Lịch sử ủng hộ Zidane thành công sau danh hiệu Siêu cúp châu Âu

Quang Minh
15:42 ngày 10-08-2016
Quãng thời gian một thập kỷ trở lại đây, các đội bóng giành danh hiệu Siêu cúp châu Âu thường có một mùa giải khá thành công.
Lịch sử ủng hộ Zidane thành công sau danh hiệu Siêu cúp châu Âu
Với việc giúp Real Madrid giành danh hiệu Siêu cúp châu Âu 2016, HLV Zinedine Zidane đã thiết lập kỷ lục cho riêng khi trở thành người thứ 5 giành được danh hiệu này trên cả tư cách cầu thủ và huấn luyện viên. Trước Zidane, Carlo Ancelotti, Diego Simeone, Pep Guardiola và Luis Enrique là những người làm được điều này.

Chỉ sau 7 tháng dẫn dắt đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha, Zidane đã mang về 2 danh hiệu cao quý và đang hướng đến một mùa giải thành công tiếp theo tại sân Bernabeu. Với danh hiệu vô địch Siêu cúp châu Âu, Los Blancos có sự khởi đầu hoàn hảo và Zidane đang đi trên đường thành công của những nhà vô địch giải đấu này trong quãng thời gian 1 thập kỷ trở lại đây.

Real có sự tự tin cần thiết khi bước vào mùa giải mới
Real có sự tự tin cần thiết khi bước vào mùa giải mới

Tính từ năm 2006 tới nay, các đội bóng giành Siêu cúp châu Âu thường kết thúc mùa giải với thành tích khá ổn định. Năm 2006, Juande Ramos cùng Sevilla bảo vệ thành công chức vô địch Europa League, đồng thời có được cả chức vô địch cúp Nhà vua Tây Ban Nha.

Ngoài thành công của Juande Ramos với Sevilla, Pep Guardiola trong các năm 2009, 2012 (cùng Barca) và 2013 (cùng Bayern) cũng có được những thành công đáng kể. Đó là 3 chức vô địch FIFA Club World Cup, 1 La Liga, 1 Bundesliga và 3 lần dừng chân ở bán kết Champions League.

HLV Carlo Ancelotti, người từng giành Siêu cúp châu Âu với Real năm 2014 cũng có được chức vô địch FIFA Club World Cup, vào tới bán kết Champions League và cán đích ở vị trí thứ 2 tại La Liga mùa giải năm đó. Năm 2007 khi còn dẫn dắt AC Milan, chiến lược gia người Italia sau khi cùng Rossoneri giành siêu cúp cũng vô địch FIFA Club World Cup, nhưng ở giải quốc nội lại khá tệ với vị trí thứ 7 ở Serie A và bị loại từ vòng 1/8 Coppa Italia.

2006: Juande Ramos (Sevilla)

Mùa 2006/07: La Liga (thứ 3), Europa League (vô địch), cúp Nhà vua Tây Ban Nha (vô địch).

2007: Carlo Ancelotti (AC Milan)

Mùa 2007/08: Serie A (5), Coppa Italia (vòng 1/8), Champions League (1/8), FIFA Club World Cup (vô địch).

2008: Dick Advocaat (Zenit)

Mùa 2008/09: VĐQG Nga (5), cúp quốc gia (vòng 4), Siêu cúp Nga (vô địch), UEFA Cup (vô địch), Champions League (đứng thứ 3 vòng bảng).

2009: Pep Guardiola (Barca)

Mùa 2009/10: La Liga (vô địch), cúp Nhà vua Tây Ban Nha (1/8), FIFA Club World Cup (vô địch), Siêu cúp Tây Ban Nha (vô địch), Champions League (bán kết).

2010: Quique Sanchez Flores (Atletico)

Mùa 2010/11: La Liga (7), cúp Nhà vua Tây Ban Nha (tứ kết), Europa League (vòng bảng).

2011: Pep Guardiola (Barca)

Mùa 2011/12: La Liga (2), cúp Nhà vua Tây Ban Nha (vô địch), FIFA Club World Cup (vô địch), Siêu cúp Tây Ban Nha (vô địch), Champions League (bán kết).

2012: Diego Simeone (Atletico)

Mùa 2012/13: La Liga (3), cúp Nhà vua Tây Ban Nha (vô địch), Europa League (1/16).

2013: Pep Guardiola (Bayern Munich)

Mùa 2013/14: Bundesliga (vô địch), cúp quốc gia Đức (vô địch), siêu cúp Đức (á quân), Champions League (bán kết), FIFA Club World Cup (vô địch).

2014: Carlo Ancelotti (Real)

Mùa 2014/15: La Liga (2), cúp Nhà vua Tây Ban Nha (1/8), Siêu cúp Tây Ban Nha (á quân), Champions League (bán kết), FIFA Club World Cup (vô địch).

2015: Luis Enrique (Barca)

Mùa 2015/16: La Liga (vô địch), cúp Nhà vua Tây Ban Nha (vô địch), Siêu cúp Tây Ban Nha (á quân), Champions League (tứ kết), FIFA Club World Cup (vô địch).

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
34
+50
79
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
34
+13
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
34
+6
51
9
35
-9
49
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • MU có thể thu hút các ngôi sao hàng đầu mà không cần dự Champions League? MU có thể thu hút các ngôi sao hàng đầu mà không cần dự Champions League?

    HLV Erik ten Hag mới đây tự tin khẳng định cho dù không dự Champions League mùa tới thì MU vẫn hấp dẫn các ngôi sao lớn trong kỳ chuyển nhượng. Tuy nhiên, “lớn” như thế nào và “lớn” ra sao thì lại là một “phạm trù” khác.

  • Nhận định bóng đá Salernitana vs Atalanta, 23h00 ngày 6/5: Trôi theo dòng nước 23h00 ngày 6/5: Salernitana vs Atalanta

    Nhận định bóng đá trận Salernitana vs Atalanta diễn ra vào lúc 23h00 ngày 6/5 trong khuôn khổ vòng 35 Serie A 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Man City sẽ đánh bạc với những anh tài lắm tật? Man City sẽ 'đánh bạc' với những anh tài lắm tật?

    Các nguồn tin của Man City đang nói về một cuộc "đại tu" hàng tiền vệ, đặc biệt là các vị trí tiền vệ sáng tạo và tiền vệ mỏ neo. Đích nhắm của Man City đều là những cầu thủ Brazil đang thi đấu ở Premier League, đó là Lucas Paqueta và Bruno Guimaraes.

  • Ter Stegen sắp cán mốc chỉ Messi chạm tới được ở Barca Ter Stegen sắp cán mốc chỉ Messi chạm tới được

    Với tư cách là thủ môn số 1 của Barca, Marc-Andre ter Stegen nhiều khả năng sẽ được HLV Xavi cho bắt chính ở trận đấu với Girona đêm nay. Nếu viễn cảnh đó xảy ra, anh sẽ chạm tới cột mốc mà trước đó chỉ có Lionel Messi chinh phục được.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x