Chân dung 15 nhân vật định đoạt tương lai Van Gaal ở M.U

Hoàng Việt
11:31 ngày 26-01-2016
Cuộc họp chưa từng có ở Old Trafford dự kiến diễn ra ngày hôm nay, với sự góp mặt của 15 nhân vật quyền lực nhất Manchester United, sẽ quyết định tương lai HLV Louis van Gaal.
Chân dung 15 nhân vật định đoạt tương lai Van Gaal ở M.U
Tương lai của Van Gaal ở sân Old Trafford đang trở nên bất định hơn bao giờ hết. Người hâm mộ đã mất đi sự kiên nhẫn đối với vị HLV người Hà Lan. Những tiếng la ó liên tục vang lên nhằm đích danh vào Van Gaal khi ông đi vào phòng thay đồ M.U sau trận thua 0-1 trước Southampton cuối tuần trước.

Những áp lực từ CĐV và thành tích bết bát của M.U hiện tại, đặt Hội đồng quản trị gồm 12 người phải nhanh chóng đưa ra quyết định về tương lai của HLV Van Gaal. Ngoài 12 thành viên của Hội đồng quản trị, 3 vị Đại sứ hình ảnh của CLB cũng đóng một phần tiếng nói vào quyết định có hay không sa thải Van Gaal.

ED WOODWARD, PHÓ CHỦ TỊCH

Woodward thay thế David Gill trở thành CEO, nhân vật quyết định mọi hoạt động của CLB vào năm 2013 nhưng đã nhận lấy thất bại ngay kỳ chuyển nhượng mùa hè năm đó. Ông không mang về một cầu thủ lớn nào cho M.U của David Moyes, ngoại trừ bản hợp đồng chiêu mộ Maroune Fellaini ở ngày cuối của kỳ chuyển nhượng Hè 2013.

Sau khi sa thải Moyes, Woodward mời Louis van Gaal về dẫn dắt M.U và đặt niềm tin tuyệt đối vào ông thầy này. Có thông tin cho rằng vị Phó chủ tịch đã thuyết phục Van Gaal ở lại sau chuỗi trận bết bát cuối năm 2015 dù HLV người Hà Lan sẵn sàng từ chức ở thời điểm đó.

Thời điểm này, Woodward phải đưa ra lựa chọn quan trọng trong việc sa thải hay không HLV Van Gaal.

Phó chủ tịch Ed Woodward của M.U
Phó chủ tịch Ed Woodward của M.U

AVRAM GLAZER VÀ JOEL GLAZER, ĐỒNG CHỦ TỊCH

Malcolm Glazer sở hữu M.U từ năm 2005 cho đến khi ông qua đời ở tuổi 86 vào năm 2014. Khi ông qua đời, quyền sở hữu CLB thuộc về 6 người con nhà Glazer. 

Trong đó, Avram và Joel là 2 người nắm quyền cao nhất tại Old Trafford và thường xuyên tham gia vào các hoạt động của đội bóng từ năm 2006. Họ đã thông qua quyết định bổ nhiệm Van Gaal năm 2014 và có tiếng nói quan trọng trong việc sa thải hay không HLV người Hà Lan.

2 vị đồng chủ tịch nhà Glazer của M.U
2 vị đồng chủ tịch nhà Glazer của M.U

RICHARD ARNOLD, GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH TẬP ĐOÀN

Richard Arnold chịu trách nhiệm giám sát các khía cạnh thương mại và hoạt động của CLB. Ông từng làm việc ở M.U trong nhiều vai trò khác nhau từ năm 2007 và được bổ nhiệm làm Giám đốc điều hành tập đoàn trong năm 2013.

Arnold là người đã đem các hợp đồng tài trợ khổng lồ từ Chevrolet và Adidas về cho M.U. Hãng xe hơi Mỹ Chevrolet ký hợp đồng tài trợ 7 năm với giá trị ước tính 50 triệu bảng/năm, trong khi 10 năm hợp đồng với Adidas trị giá 75 triệu bảng/năm.

