Liverpool vs Man City: Hấp dẫn không chỉ vì chuyên môn

Kinh Thi Kinh Thi
13:37 ngày 04-04-2018
Ai sẽ đá cặp với hậu vệ đắt giá Virgil van Dijk? Và dù đấy là Dejan Lovren hay Joel Matip, thì liệu hàng thủ luôn có tai tiếng về sự lỏng lẻo, thậm chí cả những sai lầm cá nhân của Liverpool có thể đứng vững trước sức tấn công mạnh mẽ của Man City?
Liverpool vs Man City: Hấp dẫn không chỉ vì chuyên môn
Cụ thể hơn, cánh phải của hàng phòng ngự không bao giờ tạo được cảm giác an toàn ấy sẽ trở thành nơi mà thầy trò HLV Pep Guardiola mặc sức khai thác? Ở đầu sân ngược lại, đề tài chủ đạo về chuyên môn là những câu hỏi còn rõ ràng hơn, liên quan đến Mohamed Salah. Man City sẽ vô hiệu hóa chân sút Ai Cập như thế nào? Hoặc, dù là gặp Man City ở Champions League đi nữa, Salah vẫn sẽ ghi bàn, cứ như đấy chỉ là lẽ đương nhiên?

Tóm lại, có rất nhiều đề tài chuyên môn thú vị liên quan đến cặp tứ kết “toàn Anh” ở Champions League. Hãy nói kỹ hơn về trường hợp Salah. Anh đã thành công ở AS Roma, nhưng không có gì đặc biệt khi khoác áo Fiorentina trước đó, càng không được đánh giá cao ở CLB “gốc” Chelsea. Và tóm lại, dù đã thăng trầm với những mức độ khác nhau, chưa bao giờ Salah rực sáng như trong màu áo Liverpool mùa này. Vì sao?


Không hẳn là HLV Jose Mourinho - từng vô địch Champions League ở nhiều đội bóng khác nhau - không nhìn ra được tài năng của Salah. Bóng đá đỉnh cao làm gì có kiểu lập luận đơn giản như thế! Vấn đề là Salah quá thích hợp với triết lý bóng đá của HLV Juergen Klopp, và sự kết hợp của họ là một trong những chi tiết chuyên môn đắt giá nhất ở Liverpool mùa này.

Salah thành công nhờ được hậu thuẫn tuyệt vời trong cách chơi của Liverpool. Anh hưởng lợi từ các đồng đội Sadio Mane, Roberto Firmino, thậm chí cả Philippe Coutinho giờ đã sang Barcelona. Không những thế, Salah và các tiền đạo phía trên còn hưởng lợi rất nhiều từ hàng tiền vệ, cũng như lối đá thiên hẳn về công của Liverpool.

Gánh nặng dồn cả lên vai hàng tiền vệ thường chỉ gồm 3 cầu thủ. Họ quán xuyến toàn bộ công việc tổ chức, châm ngòi, kiến tạo. Họ cũng phải chia sức phòng thủ từ khu giữa sân. Khi Liverpool thắng Man City 4-3 ở Premier League thì tuy cả 3 mũi nhọn Salah, Firmino, Mane đều ghi bàn, nhưng công của hàng tiền vệ rất lớn. Đó là Alex Oxlade-Chamberlain, Emre Can và Georginio Wijnaldum.

Can đã vắng mặt trong loạt trận cuối tuần qua ở Premier League vì chấn thương, và do vậy không chắc có thể ra sân gặp Man City. Jordan Henderson và James Milner đều có thể thay thế. Nhưng kiểu gì cũng có khác biệt. Can không chỉ là cầu thủ thi đấu nhiều nhất, ổn định nhất trong số các tiền vệ Liverpool mùa này. 


Anh còn ghi bàn nhiều nhất, “tắc” bóng nhiều nhất, tranh chấp tay đôi thành công nhất... Nếu không có Can, đấy sẽ là thiệt thòi rất lớn cho HLV Juergen Klopp. Oxlade-Chamberlain có thể sẽ chơi không hay như khi có Can trấn thủ giữa sân. Và các mũi nhọn phía trên cũng chưa chắc phát huy được sức tấn công như thường thấy.

Rút cuộc, từ xuất phát điểm là Mohamed Salah rực sáng trên hàng tiền đạo, với toàn bộ giá trị nằm ở số bàn thắng ghi được, chúng ta đã đi quá xa khi lại nói về vai trò của Emre Can giữa hàng tiền vệ? Thật ra, bóng đá vẫn thường như vậy. Nhưng, bóng đá hấp dẫn ở chỗ: đôi khi mọi phân tích tường tận về chuyên môn rút cuộc cũng... chẳng để làm gì. Khó có cơ sở chuyên môn nào lại nói lên rằng hy vọng lớn nhất của thầy trò Klopp đêm nay thật ra không nằm ở vị trí nào trong đội hình - từ Emre Can cho tới Mohamed Salah. 

Sức hậu thuẫn mạnh mẽ của các CĐV có khi còn đáng gờm hơn mọi bài bản tấn công của Klopp. Vì thế, hay tạm gạt yếu tố chuyên môn sang một bên và chờ xem trận đại chiến ở Anfield!

Nhận định & Bình luận Liverpool vs Man City

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x