Ác mộng Istanbul có lặp lại với MU?

Việt Hà
15:29 ngày 29-11-2023
Ba mươi năm sau đêm ác mộng tại Istanbul, MU lại đối mặt với nhiệm vụ phải thắng tại chảo lửa của Galatasaray.

Thoáng chốc đã 30 năm kể từ thất bại đau đớn của MU trên đất Thổ Nhĩ Kỳ. Ngày 3/11/1993, thầy trò Sir Alex Ferguson hành quân tới Istanbul với nhiệm vụ phải thắng Galatasaray sau khi đã hòa 3-3 ở trận lượt đi vòng loại thứ hai Champions League mùa giải năm đó.

Nhưng sân Ali Sami Yen hôm đó thực sự là địa ngục với người Anh. Các học trò của Sir Alex “chết cóng” bởi áp lực khủng khiếp tại chảo lửa của Galatasaray, bởi bầu không khí hung hãn và ồn ào của 35.000 CĐV Thổ Nhĩ Kỳ giăng cao biểu ngữ khét tiếng “Chào mừng đến địa ngục”. 

Eric Cantona được cảnh sát hộ tống rời sân trong trận đấu vào tháng 11/1993.

Trận đấu kết thúc với tỷ số 0-0. MU bị loại theo luật bàn thắng sân khách. Eric Cantona được cảnh sát hộ tống ra khỏi sân trước sự đe dọa của CĐV chủ nhà. Ngôi sao người Pháp ghi bàn ở trận lượt đi, nhưng lĩnh thẻ đỏ ở trận lượt về vì phản đối trọng tài. Cơn ác mộng cho MU còn kéo dài sau trận đấu với cuộc hỗn chiến của cầu thủ hai bên trong đường hầm, buộc cảnh sát chống bạo động phải can thiệp.

Đêm nay, thầy trò Erik ten Hag hành quân tới Istanbul trong hoàn cảnh tương tự. Tính chất trận đấu cũng quan trọng không kém một trận knock-out. MU buộc phải thắng Galatasaray để níu kéo hy vọng đi tiếp ở bảng A Champions League. Một thất bại đồng nghĩa với việc thầy trò Ten Hag chia tay giải đấu trong nỗi xấu hổ tận cùng.

Galatasaray đã chuyển sang sân mới Rams Park nhưng hồn thiêng Ali Sami Yen vẫn còn nguyên vẹn. Các CĐV Thổ Nhĩ Kỳ sẽ lại tạo nên bầu không khí địa ngục với đội bóng đến từ nước Anh, vì họ hiểu rằng MU không phải là Bayern Munich. Thực tế, MU hiếm khi vượt qua được những trận cầu sinh tử tại Champions League những năm gần đây. Chiến thắng 3-1 trên sân PSG tại lượt về vòng 1/8 mùa 2018/19 là lần gần nhất MU vượt ải thành công. 

Mùa giải 2020/21, MU thua cả hai trận cuối cùng vòng bảng Champions League và bị loại. Trong khi đó, trở lại mùa giải 2015/16, đội bóng thành Manchester thua trận quyết định trước Wolfsburg và chia tay Champions League.

MU đã thua 2-3 trước Galatasaray trong trận lượt đi trên sân nhà.

MU hiện tại không giỏi đối phó với áp lực khổng lồ. Các CĐV MU nên chuẩn bị tinh thần cho một cú sốc. Nhưng ngay cả khi bị loại khỏi sân chơi danh giá nhất châu Âu, đó không phải là dấu chấm hết và càng không phải một cuộc khủng hoảng tận cùng. Nên nhớ, đội bóng của Ten Hag đã thắng 5/6 trận gần đây ở Premier League và đang trở lại cuộc đua Top 4.

Đừng quên, 6 cầu thủ trong đội hình thất bại của MU tại Champions League 1993 đã lên ngôi vô địch giải đấu này 6 năm sau đó. Cú sốc tại Ali Sami Yen hồi tháng 11/1993, trong lần trở lại Champions League sau 24 năm vắng bóng, đã tôi luyện những đứa trẻ của Sir Alex trở nên cứng cáp và trưởng thành hơn trước khi chinh phục các đỉnh cao.

MU của Ten Hag không thể sánh với MU của Sir Alex về mọi mặt. Nhưng họ cũng đang có những Alejandro Garnacho, Kobbie Mainoo - những cái tên vừa tỏa sáng rực rỡ trước Everton cuối tuần trước. Tương lai vẫn ở phía trước và các học trò của Ten Hag có thể lớn lên từ “địa ngục” Istanbul. 
 

Galatasaray vs MU: Sống hay chết trả lời ngay!

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

  • Cục diện vòng bảng Champions League 2023/24 Cục diện vòng bảng Champions League 2023/24

    Vòng bảng Champions League 2023/24 đã diễn ra được 5 lượt trận và xác định được 10 CLB góp mặt ở vòng knock-out. Hãy cùng điểm qua cục diện của 8 bảng đấu sau lượt trận thứ 5.

  • Danh sách các đội giành vé vào vòng 1/8 Champions League 2023/24 Danh sách các đội vào vòng 1/8 Champions League 2023/24

    Bongdaplus cập nhật nhanh nhất danh sách các đội giành vé vào vòng 1/8 Champions League 2023/24.

  • Grealish đã đầu hàng Doku! Grealish đã đầu hàng Doku!

    Giương cờ trắng, đó là tất cả những gì khán giả nhìn ra trong màn cạnh tranh trực tiếp giữa Jack Grealish và Jeremy Doku. Pep Guardiola đã cho cơ hội để bản hợp đồng trị giá 100 triệu bảng thể hiện, nhưng anh chỉ càng chứng minh khoảng cách phong độ không thể san lấp với Doku mà thôi.

  • Donnarumma bị chê thậm tệ trên MXH Donnarumma bị chê thậm tệ trên MXH

    Thủ thành Gianluigi Donnarumma đã bị chỉ trích trên mạng xã hội sau khi mắc sai lầm giúp Alexander Isak đưa Newcastle dẫn trước PSG.

  • Fan Chelsea tiếc tiền đạo lập cú đúp vào lưới Man City Fan Chelsea tiếc tiền đạo lập cú đúp vào lưới Man City

    Sau khi chứng kiến Lois Openda của RB Leipzig ghi 2 bàn vào lưới Man City, NHM Chelsea đang rất buồn vì có thể họ đã mua nhầm tiền đạo ở mùa Hè này.

  • Xavi thừa nhận sự thật về Barca Xavi thừa nhận sự thật về Barca

    HLV Xavi thừa nhận Barca dù đã ngược dòng hạ Porto để đoạt vé vào vòng 1/8 Champions League 2023/24, song CLB vẫn còn rất nhiều vấn đề.

  • Fan phì cười khi Mbappe không thể móc bóng như Garnacho Fan phì cười khi Mbappe không thể móc bóng như Garnacho

    Trên mạng xã hội, CĐV đều thi nhau troll chân sút Kylian Mbappe của PSG sau khi có cú ngả bàn đèn lỗi ở trận gặp Newcastleo vào rạng sáng nay, 29/11.

  • Mbappe tự trách bản thân Mbappe tự trách bản thân

    Tiền đạo Kylian Mbappe trách bản thân mình đáng lẽ có thể đá tốt hơn nữa để giúp PSG giành chiến thắng trước Newcastle tại Champions League rạng sáng nay (29/11).

  • PSG đối mặt ‘tử thần’ PSG đối mặt ‘tử thần’

    PSG tuy “sống sót” trên sân nhà trước Newcastle, nhưng vẫn đang phải đối mặt với “tử thần”. Đội bóng thủ đô nước Pháp hoàn toàn có khả năng bị loại khỏi Champions League 2023/24 ở loạt trận cuối cùng của vòng đấu bảng.

  • Quả phạt đền của PSG là sai quy định của UEFA? Quả phạt đền của PSG do trọng tài 'tưởng tượng'?

    Newcastle đã phải chịu 1 quả phạt đền ở phút 90'+8 khiến họ bỏ lỡ chiến thắng trước PSG. Nhưng hướng dẫn của UEFA cho thấy lẽ ra quả phạt đền này không được thổi.

  • Man City, nhà vô địch hai mặt Man City, nhà vô địch hai mặt

    Man City đã cho thấy bản lĩnh của nhà ĐKVĐ Champions League khi ngược dòng thắng RB Leipzig. Nhưng rõ ràng là hàng thủ của họ đang có vấn đề khi liên tục để cho các đối thủ phá lưới một cách dễ dàng.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x