Tất cả mọi người đều thừa nhận thủ thành số 1 tại Đức hiện nay là Neuer. Trong số đó có HLV đội tuyển Đức Joachim Loew, HLV Bayern, Hansi Flick và tất nhiên cả chính bản thân Neuer. Từng bị nghi ngờ đã hết thời sau màn trình diễn kém thuyết phục mùa trước, nhưng ở mùa giải này thủ thành 34 tuổi đã lột xác hoàn toàn. Trong hành trình vô địch Champions League, Neuer là người duy nhất thi đấu trọn vẹn số phút, có 6 trận giữ sạch lưới, trong đó đỉnh cao là ở trận chung kết, khi anh hóa giải tất cả những cơ hội ngon ăn tới từ những ngôi sao hàng đầu thế giới của PSG là Kylian Mbappe, Neymar hay Angel di Maria.
Dù Liverpool đã sớm trở thành cựu vương khi bị Atletico loại ở vòng 1/8, nhưng Van Dijk vẫn là cầu thủ để lại dấu ấn rất rõ nét. Cẩu thủ người Hà Lan ra sân trọn vẹn 8 trận đấu của Liverpool, trong đó luôn rất mạnh ở các tình huống bọc lót cho đồng đội, khi có trung bình 4 lần phá bóng giải nguy thành công mỗi trận, tỷ lệ đánh chặn cũng như tắc bóng thành công là 1,1 lần/trận, cùng trung bình 4,1 pha không chiến thành công/trận.
Mùa giải này Kimmich đá chính ở 10/11 trận của Bayern tại Champions League, trong đó có 6 trận cầu thủ người Đức thi đấu ở vị trí hậu vệ phải. Dù thi đấu ở vị trí nào, Kimmich cũng để lại dấu ấn đáng nể, khi có 2 bàn thắng, 4 đường kiến tạo, mỗi trận có 2,7 đường chuyền nguy hiểm đồng thời thực hiện trung bình 1,4 pha tắc bóng thành công/trận. Màn trình diễn chói sáng nhất của Kimmich là ở màn hủy diệt Barca 8-2, khi anh có 1 bàn thắng và 1 đường chuyền thành bàn. Tới trận chung kết, ngôi sao người Đức chính là cầu thủ có đường chuyền dọn cỗ cho Kingsley Coman ghi bàn thắng duy nhất giúp Bayern đăng quang ngôi vô địch.
RB Leipzig trở thành hiện tượng tại Champions League mùa giải năm nay, khi lần đầu tiên trong lịch sử họ giành tấm vé vào bán kết. Trung vệ trẻ Upamecano được đánh giá là một trong những mắt xích quan trọng nhất. Theo chấm điểm của Sofascore, Upamecano cao thứ 2 trong đội, chỉ kém tiền vệ Emil Forsberg. Xuyên suốt giải đấu, Upamecano là bức tường vững chắc của RB Leipzig, khi trung bình thực hiện 3,1 pha tắc bóng thành công, 3,4 pha phá bóng. Tỷ lệ thắng đối đầu lên tới 5,5 lần/trận và thắng không chiến là 2,3 lần/trận. Màn trình diễn nổi bật nhất của Upamecano là ở chiến thắng trước Atletico tại tứ kết, khi cầu thủ 21 tuổi làm "tắt điện" tiền đạo Diego Costa.
Cú đúp bàn thắng vào lưới Lyon ở trận bán kết đã giúp Gnabry có được 9 bàn thắng cùng 2 đường kiến tạo sau 9 trận ra sân ở mùa giải này. Từ một cầu thủ bị HLV trưởng CLB West Brom chê không đủ trình độ đá cho đội bóng này, từ một người bị Arsenal loại bỏ không thương tiếc, hiện tại cầu thủ người Đức đang trở thành mắt xích quan trọng trong đội hình của Bayern. Theo chấm điểm các cầu thủ Bayern thi đấu ở Champions League của Sofascore, Gnabry đứng thứ 2, chỉ sau Robert Lewandowski.
Man City được xem là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch Champions League, nhưng một lần nữa nửa xanh thành Manchester lại lỡ hẹn, khi nhận thất bại tức tưởi trước Lyon ở tứ kết. Đây được xem là thất bại chung của toàn đội, nhưng tiền vệ De Bruyne vẫn là điểm sáng và khẳng định bản thân là một trong những tiền vệ hàng đầu thế giới. Bruyne ra sân 7 trận tại Champions League và được chấm điểm cao nhất đội, khi có 2 bàn thắng, 2 đường kiến tạo. Bên cạnh đó, những con số thống kê cũng cho thấy đóng góp to lớn của nhạc trưởng người Bỉ với việc có trung bình 4 đường chuyền nguy hiểm mỗi trận, đồng thời tạo ra 5 cơ hội ngon ăn/trận đấu.
Tương lai của Thiago Alcantara tại Bayern lúc này không được đảm bảo, khi các sếp lớn của đội bóng liên tục "bật đèn xanh" để cẩu thủ người Tây Ban Nha ra đi. Tuy bị những người đứng đầu ghẻ lạnh, nhưng Thiago vẫn cho thấy màn trình diễn siêu hạng, đặc biệt là tại Champions League. Cầu thủ 29 tuổi ra sân 10 trận tại sân chơi danh giá nhất châu Âu, trong đó đá chính 8 trận và luôn thể hiện phong độ rất cao mỗi khi có mặt trên sân. Chiến thắng hủy diệt 8-2 của Bayern trước Barca ở tứ kết và trận chung kết với PSG chứng kiến những gì tinh túy nhất của cầu thủ này. Thiago xứng đáng là ông chủ khu trung tuyến mà bất cứ đội bóng nào cũng thèm muốn ở thời điểm hiện tại.
