Lượt đi vòng loại Champions League: Tiên cơ chỉ cần một chiêu, nửa thức

Kinh Thi Kinh Thi
06:15 ngày 14-02-2017
Trong 42 cặp đấu loại trực tiếp ở đấu trường Champions League 3 mùa gần đây, chỉ có 8 trường hợp đi tiếp sau khi thất thế ở trận lượt đi - tương đương tỷ lệ 19%. Điều này có nghĩa: nhìn vào kết quả lượt đi, có thể nói ngay những đội nào sẽ lọt vào vòng trong, với xác suất đúng lên đến 81%!
Lượt đi vòng loại Champions League: Tiên cơ chỉ cần một chiêu, nửa thức
Diễn giải thêm: “thất thế” nghĩa là đã thua trận lượt đi (bất kể tỷ số ra sao, trên sân đội nào), hoặc đã bị thủ hòa trên sân nhà (bất kể tỷ số cụ thể).

Loạt trận sắp diễn ra ở Champions League chỉ mới là lượt đi vòng 1/8, tức các trận đầu tiên ngay sau vòng bảng, mang tính “khởi động” cho cả một giai đoạn knock-out kéo dài từ nay đến cuối mùa bóng. Nhưng hãy lưu ý thống kê vừa nêu. Bất ngờ hay không bất ngờ; khẳng định uy thế hay gây thất vọng; củng cố hay chấm dứt hy vọng tiến xa, có đến 81% đây chính là loạt trận quyết định danh sách 8 đội cuối cùng ở Champions League. Mà ở một đấu trường lớn như Champions League, giới chuyên môn cho rằng mọi chuyện đều có thể xảy ra một khi bạn đã lọt vào hàng ngũ 8 đội cuối cùng. Hóa ra, đây chính là một trong những loạt trận, một trong những cột mốc quan trọng nhất trên hành trình chinh phục danh hiệu vô địch châu Âu tầm CLB.

Vì sao các trận lượt đi (chứ không phải lượt về) quyết định đến 81% kết quả chung cuộc trong thể thức knock-out ở Champions League? Vì đây là đấu trường có đẳng cấp chuyên môn quá cao, nơi các bộ óc uyên bác nhất trong thế giới bóng đá nhà nghề phải toan tính chi li đến mức không còn bỏ sót một chi tiết nhỏ nào trước một cuộc đấu mang tính sống còn.

Ở giải VĐQG, như Premier League hiện thời, Chelsea có thể mất 2 điểm trước một đối thủ bị cho là yếu hơn, nhưng vẫn mở rộng khoảng cách với đội nhì bảng lên đến mức độ quá an toàn (10 điểm, ít ra là đến trước khi Man City thi đấu ở vòng 25). Thế nên, người ta có quyền trình diễn, có quyền xem trọng cả hình ảnh trong lối chơi lẫn hiệu quả về mặt điểm số. Đấy là nơi mà các đội mạnh luôn còn cơ hội gượng dậy sau những thất bại nặng nề, có thể rà soát, điều chỉnh, thậm chí thay đổi cả một kế hoạch chuyên môn dài hơi sau những trận đấu không được như ý (cứ hỏi chính Antonio Conte về chuyện ông từng đối diện khả năng bị sa thải hồi đầu mùa).


Champions League, nhất là giai đoạn knock-out, khác hoàn toàn về đặc điểm chuyên môn. Tại đấy, kết quả chung cuộc không quá phụ thuộc vào tình thế hoặc mức độ ổn định của các đội bóng. Giới cầm quân đã hiểu quá kỹ về đối thủ của họ, nhất là loạt trận lượt đi vòng 1/8 với hẳn 2 tháng để những người trong cuộc nghiền ngẫm, nghiên cứu, chuẩn bị. Kết quả “đấu trí” của các nhà cầm quân do vậy trở thành yếu tố quan trọng nhất, quyết định ai sẽ thắng ai. “Cao thủ hơn nhau chỉ cần một chiêu, nửa thức”. Đã để mất tiên cơ (ở trận lượt đi) rồi, thì rất khó lật ngược tình thế ở trận lượt về.

Âu cũng là điều hợp lý. Giả sử thất bại nhưng đã nhìn ra chỗ khiếm khuyết của đối phương, đã thấy rõ sai lầm của chính mình, bạn sẽ điều chỉnh trong trận lượt về. Nhưng chẳng lẽ đối thủ lại không nhìn ra những điều ấy? Trên nguyên tắc, lật ngược tình thế luôn khó hơn giữ vững tình thế, giống như đưa bóng vào lưới luôn khó hơn bảo vệ mành lưới vậy.

Bayern Munich - Arsenal, PSG - Barcelona, Real Madrid - Napoli, hay Benfica - Dortmund là cặp đấu đáng xem ở loạt trận này? Tùy bạn, dĩ nhiên. Nhưng hãy xem kỹ các trận lượt đi, vì 81% kết quả chung cuộc sẽ được quyết định. Còn cái tỷ lệ 19% lật ngược tình thế chỉ nói lên rằng bóng đá trước sau vẫn vậy: điều gì cũng có thể xảy ra (nhưng xác suất không cao).
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x