Chân dung người cha hám tiền của Neymar

Neymar trở thành kẻ đáng ghét: Con hư tại bố

DUY KHÁNH
14:14 ngày 28-08-2019
Là người đại diện của cậu con trai, Neymar Senior đã khiến sự nghiệp của Neymar gặp nguy hiểm vì đặt nặng vấn đề kinh tế.
Chân dung Neymar Senior, người cha hám tiền của Neymar
Neymar da Silva Santos hay còn gọi Neymar Senior là người đàn ông nắm giữ số phận của một trong những ngôi sao triển vọng nhất của bóng đá thế giới trong vài năm trở lại đây. Tại Brazil, người ta gọi ông là O pai do craque (Thân sinh siêu sao). Đối với Neymar, con trai ông, ông là thần tượng, tới nỗi tiền đạo này từng nói: “Tôi sẵn sàng trao cuộc sống của tôi và con tôi cho cha tôi”.

Neymar Senior từng là một cầu thủ bóng đá nhưng sự nghiệp không có gì nổi bật. Và rồi một tai nạn giao thông cướp đi sự nghiệp quần đùi áo số của ông. Từ đó, Neymar Senior phải bươn chải đủ nghề ở ngoại ô Sao Paulo, từ thợ xây cho đến thợ máy để nuôi sống gia đình. Nhưng, cũng trong tai nạn đó, đứa con trai 4 tháng tuổi của ông lại sống sót một cách thần kỳ. Đứa bé đó chính là Neymar, tài sản quý giá sau này đã giúp gia đình ông trở nên giàu có.

Tuy nhiên, cái cách Neymar Senior sử dụng nguồn tài nguyên vàng ròng của cậu con trai lại gây nhiều tranh cãi. Không thể phủ nhận Neymar Senior là người đàn ông của gia đình, luôn là người mạnh mẽ nhất trong việc bảo vệ quyền lợi cho cậu con trai và thậm chí sẵn sàng đương đầu với pháp luật. Dù vậy, người đàn ông này lại góp phần khiến sự nghiệp của cậu con trai bị vấy bẩn vì việc đặt nặng vấn đề kinh tế thay vì phát triển sự nghiệp.

Năm 2005, khi Real Madrid sang Brazil đàm phán ký hợp đồng với Robinho, người đại diện Wagner Ribeiro đã giới thiệu tới đội bóng Hoàng gia về Neymar, lúc đó còn là chú bé 13 tuổi. Với tài năng thiên bẩm, Neymar dễ dàng lọt vào mắt xanh của các nhà tuyển trạch và một đề nghị được đưa ra, trong đó đảm bảo cả công ăn việc làm cho Neymar Senior và vợ.

Neymar kiếm về nhiều tiền nhưng sự nghiệp lại đi xuống
Neymar kiếm về nhiều tiền nhưng sự nghiệp lại đi xuống

Tuy nhiên, thay vì đàm phán một cách nghiêm túc với Real, Neymar Senior lại tận dụng đề nghị này để gây sức ép buộc Santos phải tăng lương cho cậu con trai. Rốt cuộc, lương của Neymar tăng từ 120USD lên… 6.000USD. “Ông ta là một người hung tợn và cực đoan”, một thành viên của đội bóng Brazil tham gia đàm phán nhớ lại.

Sự tham lam của Neymar Senior tăng lên một cấp độ mới vào năm 2009. Sự nghiệp của Neymar thăng tiến vượt bậc song song với đòi hỏi tài chính của Neymar Senior, người đã đạt thỏa thuận bán 40% bản quyền cầu thủ của tiền đạo người Brazil cho DIS. Nhưng rồi trong vụ chuyển nhượng sang Barca, DIS không nhận được một đồng nào cho đến khi vỡ lở câu chuyện bố Neymar nhận 40 triệu euro “lót tay”, chưa kể 11 triệu euro bản quyền hình ảnh.

Một chi tiết đáng đề cập nữa, mặc dù tham gia vào tất cả các vụ chuyển nhượng của Neymar nhưng đến tận 2017, Neymar Senior mới được LĐBĐ Brazil (CBF) cấp bằng đại diện cầu thủ. Với việc Neymar trở thành cầu thủ của Barca, Neymar Senior tiếp tục đưa ra những yêu sách để phục vụ ham muốn cá nhân Neymar và gia đình. Tiêu biểu nhất là chuyện Neymar được phép về Brazil dự sinh nhật em gái.

Không những thế, trong bản hợp đồng mới có hiệu lực đến 2021, gia đình Neymar được nhận khoản tiền thưởng 64 triệu euro từ Barca. Neymar Senior đã nhận 21 triệu euro và bất ngờ đưa con trai sang PSG với bản hợp đồng kỷ lục thế giới trị giá 222 triệu euro cùng mức lương khổng lồ 37 triệu euro/năm. Dù vậy, người đàn ông này vẫn quay lại đòi 43 triệu euro tiền thưởng ở Barca và tạo ra vụ tranh cãi mới.

Cứ như vậy, tài sản gia đình Neymar phình to nhưng đồng thời chân sút người Brazil mất điểm trong mắt người hâm mộ cũng như “gây thù chuốc oán” từ các CLB cho đến cơ quan công quyền.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Anh Hùng Bàn Phiếm (số 57): M.U thua, sáng mắt chưa Lukaku? Anh Hùng Bàn Phiếm (số 57): M.U thua, sáng mắt chưa Lukaku?