Giám đốc điều hành Arnold của M.U
Giám đốc điều hành Arnold của M.U

JAMIESON REIGLE, GIÁM ĐỐC THƯƠNG MẠI

Jamieson Reigle chịu trách nhiệm cho việc quản lý các hợp đồng tài trợ và cấp giấy phép thương mại của CLB từ năm 2015. Ông là người thường xuyên liên hệ với các nhà tài trợ nổi tiếng như Chevrolet, Adidas và các công ty khác.

Reigle là người chịu trách nhiệm phát triển thương hiệu của M.U tại khu vực Châu Á Thái Bình Dương từ năm 2012 đến khi được bổ nhiệm làm Giám đốc thương mại năm 2015.

4 NGƯỜI CON CÒN LẠI CỦA NHÀ GLAZER

Avram và Joel là những người nắm quyền chính tại Old Trafford nhưng 4 người con còn lại trong nhà Glazer cũng có cổ phần ở CLB này.

Kevin Glazer và Bryan Glazer là giám đốc ở công ty Red Football Ltd, một công ty con của M.U. Darcie Glazer Kassewitz cũng là 1 giám đốc ở công ty này, trong khi Edward Glazer là giám đốc tượng trưng ở Red Football Ltd. Mặc dù ít tham gia vào các hoạt động của M.U nhưng họ vẫn có tiếng nói trong việc sa thải Van Gaal, với vai trò là cổ đông và người nhà Glazer.

Con gái Darcie Glazer Kassewitz là một giám đốc tượng trưng ở Red Football Ltd
Con gái Darcie Glazer Kassewitz là một giám đốc ở Red Football Ltd

MANU SAWHNEY, GIÁM ĐỐC ĐỘC LẬP

Manu Sawhney là giám đốc của M.U tại thị trường Ấn Độ năm 2012. Mặc dù ông từ chối đưa ra chính xác vai trò của mình ở M.U nhưng dường như Sawhney chịu trách nhiệm phát triển thương hiệu của M.U ở Ấn Độ, một thị trường đông dân và nhiều tiềm năng.

Sawhney chịu trách nhiệm thương hiệu M.U ở thị trường Ấn Độ
Sawhney chịu trách nhiệm thương hiệu M.U ở thị trường Ấn Độ

ROBERT LEITAO, GIÁM ĐỐC ĐỘC LẬP

Leitao hiện đang là Trưởng bộ phận tư vấn tài chính toàn cầu tại tập đoàn Rothschild đồng thời là Giám đốc độc lập của M.U. 

Năm 2005, Leitao và một nhân viên khác của Rothschild đứng ra bảo lãnh cho khoản vay trị giá 100 triệu bảng để nhà Glazer mua lại M.U. Nhà Glazer khi đó có ý định chuyển tiền từ quỹ tiền dự phòng của gia đình này để mua lại cổ phiếu của M.U nhưng đã xảy ra lỗi khi chuyển khoản. Leitao đã xuất hiện đúng lúc và cung cấp các khoản vay cho nhà Glazer hoàn thiện việc mua lại M.U.

JOHN HOOKS, GIÁM ĐỐC ĐỘC LẬP

Giống như Sawhney, Hooks gia nhập Hội đồng quản trị của M.U từ năm 2012. Ông là một nhân vật nổi tiếng trong làng thời trang thế giới, gắn bó với hãng thời trang đình đám Giorgio Armani 11 năm, từ năm 2000 tới năm 2011. 

3 năm tiếp theo, từ 2011-2014, ông vừa là chủ tịch của nhãn hiệu thời trang Ralph Lauren tại khu vực châu Âu và Trung Đông, vừa là Giám đốc độc lập của M.U. Hiện nay ngoài công việc ở M.U, Hooks còn là Giám đốc điều hành của công ty đầu tư Pacific Global Managament.

Hooks đảm nhiệm chức Giám đốc độc lập tại M.U
Hooks đảm nhiệm chức Giám đốc độc lập tại M.U

SIR ALEX FERGUSON, ĐẠI SỨ HÌNH ẢNH

HLV huyền thoại Sir Alex của M.U giải nghệ vào mùa hè 2013 sau 26 năm phục vụ đội bóng với 38 danh hiệu lớn nhỏ. Ông là người có tiếng nói quyết định trong việc chọn người kế nhiệm mình là David Moyes.

Với thất bại chóng vánh của Moyes tại M.U, Sir Alex dường như không đóng góp nhiều vào việc bổ nhiệm HLV Van Gaal năm 2014. Tuy nhiên những quan điểm của ông về tương lai Van Gaal sẽ được đưa ra đánh giá và nhà Glazer sẽ đặc biệt quan tâm về điều này.

Sir Alex sẽ đưa ra ý kiến của mình về tương lai của Van Gaal
Sir Alex sẽ đưa ra ý kiến của mình về tương lai của Van Gaal

SIR BOBBY CHARLTON, ĐẠI SỨ HÌNH ẢNH

Sir Bobby đã chơi cho M.U 758 trận và là người thi đấu nhiều nhất cho đội bóng này trước khi Ryan Giggs vượt qua kỷ lục của ông năm 2008. Ông là huyền thoại vĩ đại của CLB này và thường xuyên theo dõi các trận đấu của M.U từ trên khán đài.

Với việc là một biểu tượng ở sân Old Trafford, những ý kiến của Sir Bobby về chiếc ghế HLV của Van Gaal chắc chắn sẽ có ít nhiều trọng lượng.

Tiếng nói của Sir Bobby có trọng lượng không nhỏ ở M.U
Tiếng nói của Sir Bobby có trọng lượng không nhỏ ở M.U

DAVID GILL, CỰU GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

David Gill là người quyết định toàn bộ hoạt động của M.U cho đến năm 2013, khi ông rời đi cùng lúc với việc Sir Alex nghỉ hưu. BLĐ M.U đã phải nhận rất nhiều chỉ trích khi không giữ lại 2 nhân vật quan trọng nhất tại CLB.

Sau trận thua Southampton, Gill thừa nhận mùa giải M.U năm nay chắc chắn là không đạt yêu cầu. Ông cũng ủng hộ việc Giggs lên thay thế Van Gaal dẫn dắt M.U.

David Gill ủng hộ Giggs lên nắm quyền ở M.U
David Gill ủng hộ Giggs lên nắm quyền ở M.U

  15 nhân vật quyền lực quyết định tương lai của Van Gaal tại M.U

1. Ed Woodward, phó Chủ tịch.
2. Avram Glazer, đồng Chủ tịch. 
3. Joel Glazer, đồng Chủ tịch.
4. Richard Arnold, Giám đốc điều hành.
5. Jamieson Reigle, Giám đốc thương mại.
6. Kevin Glazer, Giám đốc ở Red Football Ltd.
7. Bryan Glazer, Giám đốc ở Red Football Ltd.
8. Darcie Glazer Kassewitz, Giám đốc ở Red Football Ltd.
9. Edward Glazer, Giám đốc ở Red Football Ltd.
10. Manu Sawhney, Giám đốc độc lập.
11. Robert Leitao,  Giám đốc độc lập.
12. John Hooks, Giám đốc độc lập.
13. Sir Alex Ferguson, Đại sứ hình ảnh.
14. Sir Bobby Charlton, Đại sứ hình ảnh.
15. David Gill, Đại sứ hình ảnh.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Infographic: M.U đã mất lái thế nào dưới thời Van Gaal Infographic: M.U đã mất lái thế nào dưới thời Van Gaal

    HLV Louis van Gaal từng được kỳ vọng là người xây dựng lại đế chế M.U thời kỳ hậu Sir Alex Ferguson, nhưng những gì ông mang lại cho Quỷ đỏ đến lúc này chỉ là một màu u ám.

