Champions League 2015/16 - Bảng E - Sân Nou Camp

Nhận định Barcelona vs Leverkusen, 01h45 ngày 30/9

TRẦN HÒA
06:04 ngày 29-09-2015
Barcelona đang chìm trong khủng hoảng toàn diện. Nhưng tệ hơn, có vẻ như đội bóng xứ Catalan vẫn chưa thể tìm được lối thoát lúc này, khi họ chưa có thời gian khắc phục những vấn đề nội tại và lại phải tiếp đón đối thủ rất khó chịu Leverkusen đêm nay…
Nhận định Barcelona vs Leverkusen, 01h45 ngày 30/9
*BongdaPlus tường thuật trận đấu này từ 00h45 ngày 30/9

KHỐN KHỔ NHƯ BARCA
Chiến thắng tối thiểu 2-1 trong cuộc tiếp đón tân binh Las Palmas tại La Liga cuối tuần vừa rồi có thể nói đã khiến cuộc khủng hoảng của Barca leo thêm một nấc thang mới. Bên cạnh việc vất vả vượt qua đối thủ, họ còn phải chịu một tổn thất vô cùng nặng nề, thậm chí còn nghiêm trọng hơn bất cứ thất bại tan nát nào. Đó là chấn thương nặng của Lionel Messi. 

Sức mạnh của Barca sẽ bị suy giảm thế nào khi thiếu Messi thì ai cũng biết. Họ không chỉ mất rất nhiều bàn thắng và những pha làm bóng quyết định, một vị trí chủ chốt trong hệ thống thi đấu mà cả những đường đi bóng xé toang hàng thủ đối phương. 

Chưa hết, chấn thương của Messi lúc này còn tiếp tục làm hủy hoại tinh thần vốn đã vô cùng hoang mang của Barca, sau trận thua sốc 1-4 tại Celta Vigo cũng như việc chỉ vượt qua chú lùn Las Palmas 2-1 ở 2 vòng La Liga gần đây. Rõ ràng, bất cứ đội bóng nào cũng sẽ sa sút tinh thần khi mất đi ngôi sao số một, chỗ dựa vững chắc, nhất là một ngôi sao có tầm ảnh hưởng toàn diện như thiên tài người Argentina. Kể cả đội bóng gồm nhiều ngôi sao lớn như Barca cũng không là ngoại lệ. Và cũng xin nhắc lại niềm tin của Barca ngay tại riêng sân chơi Champions League này vốn dĩ đã bị suy giảm sau khi bị Roma cầm chân 1-1 ở vòng ra quân.

Không chỉ chấn thương của Messi, Barca còn đang đối mặt với cả một “cơn bão” chấn thương. Rafinha và Thomas Vermaelen chắc chắn cũng sẽ nghỉ trận này. Claudio Bravo và Jordi Alba đã có thể tập nhẹ gần đây, song cơ hội ra sân của họ rất nhỏ. Bên cạnh số cầu thủ đầy thương tật nói trên, hầu hết các trụ cột khác đều trong tình trạng kiệt sức. Đây là kết quả từ việc rất nhiều ngôi sao Nam Mỹ của Barca không có sự chuẩn bị gì cho mùa giải này, của việc đội hình mỏng manh tại Nou Camp phải cày ải liên tục suốt từ mùa Hè tới giờ và vì phải thi đấu dày đặc gần đây. Thực tế, việc Messi vừa dính chấn thương cũng một phần vì anh phải thi đấu trong trạng thái kiệt sức. 


HỌA VÔ ĐƠN CHÍ
Như vậy, Barca đang chìm trong một cuộc khủng hoảng toàn diện, từ phong độ, tinh thần, niềm tin, nhân sự cho tới thể lực. Vậy thì ngay cả có phép lạ cũng khó giúp họ đứng dậy ngay ở trận đấu này. Đơn giản thầy trò HLV Enrique chưa hết hoàn hồn, các cầu thủ chưa thể lấy lại thể lực và sự tự tin sau chỉ 3 ngày nghỉ vừa qua.

Đáng nói hơn, đây còn là trận đại chiến tại Champions League và trước một đối thủ rất mạnh, phong độ cao và sở hữu một lối chơi cơ động và giàu thể lực. Đây chính là mẫu đối thủ mà Barca rất sợ phải đối đầu thời điểm này. Cần biết, việc Barca đại bại tại Celta Vigo mới đây cũng chính bởi đối thủ sở hữu lối chơi mạnh bạo và rất giàu thể lực, qua đó xé toang hàng thủ đội bóng Catalan.

