Giành vé vào vòng knock-out Champions League thôi chưa đủ mà còn phải đứng đầu mỗi bảng đấu. Đó là điều tất cả đội bóng đều mong muốn để có cơ hội tiến xa tại giải đấu danh giá nhất châu Âu.
Nghe chừng có vẻ hoang đường nhưng những thống kê đã chỉ ra điều này hoàn toàn cơ sở. Trong 6 mùa Champions League đã qua, bắt đầu từ mùa 2010/11, có tới 39/48 đội đứng thứ 2 mỗi bảng (chiếm 81%) phải dừng bước tại vòng 1/8. Chỉ có 2 đội tạo ra sự khác biệt là Juventus và Real. "Lão bà" mùa 2014/15 đứng thứ 2 ở vòng bảng nhưng vào đến chung kết, còn Los Blancos đứng thứ 2 ở vòng bảng mùa 2012/13 và vào bán kết.
Mùa giải 2009/10 là lần gần nhất một đội đứng thứ 2 tại vòng bảng giành chức vô địch Champions League. Đó là Inter Milan của Jose Mourinho. Kể từ đó tới nay, những CLB đứng nhì mỗi bảng rất hiếm khi vượt qua được vòng 16 đội nếu so sánh với 6 mùa giải trước mùa 2009/10.
Cụ thể, ở 6 mùa trước mùa 2009/10, Champions League có cơ chế cởi mở và ít khắt khe trong việc phân hạt giống. Chẳng thế mà Porto mùa 2003/04 và Liverpool 2004/05 là hai đội không đứng đầu tại vòng bảng vẫn có thể vô địch. Ngoài ra, những CLB như Deportivo La Coruna (2003/04), PSV Eindhoven (2004/05) hay Villarreal (2005/06) đều lọt đến bán kết.
Trong 6 mùa giải đã qua, việc chênh lệch tài chính giữa các đội bóng lớn với phần còn lại ngày một gia tăng. Hệ quả, những CLB lắm tiền nhiều của sẽ có thể mua cầu thủ giỏi, qua đó dẫn đến thành tích thi đấu của họ tốt hơn và được xếp hạng hạt giống cao hơn. Cứ như thế, một vòng tuần hoàn được thiết lập khi hầu hết các "đại gia" đều giành được ngôi đầu tại mỗi bảng và củng cố vị trí của họ ở vòng trong.
Arsenal là tấm gương điển hình nhất cho việc vào vòng knock-out với tư cách nhì bảng
Arsenal có lẽ là đội thấm thía nhất nỗi đau nhì bảng. Mấy mùa Champions League gần đây, Pháo thủ đều lọt vào vòng knock-out với tư cách nhì bảng, song đáng tiếc họ không đụng phải Barca thì Bayern - những thế lực quá lớn của bóng đá châu Âu lúc này. Kết quả ai cũng rõ, Arsenal bị loại.
Đó là lý do tại sao HLV Arsene Wenger tuyên bố Arsenal phải giành được ngôi đầu bảng tại Champions League 2016/17 bằng mọi giá, dù hiện tại họ đã giành vé vào vòng 1/8. UEFA đã thay đổi hệ thống hạt giống năm 2014. Theo đó, nhóm số 1 sẽ thuộc về đội vô địch Champions League và các đội vô địch tại các giải quốc gia hàng đầu châu Âu.
Dù vậy, nếu nhìn vào cục diện các bảng ở Champions League 2016/17, 4 đội bóng lớn là Atletico, Bayern, Barca và Man City đang cạnh tranh khốc liệt để chiếm vị trí dẫn đầu tại bảng đấu của họ. Từ đó có thể khẳng định, 2 trong số 3 đội bóng (Atletico, Bayern và Barca) thường xuyên góp mặt ở bán kết tại 2 mùa giải qua sẽ kết thúc vòng bảng ở vị trí thứ 2 (Barca và Man City cùng bảng, Bayern và Atletico cùng bảng). Vì thể, biết đâu đấy, Arsenal dù đứng đầu bảng tại Champions League mùa này vẫn có thể chạm mặt... Bayern một lần nữa.
Nhìn lại Champions League 2015/16 khi 6 đội đứng thứ 2 đều bị đá bay ở vòng loại trực tiếp. 4 đội vào bán kết đều là những CLB dẫn đầu mỗi bảng. Nói vậy để thấy vị trí dẫn đầu mỗi bảng là vô cùng quan trọng nếu các đội bóng muốn tiến sâu tại Champions League.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Siêu sao Cristiano Ronaldo rất có thể sẽ bị điều tra về hành vi cố tình giẫm lên người hậu vệ Legia Warsaw trong trận đấu của Real tại vòng bảng Champions League đêm qua.
Pha làm bàn tuyệt đẹp từ khoảng cách hơn 20 mét của Marek Hamsik đã níu giữ lại 1 điểm cùng ngôi đầu bảng B cho Napoli. Đại diện tới từ Italia rõ ràng đang gặp phải những vấn đề không dễ dàng để giải quyết, nhưng những khoảnh khắc bùng nổ của các cá nhân như Hamsik vẫn đang giúp họ vượt qua khó khăn.
Sau lượt trận thứ 4 vòng bảng Champions League 2016/17, đã xác định được 5 cái tên sớm giành vé vào vòng 1/8 gồm Arsenal, PSG, Atletico, Bayern và Dortmund.
Mùa giải trước, Mateo Kovacic chỉ là cái bóng trên con đường tiến tới vinh quang của Real Madrid ở Champions League. Mùa này, tiền vệ người Croatia đã bước ra ánh sáng, đóng góp nhiều hơn cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.
Với pha kiến tạo cho Bale ghi bàn mở tỷ số ở trận Legia 3-3 Real Madrid, siêu sao Cristiano Ronaldo đã san bằng kỷ lục của Ryan Giggs về số pha kiến tạo tại đấu trường Champions League với 29 đường chuyền cho đồng đội lập công.
Thủ thành kỳ cựu Gigi Buffon của Juventus đã đạt cột mốc 100 trận đấu tại Champions League sau trận hòa 1-1 trước Sevilla vào rạng sáng nay (3/11). Anh là người gác đền thứ 5 lọt vào CLB 100, sau Iker Casillas (159 trận), Petr Cech (111), Victor Valdes (106) và Oliver Kahn (103).
Chủ tịch Getafe cho biết MU đã quyết định bán Mason Greenwood nếu “có một lời đề nghị tốt”. Hiện tại, Barca đang là đội dẫn đầu trong cuộc đua giành tiền đạo ngưởi Anh.
Bóng đá Việt Nam kỳ vọng gì ở HLV Kim Sang Sik và nhà cầm quân người Hàn Quốc sẽ làm được gì cho bóng đá Việt Nam trong 2 năm tới? Có thể nói, đây là câu hỏi thuộc hàng “kinh điển” không chỉ với ông Kim Sang Sik mà bất kỳ HLV nào đến Việt Nam cũng thế.
Erik ten Hag đang chịu áp lực ngày càng lớn sau khi MU bị Crystal Palace đánh bại với tỷ số 4-0. Và các nhà cái đã cập nhật tỷ lệ cược mới nhất về người có khả năng thay thế chiến lược gia người Hà Lan.
Trong mùa giải đầu tiên thi đấu thường xuyên cho Real, thủ môn Andriy Lunin đã để lại ấn tượng tốt. Để trở thành chỗ dựa đáng tin cậy cho toàn đội, anh đã phải nỗ lực vượt qua một chặng đường dài đầy gian nan, thử thách.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn