Thứ nhất, đó là bởi Atalanta phải nhận chiếc thẻ đỏ oan ức của Freuler (phút 17). Thứ hai, đó là chấn thương của tiền đạo Duvan Zapata, cầu thủ phải rời sân ở phút 30 khiến đội bóng của anh gặp nhiều khó khăn, nhất là việc không duy trì được sức ép ở tuyến trên.
Cách lý giải ở góc độ chuyên môn của giới chuyên gia bóng đá Italia là rất có cơ sở. Bởi sự thật cho thấy, Atalanta đã không còn duy trì được lối chơi “lấy tập thể tạo sức mạnh” sau khi mất Freuler và đặc biệt là Zapata, cầu thủ đang đạt phong độ cao và chắc chắn sẽ gây khó khăn cho hàng thủ Real nếu không phải rời sân sớm.
Sự thật là Zapata rất nguy hiểm với khung thành của các đối thủ mỗi khi phải đối đầu với Atalanta ở mùa này. Bằng chứng là chân sút người Colombia đang là tay săn bàn rất hiệu quả của đội nhà ở cả hai mặt trận Serie A (9 bàn) và Champions League (3 bàn). Zapata không chỉ đều đặn nổ súng, mà còn là một chân chuyền rất lợi hại với 8 lần kiến tạo (6 tại Serie A và 2 ở Champions League) giúp các đồng đội lập công.
Sức mạnh, thể hình lý tưởng (cao 1m89), khả năng không chiến tốt cũng là những điểm mạnh giúp Zapata luôn thắng thế trong các pha tranh chấp tay đôi. Đáng tiếc là Atalanta lại mất anh chỉ sau 30 phút trong trận đấu lượt đi với Real. Dù vậy, theo xác nhận từ HLV Gasperini của Atalanta, do chỉ bị chấn thương nhẹ nên Zapata dự kiến sẽ chỉ phải nghỉ 1-2 trận Serie A và vẫn sẽ có mặt ở lượt về gặp Real Madrid.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn