Bayern mục ruỗng bởi sự trở lại của FC Hollywood

Lan Hạ
13:51 ngày 19-04-2023
Bayern đang chìm trong mớ hỗn loạn trước màn tái đấu gặp Man City ở tứ kết lượt về Champions League 2022/23. Sở dĩ bức tranh hỗn loạn tại Allianz Arena xảy ra phần nào bởi Bayern đang trở lại là FC Hollywood, biệt danh từng gắn với đội bóng xứ Bavaria trong quá khứ bởi những rắc rối, tai tiếng từ chính nội bộ đưa lại.

Thua tan nát 0-3 trước Man City ở trận lượt đi tứ kết Champions League 2022/23, Bayern hiện đối mặt với sức ép khủng khiếp trong lần tái đấu trước đối thủ hừng hực khí thế như Man City. Ở đấu trường quốc nội, nguy cơ vuột mất danh hiệu vô địch cũng đang rập rình với Bayern trong bối cảnh kình địch Dortmund rút ngắn khoảng cách về điểm số xuống còn đúng 2 điểm. Sự sa sút, thậm chí là mục ruỗng của Bayern như lời nhận xét của không ít người càng đẩy Bayern vào tình trạng hỗn loạn hiện tại. Chứng kiến những gì đang xảy đến, có người đã lớn tiếng quả quyết, FC Bayern đang trở lại là FC Hollywood, biệt danh gợi nhớ đến hình ảnh một Bayern bất ổn với rắc rối nội bộ và đầy rẫy cái tôi trong phòng thay đồ. 

Biệt danh FC Hollywood được đặt cho Bayern trong những năm 1990 ở thế kỷ trước. Đây được cho là thời kỳ hỗn loạn nhất trong lịch sử của Bayern, thời điểm mà những siêu sao như Lothar Matthaus, Juergen Klinsmann, Stefen Effenberg và Mario Basler gây ồn ào, ầm ĩ từ cả sự nổi tiếng trong sân cỏ lẫn sự tai tiếng ngoài sân cỏ. Náo loạn trong chốn hậu trường cộng thêm cả tá “kiêu binh”, Hùm xám khi đó quả thực rất nhộn nhạo và khiến bất kỳ fan nào cũng phải chán ngán. 

Trên thực tế, nạn “kiêu binh” đã tồn tại từ khá lâu trước đó ở Bayern. Vào cuối kỷ nguyên vàng đầu tiên của đội bóng xứ Bavaria vào những năm 1970, một cuộc nổi loạn trong phòng thay đồ đã dẫn đến việc huấn luyện viên Gyula Lorant bị sa thải. Cánh cầu thủ Bayern khi đó muốn trợ lý của Lorant, Pal Csernai tiếp quản chiếc ghế HLV một cách lâu dài, nhưng chủ tịch của Bayern, Wilhelm Neudecker lại quay sang chọn Max Merkel. Chính vì thế, nó đã dẫn tới màn nổi loạn một lần nữa trong phòng thay đồ của đội bóng xứ Bavaria, chống lại quyết định bổ nhiệm ông thầy người Áo. 

Hậu quả là vị chủ tịch Nuedecker đã từ chức trong sự bẽ bàng và được thay thế bởi Willi Otto Hoffmann. Mặc dù Csernai tiếp tục làm huấn luyện viên nhưng những ông sao như Paul Breitner, Karl-Heinz Rummenigge hay Uli Hoeness mới là những người  nắm quyền sinh quyền sát tại Bayern. Trong cuốn sách có tựa đề “'Gute Freunde” (Những người bạn tốt), tác giả Thomas Huetlin đã nhận xét về tình hình của Bayern khi đó như sau: “Lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá Đức, một vài cầu thủ lại có thể dẫn dắt cả một câu lạc bộ”. Bởi thế, có dạo nhiều người từng tin chắc huấn luyện viên là người yếu thế nhất tại Bayern. 

Với khả năng quản lý tài ba cùng sự linh hoạt, HLV Ottmar Hitzfeld, người được bổ nhiệm vào năm 1998 đã kết thúc "kỷ nguyên FC Hollywood" đeo bám Bayern thời gian dài trước đó.

                                                                                                           Bayern đang chìm sâu trong mớ hỗn loạn

Nhưng giờ đây, nỗi ám ảnh từ cái biệt danh chẳng lấy gì làm hay ho FC Hollywood lại ập đến với số đông fan Bayern sau những bất ổn liên tiếp xảy đến trong chốn hậu trường đội bóng. Đầu tiên phải kể đến vụ Julian Nagelsmann bị sa thải gây chấn động thế giới bóng đá, với thông báo được đưa ra từ Bayern trong lúc Nagelsmann đang mải đi trượt tuyết ở Áo.

Theo tìm hiểu, Nagelsmann bay mất ghế cũng bởi không kiểm soát nổi phòng thay đồ của Bayern. Một số cầu thủ của Bayern tỏ ra rất dị ứng khi Nagelsmann gây sự chú ý thái quá, đồng thời luôn nhanh chóng nhận công lao cho bản thân nhưng lại tảng lờ đi nếu đội bóng có vấn đề gì.

Trong khi mải mê xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với Joshua Kimmich, cầu thủ được cho là quan trọng nhất trong cách triển khai chiến thuật của Nagelsmann, ông thầy trẻ tuổi lại tạo ra sự bất hòa với Manuel Neuer, đội trưởng của đội bóng. Quyết định sa thải Toni Tapalovic, huấn luyện viên thủ môn lâu năm của Neuer có sự đồng thuận của Nagelsmann đã gây ra rất nhiều căng thẳng. Uất ức vì quyết định sa thải có hiệu lực ngay lập tức với Toni, Neuer bức xúc nói, đây là "điều tàn bạo nhất” mà anh đã trải qua trong sự nghiệp của mình.

Mâu thuẫn trong phòng thay đồ Bayern còn được đẩy lên cao trào hơn nữa khi Nagelsmann buộc tội các cầu thủ của mình là "lười biếng" và có "tỷ lệ làm việc bằng 0". Đáp trả lại, Nagelsmann đã trở thành “mồi nhậu” cho cánh cầu thủ Bayern bởi những bê bối đưa lại từ đời tư khi bỏ vợ chạy theo bồ trẻ là nữ phóng viên của tờ Bild, Lena Wurzenberger.

Sự bất ổn càng lan rộng trong phòng thay đồ của Bayern với vụ Sadio Mane đấm hộc máu mồm Leroy Sane sau trận thua thảm hại 0-3 trên sân khách trước Man City ở lượt đi tứ kết Champions League. 

Tất cả những gì đang xảy đến trong thời gian qua đã khiến FC Bayern đang trở lại là FC Hollywood với mớ hỗn loạn do chính họ gây ra.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
34
+50
79
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x