Milan 0-2 Chelsea: Toan tính của Stefano Pioli 'vỡ vụn' vì trọng tài

Hải Long
10:40 ngày 13-10-2022
Thêm một lần nữa, AC Milan thất bại trước Chelsea. Nhưng trận thua tại San Siro vào rạng sáng qua mang dư vị đắng ngắt từ quyết định có phần nặng tay của trọng tài Daniel Siebert. Những toan tính của HLV Stefano Pioli “vỡ vụn” chỉ sau 18 phút.

Trọng tài Daniel Siebert là nhân vật được nhắc tới nhiều nhất sau trận thua của AC Milan trước Chelsea tại San Siro. Trên mặt báo lớn ở Italia và Anh, hình ảnh ông Siebert giơ chiếc thẻ đỏ trừng phạt Fikayo Tomori được lấy làm hình bìa trang nhất.

Đặt giả sử, AC Milan không thể vượt qua vòng bảng Champions League mùa này, câu chuyện về trọng tài Siebert sẽ tiếp tục được nhắc tới trong thời gian dài. Nhưng ít nhất, cho tới thời điểm này, sự phẫn nộ từ Rossoneri không hề dịu đi.
HLV Stefano Pioli không ngần ngại tuyên bố: “Tôi hỏi trọng tài rằng VAR có làm việc hay không. Tôi không tin rằng đây là trận đấu xuất sắc của ông ấy. Đó là điều chắc chắn”.

“Một quyết định khắc nghiệt cho AC Milan”, đó là lời của Jorginho bên phía Chelsea sau trận đấu. Ngay cả nhật báo Telegraph (Anh) cũng đặt câu hỏi: “Fikayo Tomori không muốn nhìn thấy các đồng đội cũ thi đấu. Hay chính trọng tài Siebert không muốn điều đó?”.

Trọng tài người Italia, Luca Marelli cho rằng ông Siebert mắc sai lầm nghiêm trọng. Trong tình huống truy cản Mason Mount, Tomori đã tác động “nhẹ nhàng” và chưa đủ để tiền vệ của Chelsea ngã xuống. Ông phân tích: “Chiếc thẻ đỏ của Tomori là tự động khi bị thổi phạt đền. Nhưng cá nhân tôi cho rằng AC Milan không xứng nhận phạt đền trong tình huống đó”.

Thực tế, tình huống truy cản của Tomori với Mount khá nhạy cảm. Trọng tài Siebert đã tham khảo VAR nhưng ông từ chối xem lại pha quay chậm. Cuối cùng, “ông vua áo đen” này vẫn quyết định giữ nguyên quyết định. 

HLV Pioli (áo sẫm) nổi cáu với trọng tài Siebert sau trận thua Chelsea

Tất nhiên, ngay cả khi đó là quả phạt đền thì nhiều trọng tài cũng chỉ phạt Tomori thẻ vàng nếu xét về tình. Ở đây, không có nguyên tắc nào hướng dẫn trọng tài phạt cầu thủ phạm lỗi dẫn tới phạt đền ra sao. Do đó, nhiều trọng tài sẽ có cách xử lý khác nhau.

Nhưng theo quan điểm của phóng viên Oliver Fisher tờ Sempre Milan, việc đẩy AC Milan vào thế bất lợi kép ngay trong thời gian đầu trận đấu không khác gì hành động kết liễu số phận của họ. Ông nhấn mạnh rằng AC Milan chịu bất công quá lớn.

Quyết định có phần oan nghiệt của trọng tài Siebert đẩy trận đấu theo hướng khác. Trước thời điểm đó, Rossoneri có thế trận khá tốt khi liên tục dồn ép Chelsea. HLV Pioli đã có toan tính nhất định trong trận đấu này, điển hình như việc kéo hậu vệ trái Theo Hernandez chơi bó vào trung lộ như tiền vệ trung tâm (giống như cách bố trí hậu vệ cánh của Pep Guardiola).

Nhưng rồi, tất cả toan tính ấy sụp đổ chỉ sau 18 phút. Sẽ có nhiều chữ nếu được đặt ra trong trường hợp Tomori không bị truất quyền thi đấu. Dù vậy, trong bối cảnh “chuyện đã rồi”, AC Milan không thể thay đổi được tình hình.

Dư luận Italia có quyền đặt ra câu hỏi liệu chăng việc Juventus (trọng tài từ chối phạt đền sau khi Juan Cuadrado ngã trong vòng cấm) và AC Milan cùng nhận những quyết định nặng nề trong cùng một ngày có phải là sự trùng hợp?

Hai trận thua liên tiếp trước Chelsea đẩy nửa đỏ thành Milan xuống vị trí cuối bảng. Dù vậy, cơ hội đi tiếp của họ vẫn chưa tắt. Lúc này, AC Milan chỉ kém đội đầu bảng Chelsea đúng 3 điểm. Nhưng hai thất bại vừa qua đã đẩy Rossoneri vào cuộc tử chiến với Dinamo Zagreb và Salzburg.

HLV Pioli và các học trò cần xác định rõ tư tưởng phải thắng cả hai trận đấu này mới giành vé đi tiếp. Đó không hẳn là nhiệm vụ quá khó. Nhưng sau “vết thương trong tim” từ quyết định nặng nề của trọng tài Siebert, AC Milan có thể bước vào những trận đấu sắp tới với tâm lý lo lắng về trọng tài. Đó mới là rào cản lớn với CLB này.

Trọng tài Siebert quá khắc nghiệt

Daniel Siebert (ảnh) bị chỉ trích về quyết định truất quyền thi đấu với Fikayo Tomori. Có vẻ như đây là trận đấu bắt chặt tay quá mức cần thiết của “ông vua áo đen” này. Ông Siebert đã rút ra tới 9 thẻ dù trận đấu chỉ có 30 lỗi. Thậm chí, trong hiệp 1, hai đội phạm 17 lỗi nhưng ông cũng có 6 lần rút thẻ (1 thẻ đỏ, 5 thẻ vàng). Đây là hiệp 1 chứng kiến nhiều thẻ nhất ở Champions League mùa này.

AC Milan thua 7/8 trận gần nhất ở sân nhà trước các CLB Anh
Trên thánh địa San Siro, AC Milan luôn thi đấu tệ trước các CLB Anh những năm qua. Thống kê cho thấy họ thua 7/8 trận gần nhất tại San Siro trước những đại diện xứ Sương mù như Arsenal (2 trận), M.U (2), Tottenham, Chelsea, Liverpool. Trận duy nhất họ thắng trong chuỗi này là trước Arsenal ở vòng 1/8 Champions League 2011/12.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x