PSG và Man City sẽ phải chiến đấu cho lần đầu tiên lọt vào bán kết Champions League, một cột mốc đánh dấu sự trưởng thành của họ ở đấu trường châu Âu.
Khi những ông chủ Ả Rập đổ tiền cuồn cuộn vào Man City và PSG, nó không đơn thuần chỉ là tình yêu với bóng đá. Chủ tịch của PSG, Nasser Al-Khelaifi cũng là là Chủ tịch của Quỹ đầu tư cho Thể thao Qatar, nghĩa là có trách nhiệm mang nguồn tiền của Hoàng gia đi đầu tư và sinh lời, đồng thời phải quảng bá hình ảnh đất nước ra thế giới.
Những ông chủ của PSG muốn biến đội bóng này thành thương hiệu thể thao nổi tiếng, qua đó xây dựng mạng lưới truyền thông trên toàn cầu. World Cup sẽ diễn ra ở Qatar vào năm 2022 và PSG là công cụ tuyệt vời để AL-Khelaifi giới thiệu hình ảnh đất nước ra toàn thế giới.
Về phía Man City, ông chủ Sheikh Mansour đã rót hàng trăm triệu bảng để các đời HLV mang về những cầu thủ chất lượng cho đội bóng. Dù vậy, Mansour không hề nghèo đi. Năm 2013, ông thu về đến 2,1 tỷ bảng nhờ bán đi 7% cổ phiếu của ngân hàng Barclays, nhà tài trợ chính cho giải bóng đá Ngoại hạng Anh.
Những ông chủ Ả Rập đầu tư vào Man City không đơn thuần vì đam mê bóng đá
Mansour đầu tư vào Man City, làm tăng sức hấp dẫn của giải Ngoại hạng Anh và thu lời từ việc bán cổ phiếu của nhà tài trợ giải đấu. Một cách kiếm tiền khôn ngoan từ bóng đá của ông trùm dầu mỏ này.
Những ông chủ người Ả Rập đều có những mục đích ngoài bóng đá khi rót tiền vào PSG và Man City. Trong bóng đá, danh hiệu là thước đo cho sự thành công của mỗi đội và là điều đảm bảo cho nguồn thu của CLB. Do đó, cả Mansour và Al-Khelaifi đều rất thèm muốn chức vô địch Champions League, danh hiệu cao quý nhất cấp CLB.
PSG và Man City đều đã có những danh hiệu quốc nội ở mùa giải năm nay. Đội bóng thủ đô Paris thống trị nước Pháp khi vô địch Ligue 1 trước 8 vòng đấu. Man City cũng có chiếc cúp Liên đoàn làm vốn. Trong quá khứ, nửa xanh thành Manchester đã 2 lần lên ngôi vương giải Ngoại hạng Anh, mùa 2011/12 và 2013/14. Tuy nhiên, ở đấu trường châu Âu, cả Man City và PSG đều là những “đứa trẻ non nớt”.
Trước mùa giải năm nay, PSG đã có 3 lần liên tiếp lọt vào tứ kết Champions League nhưng đều phải ngậm ngùi dừng bước ở cửa ải này. Đối với Man City, đây là lần đầu tiên họ được góp mặt trong nhóm 8 đội bóng mạnh nhất châu Âu.
Man City và PSG đều là những đứa trẻ so ở đấu trường châu Âu
Lá thăm may rủi đã đưa 2 gã nhà giàu chạm trán nhau và một trong hai đội, sẽ có lần đầu tiên lọt vào bán kết đấu trường danh giá nhất lục địa già, một cột mốc đánh dấu cho sự trưởng thành của PSG hoặc Man City ở Champions League.
Chỉ có thành công ở Champions League mới là thước đo chính xác nhất cho đẳng cấp, cho hình ảnh và nguồn thu tài chính của mỗi CLB. Chelsea đã nhiều lần thống trị nước Anh kể từ khi Roman Abramovich đặt chân tới London, nhưng chỉ được công nhận là đội bóng lớn khi lên ngôi vô địch Champions League 2012/13.
PSG và Man City đang thèm khát điều mà Chelsea đã làm được. Gặp nhau ở tứ kết, sẽ có một đội bóng làm nên lịch sử và cả hai phải chiến đấu để tạo ra một cột mốc cho sự trưởng thành của mình ở đấu trường châu Âu.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Barca sẽ đụng phải chướng ngại vật mang tên Atletico ở tứ kết Champions League 2015/16. 5 điều dưới đây sẽ cho thấy sức hấp dẫn của cuộc đối đầu này là lớn đến nhường nào.
