M.U cần một phép màu cho hàng công vô hại

Minh Anh
11:22 ngày 11-04-2019
Nếu Man United ngược dòng trước Barca để giành vé vào bán kết Champions League, đó có lẽ sẽ là cơn địa chấn lớn hơn những gì họ từng làm trước PSG, đặc biệt là trong bối cảnh hàng công thi đấu rất tệ hại ở trận lượt đi đêm qua.
Với hàng công vô hại, M.U cần một phép màu để ngược dòng
Chia sẻ với truyền thông sau kết quả bốc thăm tứ kết, HLV Ole Solskjaer của M.U cho biết: "Tôi nhận được rất nhiều tin nhắn từ những người bạn và họ nói rằng năm nay chúng tôi sẽ tiến sâu bởi số áo của tôi là 20 và đã 20 năm trôi qua, chúng tôi lại tới Nou Camp thêm lần nữa. Chúng tôi muốn chơi những trận đấu, đọ sức với những đội bóng mạnh nhất. Nếu giành được kết quả tốt trên sân nhà, M.U có thể làm tổn thương bất cứ đối thủ nào như đã làm ở Paris".

Thế nhưng mọi chuyện lại diễn ra không như Solsa mong đợi, khi M.U nhận thất bại tối thiểu trước Barca ngay tại Old Trafford với bàn đá phản lưới nhà của hậu vệ Luke Shaw ngay phút thứ 12. So với trận thua PSG 0-2 cũng trên sân nhà ở vòng 1/8, cơ hội để thầy trò HLV Solskjaer lội ngược dòng là nhiều hơn, khi họ chỉ cần giành chiến thắng với cách biệt 1 bàn và ghi ít nhất 2 bàn vào lưới Barca.

Tuy nhiên, đây sẽ là nhiệm vụ không hề dễ dàng đối với M.U, bởi chất lượng cầu thủ của Barca, kinh nghiệm chinh chiến của đội bóng xứ Catalan là hơn hẳn so với PSG. Chưa kể, màn trình diễn của chính M.U cũng khiến họ không nhận được đánh giá tích cực từ NHM cũng như giới chuyên môn.

M.U thi đấu bế tắc và không có nổi một cú dứt điểm đi trúng khung thành Barca
M.U thi đấu bế tắc và không có nổi một cú dứt điểm đi trúng khung thành Barca

Việc M.U không giữ sạch lưới trước hàng công siêu mạnh của Barca là điều được dự đoán từ trước. Tuy vậy, cách mà Quỷ đỏ triển khai thế trận tấn công mới là vấn đề nghiêm trọng. Dù được chơi tại "Nhà hát của những giấc mơ", song suốt 90 phút các chân sút của M.U không có nổi cú sút nào đi trúng khung thành thủ môn Marc-André Ter Stegen.

M.U là đội có được cú dứt điểm nguy hiểm đầu tiên của trận đấu, khi Marcus Rashford thực hiện quả đá phạt từ khoảng cách hơn 20m, nhưng bóng chệch cột dọc. Nếu tính trong cả 90 phút, M.U mới là những người có nhiều tình huống sút bóng hơn với 10 lần. Có điều, 7 trong số đó đi thiếu chính xác và 3 lần bị các hậu vệ Barca cản phá. Số cú dứt điểm của Barca ít hơn, chỉ là 6 lần, nhưng có 3 lần đi trúng khung thành.

Việc không có cú sút nào đi trúng khung thành Barca khiến M.U tái hiện lại kỷ lục tồi tệ mà họ từng gặp khi đối đầu với AC Milan tháng 3/2005. Trận đấu đó, Quỷ đỏ cũng nhận thất bại với tỷ số tối thiểu trên sân San Siro.

Lần gần nhất M.U không sút trúng khung thành đối phương là ở trận thua AC Milan năm 2005
Lần gần nhất M.U không sút trúng khung thành đối phương là ở trận thua AC Milan năm 2005

Nếu tính cả trận đấu với PSG trên sân nhà ở vòng 1/8, hàng công của M.U đã thực hiện tổng cồn 20 cú dứt điểm, nhưng chỉ 1 lần đi trúng cầu môn. Tính ra, lần gần nhất một cầu thủ M.U ghi bàn trên sân nhà Old Trafford ở đấu trường Champions League đã từ tháng 11/2018, khi cựu cầu thủ Marouane Fellaini nổ súng ở phút bù giờ giúp Quỷ đỏ đánh bại Young Boys.

Đêm qua tại Old Trafford, ngoài "tai nạn" của Shaw dẫn đến bàn thua, hàng phòng ngự và hàng tiền vệ M.U đã chơi khá ấn tượng, phong tỏa và chia cắt được Lionel Messi với những đồng đội quanh cầu thủ này. Tuy nhiên, sự thiếu ý tưởng trong tấn công khiến những pha lên bóng của đội chủ nhà trở nên vô hại, không gây áp lực quá lớn với thủ môn Ter Stegen.

Hành quân tới sân Nou Camp sau đây 1 tuần, M.U có nhiệm vụ phải chọc thủng lưới Barca mới có thể hy vọng vào một cuộc lội ngược dòng. Tuy nhiên, với một hàng công chơi vô hại như đêm qua, Quỷ đỏ có lẽ cần phải chờ một phép màu mới có thể làm nên cơn địa chấn như đã làm rung chuyển Paris cách đây 5 tuần.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Barca giành chiến thắng trước M.U trên sân Old Trafford. Tính đến thời điểm hiện tại, đội bóng xứ Catalan đã đánh sập pháo đài của 40/42 đội bóng tại châu Âu. Hai đội bóng mà Barca chưa thắng trên sân khách là Cologne (1980) và Metz (1984).

VIDEO: M.U 0-1 Barca
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x