    Để kể, ngày Lukaku ra phi trường Manchester đáp vội chuyến bay sang Milano để chuyển sang khoác áo Inter, hai bên đường nước chảy thành sông. Lukaku cảm động, cu cậu tưởng fan M.U tuôn lệ tiễn biệt thì chợt thấy cả đống két bia chất thành núi. Thì ra họ không buồn mà vui như chưa từng được sướng vì cuối cùng cũng thoát khỏi tên trung phong cù lần.

  • Deco tài hoa, nhưng long đong và trắc trở Deco tài hoa, nhưng long đong và trắc trở

    Ngày này 42 năm trước (27/8/1977), chàng trai có tên Anderson Luís de Souza chào đời. Sau này, anh được biết đến với biệt danh Deco. Mang quốc tịch Brazil nhưng lại khoác áo ĐT Bồ Đào Nha, sự nghiệp thi đấu của Deco chứa đầy những câu chuyện thú vị suốt 2 thập niên gắn bó với nghề quần đùi áo số.

  • 90 phút đối thoại bộ não thiên tài Pep Guardiola 90 phút đối thoại bộ não thiên tài của Pep Guardiola

    90 phút nội soi con người bên trong Pep Guardiola.

  • Lạy thánh Messi mớ bái Anh Hùng Bàn... Phiếm (số 56): Lạy thánh Messi mớ bái

    Các cụ có câu "Đất có Thổ Công, sông có Hà Bá" và "Có thờ có thiêng, có kiêng có lành". Cấm sai câu nào. Bởi sống ở thời buổi tâm linh lên ngôi này, coi nhẹ thánh thần là ôm mồm ngay.

  • David Luiz, một cầu thủ… đa nhân cách David Luiz, một cầu thủ… đa nhân cách

    “Tôi không có nhu cầu làm thầy của David Luiz”, Frank Lampard tâm sự. NHM Chelsea có thể trách Lampard hơi vội vàng khi bán Luiz cho Arsenal, nhưng làm thầy của một cầu thủ “sáng nắng, chiều mưa, tối nổi bão” như Luiz quả thật là một công việc cực kỳ hại não…

  • 1001 câu chuyện chưa biết về người đại diện: Đàm phán qua tin nhắn, hỗ trợ... cầu thủ bỏ vợ 1001 câu chuyện chưa biết về người đại diện: Đàm phán qua tin nhắn, hỗ trợ... cầu thủ bỏ vợ

    Ngoài những nhân vật cộm cán như Mino Raiola hay Jorge Mendes, người đại diện cầu thủ rất hiếm khi xuất đầu lộ diện trước công chúng. Bù lại, họ có vô số cách để giúp thân chủ mình kiếm được bản hợp đồng tốt nhất, đồng nghĩa với mức phần trăm hoa hồng cao nhất cho họ.

  • Lewandowski, từ cậu bé còi cọc đến tiền đạo cường tráng Lewandowski, từ cậu bé còi cọc đến tiền đạo cường tráng

    Robert Lewandowski sinh ra với thể hình mỏng cơm, chiều cao khiêm tốn. Nhưng ý chí và nghị lực kiên cường đã giúp tiền đạo người Ba Lan khắc phục điểm yếu này để trở thành một cầu thủ vạm vỡ. Nhân dịp sinh nhật lần thứ 31 của Lewandowski (21/08/1988), hãy cùng nhìn lại hành trình vượt khó của tiền đạo đang khoác áo Bayern Munich.

  • Viêm phổi là lợi thế của HLV Sarri Anh Hùng Bàn... Phiếm (số 55): Viêm phổi là lợi thế của HLV Sarri

    Thường thường, khi tuyển một HLV, cầu thủ thì phía CLB kiểm tra sức khỏe rất kinh, còn kỹ hơn cả khám nô lệ ở chợ hồi hồng hoang mọi rợ xa xưa. Ấy thế mà không hiểu tại sao, đội ngũ hành chính của Juventus để lọt một ông HLV hút thuốc như ống khói vào đội để rồi bây giờ không thể cầm quân vì viêm phổi.

  • Lăng kính: Nghệ thuật tiêu tiền Lăng kính: Nghệ thuật tiêu tiền

    Barcelona là một đội bóng lớn và giàu có, thế nhưng khả năng kiểm soát tài chính của họ lại thực sự có vấn đề.

  • Anh Hùng Bàn Phiếm (số 53): Kiếp đen đủi, Pep chạy trời cũng không thoát Anh Hùng Bàn Phiếm (số 54): Kiếp đen đủi, Pep chạy trời cũng không thoát

    Pep Guardiola sinh ngày 18/1/1971, nhằm ngày Quý Mão (22), tháng Kỷ Sửu (12), năm Canh Tuất. Đã năm Tuất lại tháng Sửu nên phải cày như trâu như chó. Thấy bảo lúc Pep sinh nhằm nửa đêm, trời tối như mực nên số cũng đen như mực.

  • Daniel Agger: Ông trùm xăm hình và… thông cống Daniel Agger: Ông trùm xăm hình và… thông cống

    Trong khi fan Liverpool trên khắp thế giới ca ngợi trung vệ Virgil van Dijk, fan Liverpool tại Đan Mạch lại tự hào về cựu trung vệ Daniel Agger. Hiếm thấy cựu cầu thủ nào kinh doanh táo bạo như cựu sao Liverpool này. Agger lấn sân kinh doanh ở 2 lĩnh vực nằm ngoài sức tưởng tượng của nhiều người: xăm hình và vệ sinh môi trường.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x