Barcelona gặp Atletico Madrid không phải là El Clasico của bóng đá Tây Ban Nha (phải là Barca - Real), nhưng theo cây bút nổi tiếng Sid Lowe (tờ Guardian) thì những năm gần đây, cặp đấu này mới đích thực là Siêu kinh điển của bóng đá xứ đấu bò.
Kết quả lễ bốc thăm tứ kết Champions League làm hài lòng các ông lớn như Real Madrid và Bayern Munich, trong khi Barca đối đầu Atletico còn PSG phải đọ với Man City xem đội bóng nào giàu mạnh hơn.
Lá thăm may rủi đã đưa ĐKVĐ Barcelona phải đối đầu với đồng hương Atletico Madrid ngay ở vòng tứ kết Champions League. Bên cạnh đó là cuộc chạm trán nảy lửa giữa hai gã nhà giàu PSG và Man City.
Hướng tới buổi bốc thăm chia cặp tứ kết Champions League diễn ra tối nay, BongdaPlus đã tiến hành bốc thăm thử. Theo kết quả, ĐKVĐ Barcelona có thể chạm trán Manchester City, trong khi Bayern Munich đụng Real Madrid.
Mehdi Benatia đã có một trận đấu kém khi can thiệp quá chậm trong tình huống Juan Cuadrado ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho Bayern Munich trong trận lượt về vòng 1/8 rạng sáng qua. Cầu thủ 29 tuổi người Morocco đã bị thay ra vào đầu hiệp 2, khi HLV Pep Guardiola tin rằng Bayern cần thay đổi, và Benatia thì không theo kịp tốc độ của trận đấu.
Bóng đá Tây Ban Nha vẫn thể hiện sức mạnh tuyệt đối của họ ở đấu trường danh giá nhất châu Âu khi góp mặt tới 3 đại diện ở vòng tứ kết Champions League.
Champions League rốt cuộc cũng xác định được 8 cái tên mạnh nhất còn sót lại. Vòng tứ kết sắp tới hứa hẹn sẽ tạo ra những đại chiến kịch tính vô tiền khoáng hậu trong lịch sử.
Sau thắng lợi thuyết phục trước Arsenal để giành quyền vào tứ kết Champions League 2015/16, HLV Luis Enrique tỏ ra vô cùng tự tin khi mạnh miệng tuyên bố, Barca giờ chỉ sợ đối đầu với... Barca.
Loạt trận cuối vòng 1/8 đã xác định thêm những đội bóng cuối cùng góp mặt tại vòng tứ kết Champions League 2015/16. Cùng điểm mặt 8 anh tài ở giải đấu hấp dẫn nhất châu Âu.
Trong chiến thắng 3-2 của Al Nassr trước Al Akhoud ở vòng 31 Saudi Pro League rạng sáng 10/5, Ronaldo đã ghi bàn thắng được coi là dễ nhất sự nghiệp. Phút 15, Al Hassan cướp bóng trong chân hậu vệ Al Akhoud trước khi căng ngang cho Ronaldo đứng đợi sẵn. Bóng đập chân cựu sao MU đi thẳng vào lưới. Dường như CR7 có rất ít tác động trong pha ghi bàn.
Mason Mount gặp phải một chấn thương mới và sẽ bỏ lỡ trận đấu với Arsenal vào Chủ nhật, nhưng đội trưởng Bruno Fernandes và Scott McTominay đã trở lại tập luyện.
Cựu danh thủ Roy Keane lên tiếng chỉ trích nặng nề vai trò của Casemiro ở trung tâm hàng thủ MU trong trận thua tệ hại với tỷ số 0-4 trước Crystal Palace hôm 7/5.
Trong trận đấu tâm điểm tại loạt đầu vòng Phân nhánh MSI 2024, T1 gặp rất nhiều khó khăn khi để G2 Esports dẫn trước 1-2. Tuy nhiên, nhà đương kim vô địch thế giới đã trở lại đúng lúc, đặc biệt là Faker với Ahri tại ván 5 để giúp T1 thắng chung cuộc 3-2, qua đó tiến vào bán kết nhánh thắng đối đầu Bilibili Gaming.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn