Champions League 2015/16 - Lượt về vòng 1/8 đại chiến Bayern - Juventus - Sân Allianz Arena (lượt đi 2-2)

Nhận định bóng đá Bayern vs Juventus, 02h45 ngày 17/3: Dưới móng vuốt Hùm xám

Mạnh Đức
05:48 ngày 16-03-2016
Juventus đã gây cho Bayern nhiều khó khăn ở trận lượt đi khi ngược dòng gỡ 2-2 dù bị dẫn trước 2-0. Nhưng đêm nay là lúc Bà đầm già phải đối mặt với một Hùm xám sung mãn và khao khát nhất. Ngay tại hang hùm, sẽ rất khó để Juventus lần thứ 2 “trở về từ cõi chết”…
Nhận định bóng đá Bayern vs Juventus, 02h45 ngày 17/3: Dưới móng vuốt Hùm xám
* BongdaPlus tường thuật trận này từ 14h5 ngày 17/3

“GÁNH XIẾC” ĐÃ TRỞ LẠI

Cuối tuần qua, Bayern đã có chiến thắng 5-0 trước Bremen tại Bundesliga. Sẽ chẳng có gì đáng nói nhiều về trận đấu và cả về tỷ số nhưng 90 phút tại Allianz Arena được xem là rất quý giá với thày trò HLV Pep Guardiola. Bởi kể từ 2016 tới nay, Bayern không còn bùng nổ như trước cho dù mỗi trận đấu trôi qua, họ đều đón nhận những tín hiệu tích cực nhất định trong lối chơi. 

Với sự trở lại của Franck Ribery, Douglas Costa, Thiago Alcantara hay phong độ cao của Kingsley Coman… những trận đấu của Bayern cũng vì thế tốc độ và hấp dẫn hơn so với giai đoạn trước đó, cho dù kết quả lại phản ánh điều ngược lại.

VIDEO: Nhận định & Bình luận trước trận Barca - Arsenal và Bayern - Juventus



Từ giai đoạn lượt về tới nay, Bayern đã chơi 11 trận ở mọi đấu trường trong đó “chỉ” thắng 7 trận. Trước trận đấu với Bremen, hiệu suất ghi bàn của Hùm xám trong năm 2016 cũng chỉ là 1,8 bàn/trận, khá thấp nếu nhìn vào dàn sao tấn công của họ. Bỏ qua những con số thống kê để đi chi tiết vào từng trận đấu sẽ thấy việc Bayern không giành được kết quả tốt không phải họ chơi tệ mà phần nhiều là do kém may mắn. 

Ngay cả ở thất bại 1-2 trước Mainz, phải rất lâu rồi người ta mới thấy Hùm xám có hàng loạt những pha dàn xếp tấn công tốc độ cao đến thế. Ở trận Siêu kinh điển nước Đức với Dortmund, Hùm xám cũng trên cơ hoàn toàn so với kỳ phùng địch thù và chỉ không may trong các tình huống dứt điểm…


Chính vì thế mà chiến thắng 5-0 trước Bremen như một sự giải phóng về mặt tinh thần cho Hùm xám. Một “trận đấu tập” cần thiết, giúp cho đôi chân của các cầu thủ tấn công của Bayern nhẹ nhàng và thanh thoát hơn. 

Người ta thấy một Ribery vốn rất “ngại” dứt điểm tự tin bắt volley ngay từ ngoài vòng cấm, Thiago băng vào ghi bàn đầy dũng mãnh khác với phong thái lả lướt của anh, hay Coman đã chính xác hơn nhiều ở những đường bóng cuối với 3 pha kiến tạo. 

Quan trọng không kém: cặp tiền đạo Thomas Mueller và Robert Lewandowski đã cùng nhau nổ súng. Với những gì diễn ra ở trận gặp Bremen, người Đức đã ví von rằng “gánh xiếc Munich đã trở lại với những tiết mục hấp dẫn nhất”.

HÙM XÁM Ở THẾ CHỦ ĐỘNG

Các đội bóng Italia, những người sẵn sàng làm tất cả để đạt được mục tiêu, luôn là đối thủ khó chịu với các đội bóng Đức. Hùm xám từng rất ngại đối đầu với Milan, hay từng bị Inter khuất phục ở trận chung kết Champions League 2010. Juventus cũng là một đội bóng đậm chất Italia nhưng với Bayern, họ không quá đáng sợ.

Những gì diễn ra ở trận lượt đi càng cho thấy điều đó. Bayern đã chơi tốt trong phần lớn thời gian, có nhiều cơ hội và vươn lên dẫn trước 2-0. Trong thế trận mà Hùm xám có cơ hội tốt để tiếp tục ghi thêm những bàn thắng thì sự chủ quan ở tuyến sau đã khiến họ trả giá bởi 2 bàn thua sau những tình huống không đáng có. 

Cả 2 bàn thua đến từ sai lầm của Joshua Kimmich chứ không phải là những miếng đòn phản công chớp nhoáng từng là ác mộng với đội bóng xứ Bavaria.


Đây cũng là điều dễ hiểu bởi trong đội hình Juventus không có nhiều cầu thủ tốc độ. Họ cũng thiếu nhạc trưởng có khả năng phát động tốt để chuyển nhanh từ thế phòng ngự sang tấn công. Điểm mạnh về thể hình, thể lực của Juventus cũng khó được phát huy tối đa bởi trong lối chơi Bayern, chỉ có 2 cầu thủ vị trí tiền vệ cánh mới được phép đi bóng.

Điều đó có nghĩa là Bayern có thể tự tin áp đặt lối chơi của mình trong đêm nay. Kết quả hòa 2-2 cũng đồng nghĩa Juventus không thể tập trung hoàn toàn cho phòng ngự mà phải luôn dâng cao đội hình để tìm kiếm cơ hội. Đó sẽ là những thời cơ thuận lợi để Hùm xám tung ra những đòn đánh chí mạng lên đối thủ, điều mà đáng ra họ đã phải làm được ở trận lượt đi trên đất Italia. 

Lịch sử ủng hộ Bayern nếu đá luân lưu

Nếu trận đấu phải giải quyết bằng loạt sút luân lưu cân não, lịch sử đứng về phía Bayern. Cụ thể, trong 6 lần phải giải quyết thắng thua ở loạt trận knock-out tại đấu trường châu Âu, Bayern đã thắng tới 5 lần. Trong khi Juventus cũng 6 lần phải phân định bằng loạt “đấu súng” nhưng chỉ thắng 3. 

Nhưng nên nhớ, lần duy nhất mà Bayern để thua ở loạt sút luân lưu là thất bại ở trận chung kết 2011/12 trước Chelsea trên chính sân nhà Allianz Arena. Bởi vậy, các cầu thủ Bayern chắc chắn cũng phải chịu một áp lực không nhỏ.


THÔNG TIN
- Bayern: Badstuber, Boateng và Martinez chấn thương. Goetze bị đau nhẹ.
- Juventus: Khả năng ra sân của Chiellini là 50-50.
- 4 lần đối đầu gần đây giữa 2 đội, Bayern thắng theo châu Á 3 trận.
- Bayern thắng 16 trong tổng số 17 trận sân nhà mùa này, trong đó có 14 trận họ thắng đối thủ với cách biệt từ 2 bàn trở lên.
- 10 trận sân khách gần đây của Juventus, họ thắng 5, hòa 1 và thua 4 trận theo châu Á.
- 4 trận đối đầu gần nhất giữa 2 đội tại Allianz Arena có 3 trận có tối đa 2 bàn.
- 9 trận gần đây của Juventus có 7 trận có tối đa 2 lần lưới rung.

ĐẶC BIỆT
Tổng bàn thắng chẵn: 4/5 lần đối đầu gần đây giữa 2 đội có tổng số bàn thắng chẵn. Tương tự, 7/10 trận gần đây của Bayern và 5/8 trận gần đây của Juventus cũng kết thúc với tổng số lần lưới rung là chẵn. Trận này dễ chẵn bàn thắng.

DỰ ĐOÁN: 2-0

BẠN CHỌN TỶ SỐ NÀO?
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x