắng đầu tiên trên sân đối phương ở mùa 2014/15.

THÔNG TIN

Theo châu Á, Ajax thắng 8, hòa 1, thua 11 ở 20 trận gần nhất; thắng 11, thua 9 ở 20 trận sân nhà gần đây.
+ Theo châu Á, PSG thắng 7, hòa 1, thua 12 ở 20 trận gần nhất; thắng 7, hòa 1, thua 12 ở 20 chuyến làm khách vừa qua.
+ Có tới 7/10 trận gần đây của Ajax kết thúc với tổng số bàn thắng từ 3 bàn trở lên. Hiện tượng tương tự cũng xuất hiện trong 6/10 trận gần đây của PSG.

ĐẶC BIỆT

Tổng bàn thắng chẵn: 14/20 trận gần nhất của Ajax, 6/8 trận vừa qua của PSG đều có tổng bàn thắng là số chẵn. Hơn nữa, 6/8 chuyến làm khách gần đây của PSG cũng có kết cục tương tự. Trận này nhiều khả năng sẽ có tổng bàn thắng chia hết cho 2.

CON SỐ

1 PSG mới 1 lần gặp một đội bóng Hà Lan. Đó là chiến thắng 4-0 trước Twente ngày 18/12/2008.
4 Ở 4 lần gần nhất dự vòng bảng Champions League, Ajax đều kết thúc ở vị trí thứ ba.
6 PSG đang sở hữu chuỗi 6 trận bất bại tại mùa 2014/15 (3 thắng, 3 hòa).
7 Ở 7 chuyến làm khách gần nhất tính ở trận đấu chính thức, PSG chỉ thắng 1 lần. 
20 Ajax từng đụng độ 20 lần các đại diện Ligue 1. Tính riêng trên sân nhà, Ajax thắng 6, hòa 2 và chỉ thua 2.


DỰ ĐOÁN: 0-2

BẠN CHỌN TỶ SỐ NÀO

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x