  • Áo đấu sân nhà của M.U bị chê tơi bời Áo đấu sân nhà của M.U bị chê tơi bời

    Trên một trang web, áo thi đấu mới của M.U ở mùa giải 2016/17 đã bất ngờ được rao bán và nhận phải những ý kiến tiêu cực.

  • Van Gaal quay lại M.U sau khi đệ đơn từ chức Van Gaal quay lại M.U sau khi đệ đơn từ chức

    HLV Louis van Gaal sẽ quay lại huấn luyện M.U trong hôm nay (26/1) dù đã đệ đơn từ chức cuối tuần vừa qua.

  • Tỷ phú Bill Gates định lấn sân sang bóng đá? Tỷ phú Bill Gates định lấn sân sang bóng đá?

    Tỷ phú Bill Gates mới đây đã bất ngờ xuất hiện ở trung tâm huấn luyện Finch Farm của Everton và được chào đón nồng nhiệt. Sự kiện trên cộng với việc trước đây Bill Gates từng có ý định đầu tư vào một đội bóng Đức làm dấy lên tin đồn về việc ông đang muốn nhảy vào lĩnh vực bóng đá.

  • Chelsea cho phép Remy ra đi nếu có Pato Chelsea cho phép Remy ra đi nếu có Pato

    Theo Mirror, Chelsea sẽ để tiền đạo Loic Remy ra đi nếu như họ hoàn tất được vụ chiêu mộ Alexandre Pato từ Corinthians (Brazil).

  • Khi CĐV đã cạn tình, Van Gaal phải ra đi Khi CĐV đã cạn tình, Van Gaal phải ra đi

    Louis van Gaal đã hứa sẽ mang đến cho M.U bản sắc và một lối chơi quyến rũ. Ông hứa sẽ trau dồi cho các cầu thủ trẻ. Ông cam kết sẽ vô địch. Nhưng bây giờ, khi cả ba lời cam kết đều không có dấu hiệu gì sẽ thành hiện thực, thời hạn dành cho Van Gaal có lẽ đã hết.

  • Bi kịch bất tử Arsenal Bi kịch bất tử Arsenal

    Trận thua 0-1 của Arsenal trước Chelsea là đòn giáng mạnh vào cơ hội tranh ngôi vô địch của Pháo thủ.

  • Những chiếc kính của Juergen Klopp Những chiếc kính của Juergen Klopp

    Juergen Klopp luôn nổi tiếng với những màn ăn mừng đậm chất Rock. Và đôi khi, ông lại là “nạn nhân” sau những màn ăn mừng đó.

  • Nhận định bóng đá Liverpool vs Stoke, 02h45 ngày 27/1: Wembley xin chào Klopp Nhận định bóng đá Liverpool vs Stoke, 02h45 ngày 27/1: Wembley xin chào Klopp

    Dù hàng thủ Liverpool vẫn đang chơi bóng “như một trò đùa”, nhưng bù lại, sự hưng phấn của các ngôi sao tấn công sẽ giúp The Kop bảo toàn được lợi thế lượt đi và giành quyền lọt vào trận chung kết Cúp Liên đoàn diễn ra tại Wembley ngày 28/2 tới.

  • Chưa bao giờ án sa thải gần Van Gaal như lúc này Chưa bao giờ án sa thải gần Van Gaal như lúc này

    Tin từ Daily Mail, sau buổi thảo luận riêng với một số cầu thủ chủ chốt, Phó chủ tịch Man United, ông Ed Woodward sẽ tổ chức một cuộc họp với sự tham gia của… 15 giám đốc và đại sứ của Quỷ đỏ để đưa ra quyết định cuối cùng cho tương lai của Louis van Gaal. Chưa bao giờ án sa thải gần Van Gaal như lúc này.

  • Nasri phải khâu 100 mũi, dự kiến trở lại vào tháng 3 Nasri phải khâu 100 mũi, dự kiến trở lại vào tháng 3

    Tiền vệ Samir Nasri của Man City tiết lộ, anh đã phải cần tới gần 100 mũi khâu trong khi chữa trị chấn thương bắp đùi hồi tháng 10/2015.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x