Mbappe đã có một hành trình tuyệt vời tại Champions League ở mùa giải năm nay. Cầu thủ trẻ người Pháp gánh vác hàng công PSG trong bối cảnh đàn anh Neymar thời điểm đầu mùa không thi đấu thường xuyên do chấn thương. 5 bàn thắng, 4 đường kiến tạo sau 5 trận vòng bảng là minh chứng rõ nét nhất. Ở trận tứ kết, cũng chính Mbappe khi vào sân từ băng ghế dự bị đã trở thành tác nhân chính mang về màn lội ngược dòng đánh bại Atalanta. Điểm trừ duy nhất của Mbappe có lẽ là tình huống anh bỏ lỡ cơ hội ghi bàn trong trận chung kết, nhưng cũng cần nhấn mạnh rằng, trong khung gỗ khi đó là một Neuer quá xuất sắc.
Thời điểm Bayern công bố bản hợp đồng với Davies hồi tháng 1/2019 với mức phí 10 triệu euro, nhiều tờ báo lớn của Đức mà cụ thể là Kicker đã đặt câu hỏi: "Salihamidzic đang làm cái quái gì với Davies?". Thế nhưng, chỉ sau chưa đầy 2 năm, cầu thủ trẻ người Canada đã tiến bộ thần tốc, chiếm luôn hành lang trái của đàn anh David Alaba. Sức trẻ, nền tảng thể lực sung mãn, tốc độ tuyệt vời, khả năng tranh chấp tốt, kiến tạo hoàn hảo là những gì NHM đang thấy ở Davies. Hãy lấy hình ảnh siêu sao Lionel Messi kéo Davies đứng dậy, dành cho tài năng 19 tuổi cái ôm thân thiết trong ngày anh bị chính Davies "khóa chết" ở trận tứ kết để thấy cầu thủ người Canada hoàn toàn xứng đáng có mặt trong đội hình xuất sắc, dù rằng màn trình diễn ở trận chung kết của anh là không thực sự tốt khi có dấu hiệu “bị cóng”.
Nếu như cái tên Mbappe hay thậm chí là cả Neymar bị nghi ngờ khi có mặt trong đội hình tiêu biểu thì Lewandowski chắc chắn sẽ nhận được sự ủng hộ 100% tới từ những fan khó tính nhất. Chân sút người Ba Lan đã có một mùa giải đáng nhớ, khi anh nhận danh hiệu Vua phá lưới với 15 bàn thắng. Tuy dấu ấn ở trận chung kết của Levy là không nhiều, nhưng xuyên suốt hành trình lên ngôi lần thứ 6 của Hùm xám, dấu ấn của tiền đạo 32 tuổi là quá lớn, bởi ngoài 15 bàn thắng anh còn có thêm 6 đường kiến tạo thành bàn và đều đến ở giai đoạn knock-out.
Trận tứ kết gặp Atalanta và bán kết gặp RB Leipzig là những trận đấu chứng kiến sự vô duyên của Neymar trước khung thành đối phương. Ngôi sao người Brazil 2 lần đưa bóng chạm cột dọc cùng rất nhiều những pha dứt điểm đẳng cấp hoặc thiếu một chút chính xác, hoặc bị hàng thủ đối phương cản phá. Tuy vô duyên là thế, nhưng Neymar vẫn là cầu thủ hay nhất của PSG khi "quần" cho hàng thủ Atalanta và RB Leipzig tơi tả nhờ khả năng kỹ thuật điều luyện, những pha xử lý bóng ngẫu hứng. Xuyên suốt hành trình Champions League mùa này, Neymar là cầu thủ được chấm điểm cao nhất đội theo Sofascore, khi có 3 bàn thắng cùng 4 đường kiến tạo sau 7 trận ra sân.
Được đưa lên dẫn dắt Bayern với vai trò tạm quyền thay Niko Kovac bị sa thải đầu tháng 11/2019, HLV Hansi Flick không mất quá nhiều thời gian để thích nghi, bởi trước đó từng là cánh tay phải của chiến lược gia người Croatia. Quá hiểu về từng cầu thủ Bayern, Flick nhanh chóng giúp họ lấy lại tinh thần chiến đấu. Vẫn dàn cầu thủ cũ, nhưng Flick có đôi chút thay đổi về cách sử dụng nhân sự, cộng thêm lối chơi khoa học, ông đã biến Bayern trở thành cỗ máy bất khả chiến bại, băng băng về đích tại Champions League. Với việc cùng Bayern lên đỉnh Bundesliga và giành cúp quốc gia Đức, chiến thắng ở trận chung kết Champions League đã đưa Hansi Flick vào danh sách 9 huấn luyện viên trong lịch sử bóng đá giành được "cú ăn ba" vĩ đại.
Nội dung: Quang Hải - Thiết kế: Hữu Anh
Một sản phẩm của Bongdaplus.vn
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x