Chân dung Gianni Infantino - Tân Chủ tịch FIFA

Quang Minh
06:21 ngày 27-02-2016
Gianni Infantino đã chính thức trở thành Chủ tịch FIFA, thay thế Sepp Blatter sau cuộc bỏ phiếu diễn ra hôm thứ Sáu vừa qua. Xung quanh người đàn ông 45 tuổi này chắc chắn còn nhiều điều mà NHM vẫn chưa biết ngoài việc thường xuyên thấy Infantino xuất hiện trong các cuộc bốc thăm các cúp châu Âu.
Chân dung Gianni Infantino - Tân Chủ tịch FIFA
Ông Gianni Infantino năm nay 45 tuổi, xuất thân là một luật sư và cũng là người Thụy Sỹ như người tiền nhiệm Sepp Blatter. Infantino thậm chí còn được nhiều người gọi là "đàn em thân tín" của Blatter. Infantino sinh ra ở làng Brig, thuộc bang Valais và Blatter sinh sống ngay làng Visp bên cạnh, cách nhau chưa đầy 6 dặm.

Nếu như cách đây 6 tháng, chắc chắn Infantino không bao giờ nghĩ tới viễn cảnh một buổi sáng thức dậy làm việc của mình với tư cách Chủ tịch FIFA. Thế nhưng may mắn đã mỉm cười với Tổng thư ký của UEFA, khi Chủ tịch LĐBĐ châu Âu - Michel Platini nhận án phạt của FIFA và ông trở thành người thay thế bất đắc dĩ trong cuộc bầu chọn chức Chủ tịch FIFA.

VIDEO: Giây phút ông Gianni Infantino đắc cử Chủ tịch FIFA



Infantino từng là Tổng thư ký của Trung tâm nghiên cứu thể thao quốc tế (CIES) tại đại học Neuchatel (Thụy Sỹ). Ông có thể giao tiếp bằng các ngôn ngữ Thụy Sỹ, Italia, Pháp, Đức và Anh lưu loát. Tháng 8/2000 ông quyết định đầu quân cho UEFA và đã gây dựng đủ uy tín với các quan chức trong làng bóng đá thế giới. 

Ông được biết đến với vai trò thương mại hóa Champions League, giúp giải đấu này đạt doanh thu khổng lồ trong hơn 1 thập kỷ trở lại đây. Ông cũng giúp đề ra luật Công bằng tài chính áp dụng cho các CLB ở châu Âu và đề xuất ý tưởng EURO 2020 diễn ra ở 13 quốc gia.

Gianni Infantino nhận được sự ủng hộ của 115 liên đoàn thành viên của FIFA
Gianni Infantino nhận được sự ủng hộ của 115 liên đoàn thành viên của FIFA

Đến với cuộc bầu cử chủ tịch FIFA, Infantino đề xuất ý tưởng tăng số đội dự World Cup lên 40 đội. Ông cũng giành 2 tháng vừa qua, dùng hơn 500.000 euro kinh phí của UEFA để đi qua nhiều quốc gia trên khắp thế giới huy động sự ủng hộ của các liên đoàn thành viên.

Gia đình Infantino được đánh giá là đa ngôn ngữ, khi ông có gốc Italia, được sinh ra tại Thụy Sỹ, trong khi vợ ông là người Lebanon. Ông cũng là một tifosi cuồng nhiệt của Inter Milan.

Trước đó, trong cuộc bỏ phiếu bầu ra Chủ tịch FIFA mới diễn ra tối thứ Sáu tại Zurich (Thụy Sỹ), lần đầu tiên sau 42 năm, LĐBĐ thế giới phải dùng tới 2 cuộc bầu chọn mới tìm ra được người đứng đầu cơ quan quyền lực này.

Ở vòng đầu tiên, không ứng cử viên nào đạt đủ 2/3 số phiếu (138 phiếu) khi Gianni Infantino dẫn đầu với 88 phiếu, Sheikh Salman (Bahrain) có 85 phiếu. 2 ứng viên khác là hoàng thân Ali bin al-Hussein đến từ Jordan và Jerome Champagne đến từ Pháp. Trước đó, ứng viên Tokyo Sexwale – nhà chính trị người Nam Phi đã tuyên bố rút lui.

Trong cuộc bầu chọn lần 2, ông Infantino đã giành được 115 phiếu bầu và đắc cử chức chủ tịch FIFA nhiệm kỳ 2016-2020. Đối thủ lớn nhất của Infantino là ông Sheikh Salman chỉ có 88 phiếu. 

Phát biểu ngay sau khi được bầu chọn, tân Chủ tịch FIFA tuyên bố sẽ "khôi phục lại một kỷ nguyên mới cho bóng đá thế giới".

Những đời Chủ tịch FIFA trong lịch sử 112 năm tồn tại

1. 1904-1906:  Robert Guerin (Pháp)
2. 1906-1918:  Daniel Woolfall (Anh)
3. 1918-1921: không có Chủ tịch sau cái chết của Woolfall
4. 1921-1954: Jules Rimet (Pháp)
5. 1954-1955: Rodolphe Seeldrayer (Bỉ)
6. 1955-1961: Arthur Drewry (Anh)
7. 1961-1974: Sir Stanley Rous (Anh)
8. 1974-1998: Joao Havelange (Brazil)
9. 1998-2015: Sepp Blatter (Thụy Sĩ)
10. Từ 2016: Gianni Infantino (Thụy Sĩ)

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x