Scholes chỉ trích hàng thủ MU, mắng Varane quá chậm chạp

Quang Minh
10:10 ngày 04-10-2023
Cựu danh thủ Paul Scholes đã chỉ trích các hậu vệ của MU, đặc biệt là trung vệ Raphael Varane sau thất bại 2-3 trước Galatasaray ở Champions League.
Scholes chỉ trích hàng thủ MU, mắng Varane quá chậm chạp

Trở lại sân nhà Old Trafford tiếp đón Galatasaray sau khi đã để thua Bayern Munich ở lượt trận đầu tiên vòng bảng Champions League, các cầu thủ MU rất muốn có chiến thắng để bám đuổi Hùm xám trong cuộc chiến cạnh tranh hai tấm vé của bảng đấu đi tiếp. Trong một ngày thi đấu bùng nổ, tiền đạo tân binh Ramus Hojlund đã lập được cú đúp bàn thắng, nhưng chung cuộc Quỷ đỏ vẫn nhận thất bại 2-3 ngay trên sân nhà bằng những sai lầm của thủ thành Andre Onana cũng như hàng thủ thi đấu rất tệ hại.

MU đã nhận thất bại thứ 2 tại vòng bảng Champions League, để thủng lưới tới 7 bàn. Trận thua rạng sáng nay cũng là thất bại thứ 3 liên tiếp trên sân Old Trafford của đoàn quân HLV Erik ten Hag. Điều này khiến chiến lược gia người Hà Lan cũng như các học trò đang hứng chịu vô số những lời chỉ trích.

Cựu danh thủ của MU, Scholes đã mắng té tát các hậu bối, trong đó đặc biệt nhắm đến trung vệ Varane, khi cho rằng cựu cầu thủ Real Madrid - cầu thủ giàu kinh nghiệm nhất đội hình tại sân chơi Champions League tỏ ra quá chậm chạp.

HLV Ten Hag đang chịu rất nhiều áp lực

"Thất vọng. Tôi không nghĩ MU chơi tệ đến thế, nhưng tất cả những lời bàn tán trước trận đấu đều là về việc đội bóng thiếu bàn thắng. Chúng tôi coi thường khía cạnh phòng ngự", Scholes nói với TNT Sports. "Đó cũng là nơi chưa đủ tốt, nhìn chung vấn đề của đội bóng ở khắp mọi nơi".

Cựu tiền vệ của Man United đặc biệt lo ngại về phong độ của Varane. Nhà vô địch World Cup chơi thiếu thuyết phục ở hàng thủ và đã phải chịu những chấn thương dai dẳng trong suốt sự nghiệp của mình tại Old Trafford. Scholes nói thêm: "Tôi lo lắng cho Varane một chút… Tôi nghĩ đôi chân của cậu ấy trông hơi chậm chạp và cậu ấy không thể giữ được phong độ ổn định. Tôi lo lắng cho cậu ấy".

Một cựu danh thủ khác của MU là Rio Ferdinand lại lên tiếng ngợi khen Galatasaray: "Bạn phải khen ngợi Galatasaray, bởi khi có cơ hội họ đã trừng phạt Man United. Một phút trước, đội bóng (MU) đã thể hiện tiềm năng và có điều gì đó tích cực, nhưng rồi đột nhiên lại phải xử lý vấn đề. Đội bóng này không có tính tổ chức. Thật đáng xấu hổ. Đây là Champions League, sự thiếu nhận thức về không gian thì bạn sẽ bị trừng phạt và chúng ta đã thấy điều đó tối nay".

Man United đã thua 6 trong 10 trận trên mọi đấu trường lần đầu tiên kể từ năm 1986, ngay trước khi Sir Alex Ferguson lên nắm quyền. Rõ ràng Ten Hag đang chịu rất nhiều áp lực và ông cần nhanh chóng tìm cách đưa mùa giải ảm ​​đạm của mình trở lại đúng hướng khi tiếp đón Brentford vào thứ Bảy. Nếu mọi thứ vẫn diễn ra theo chiều hướng bi đát, chiếc ghế của ông sẽ rất khó giữ.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x