5 điểm tương đồng giữa Zidane và Simeone

Bongdaplus.vn
11:12 ngày 28-05-2016
Cùng mặc áo số 10, cùng sinh ra trong một gia đình bóng đá, cùng là những tượng đài tại Serie A và La Liga... là một vài điểm chung giữa Zidane và Simeone.
5 điểm tương đồng giữa Zidane và Simeone

Mặc áo số 10

Không ai ngạc nhiên khi Zinedine Zidane đeo áo số 10 tại ĐT Pháp, vì ông vẫn được coi là người kế thừa của Michel Platini. Nhưng một điều ít ai biết là Diego Simeone cũng từng mang áo số 10 ở ĐT Argentina, dù người ta chẳng thể tìm thấy điểm chung giữa El Cholo với Maradona. Đó là Copa America 1991, thời điểm Simeone bắt đầu sự nghiệp trong vai trò một cầu thủ sáng tạo, chứ không phải mẫu tiền vệ đa năng sau này.

Dấu ấn tại World Cup 1998



Cả Zidane lẫn Simeone cùng ghi dấu ấn ở World Cup 1998 theo những cách khác nhau. Zizou đã ghi 2 bàn trong trận chung kết với Brazil để giúp ĐT Pháp đăng quang, còn bản thân ông được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất giải. Argentina của thủ quân Simeone thì bị Hà Lan loại ở tứ kết, và dấu ấn đáng nhớ nhất của Albiceleste ở giải đấu đó chính là... màn ăn vạ của El Cholo (ảnh), khiến David Beckham bị đuổi.

Nỗi thất vọng World Cup 2002



4 năm sau, Zidane (ảnh) và Simeone lại cùng góp mặt ở World Cup 2002 và cùng gây thất vọng. Với một Zizou tập tễnh vì chấn thương, nhà ĐKVĐ Pháp bị loại ngay từ vòng bảng với thành tích tồi tệ: xếp bét bảng sau 1 trận hòa, 2 trận thua, 0 bàn thắng, 3 bàn thua. Argentina cũng bất ngờ dừng chân ngay vòng đầu khi đứng dưới cả Thụy Điển lẫn Anh. Đặc biệt, sau trận hòa Thụy Điển 1-1, Simeone tuyên bố từ giã ĐTQG.

Gia đình bóng đá



Cả Simeone lẫn Zidane đều đã có người thừa kế. Cậu cả Giovanni (ảnh) của El Cholo là một tiền đạo đầy hứa hẹn của River Plate và đội U20 Argentina. Trong khi đó, cả 4 cậu con trai của Zizou đều đang chơi cho các đội trẻ Real Madrid. Con trai cả Enzo là tiền vệ của đội Castilla, con trai thứ Luca là thủ môn của đội U19 còn 2 cậu nhóc Theo và Elyaz cùng chơi tiền vệ cho các đội thiếu niên của Los Blancos.

Những tượng đài ở La Liga và Serie A



Zidane (ảnh) từng là tượng đài của Juventus và ngay khi chuyển đến Real Madrid, ông cũng lập tức trở thành người hùng mới của sân Bernabeu. Simeone thì chuyển tới Italia khoác áo Pisa khi mới 20 tuổi, sau đó lần lượt ghi dấu ấn ở cả Serie A lẫn La Liga trong màu áo các CLB Sevilla, Atletico, Inter và Lazio. Trong đó, El Cholo đặc biệt được yêu quý tại Inter và Atletico, đội bóng mà ông đang dẫn dắt.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x