Leverkusen còn đang có tinh thần hưng phấn sau khi vừa có 2 chiến thắng liên tiếp tại Bundesliga, trong đó có chiến thắng rộn ràng 3-0 ngay trên sân của Bremen cuối tuần vừa rồi. Và lưu ý, thầy trò HLV Roger Schmidt đang dẫn đầu bảng E Champions League mùa này này khi từng đè bẹp BATE Borisov 4-1 ở trận mở màn.

Một thông tin nữa cũng sẽ khiến NHM Barca càng lo lắng khi đội bóng Đức hành quân tới Nou Camp với lực lượng hùng hậu. Họ không chịu tổn thất nào so với những trận gần đây. Đồng thời số bệnh binh trước đó gồm Omer Jedvaj, Tin Toprak, Charles Aranguiz và Roberto Hilbert đều đã bình phục và có thể sát cánh cùng đồng đội. 

Quả thực, mọi thứ đều đang chống lại Barca trong trận đại chiến với Leverkusen đêm nay.

Leverkusen ngại đất Tây Ban Nha
Xét về đối đầu, Barca áp đảo khi thắng 5, hòa 1 và thua 2/8 lần gặp Leverkusen. Quá khứ đối đầu giữa hai nền bóng đá cũng nghiêng về đội chủ nhà. Barca thắng 18 hòa 1 thua 7/26 lần tiếp các đại diện Bundesliga. Ngược lại, Leverkusen rất sợ những chuyến làm khách tại Tây Ban Nha, khi thắng 3 hòa 2 thua 9/14 lần tới xứ bò tót.


“Có hay không có Messi thì Barca vẫn sẽ chơi như vậy. Hiện tại là thời khắc khó khăn, với trận tiếp Leverkusen ngay trước mắt. Nhưng đây cũng là lúc Barca chứng tỏ mình có thể làm được gì”. -  HLV Luis Enrique (Barca)

“Barca không phải là bất khả chiến bại, và đội bóng nào cũng luôn có cơ hội ở mỗi trận đấu. Chúng tôi sẽ thể hiện hết sức mạnh trước Barca, như vẫn thường làm ở Bundesliga”. - HLV Roger Schmidt (Leverkusen)

CON SỐ:
1 Barca thắng 26/33 trận sân nhà tại Champions League gần đây, còn lại hòa 6 và thua 1. Trận thua của họ trước chính đồng hương của Leverkusen là Bayern.
2 Leverkusen thắng 2 hòa 5 và thua 13/20 trận sân khách gần đây tại Champions League. Một trong 2 chiến thắng của họ là trước CLB Tây Ban Nha Sociedad. 
2 Hakan Calhanoglu (Leverkusen) ghi 2 bàn và có 1 pha kiến tạo ở trận mở màn vòng bảng Champions League mùa này. 
9 Neymar ghi 9 bàn và có 2 pha kiến tạo cho Barca ở 11 trận Champions League gần đây tại Nou Camp.

THÔNG TIN XUNG QUANH
- Barcelona: Messi, Rafinha và Vermaelen chấn thương. Bravo và Alba chưa chắc thi đấu.
- Leverkusen: Jedvaj, Toprak, Aranguiz và Hilbert có thể trở lại. 
- Theo châu Á, Barca thắng 2 hòa 1 và thua 7 ở 10 trận gần đây; Leverkusen thắng 4 và thua 6 ở 10 trận vừa qua.
- Theo châu Á, Barca thắng 2 và thua 5 ở 7 trận sân nhà gần đây; Leverkusen thắng 3 và thua 4 ở 7 trận sân khách vừa qua.
- Barca chưa từng không thắng 2 trận đầu, còn Leverkusen chưa từng thắng cả 2 trận đầu tại vòng bảng Champions League.

ĐẶC BIỆT
Trên 2 bàn
5/6 trận gần đây giữa hai đội đều có trên 2 bàn. 4/5 trận vừa qua của Barca và 3/4 trận gần nhất của Leverkusen cũng có ít nhất 3 bàn được ghi.
Không quá 1 bàn hiệp 1
4 trận sân nhà gần đây của Barca và 8 trận sân khách vừa qua của Leverkusen đều có không quá 1 bàn hiệp 1. Cả Barca lẫn Leverkusen đều không thể mạo hiểm trận này.


DỰ ĐOÁN: 1-2

BẠN CHỌN TỶ SỐ NÀO?
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x