hướng tới v.league 2019 - chân dung shb.đn

Chân dung SHB Đà Nẵng: Xóa cờ có làm lại được?

Sau mùa giải thi đấu không như mong muốn, SHB.ĐN đã thực hiện cuộc cách mạng nhân sự với hy vọng sớm lấy lại vị thế của đội bóng từng 2 lần vô địch V.League. Nhưng việc làm này có hiệu quả hay không vẫn còn là dấu hỏi lớn.
Chân dung SHB Đà Nẵng: Xóa cờ có làm lại được?
Khi Đỗ Merlo không còn “gánh team”
SHB.ĐN đã 2 lần lên ngôi vô địch V.League 2009, 2012 và có một điểm chung đó là các mùa giải tiền đạo Merlo đều liên tục ghi bàn. “Hung thần” gốc Argentina đã trở thành nỗi ám ảnh đối với mọi hàng thủ V.League và nhờ lợi thế chiều cao 1m88, Merlo đã trở thành điểm cuối trong hầu hết các pha tấn công của SHB.ĐN. Lối chơi của đội bóng bên bờ sông Hàn xoay quanh chân sút đã bước sang tuổi 34 và họ tận dụng rất tốt các pha treo bóng vào khu cấm địa để Merlo dứt điểm. 

Trong giai đoạn 2009-2014, Merlo đã ghi đến 85 bàn thắng cho SHB.ĐN tại V.League, điều này đủ thấy tầm ảnh hưởng của anh với thành tích của các nhà cựu vương này lớn cỡ nào. Nhưng theo thời gian, gánh nặng tuổi tác cộng với chấn thương liên miên đã biến Merlo trở thành người vô hồn trong các pha tấn công của SHB.ĐN. Chân sút chủ lực mất đi phong độ cao đã khiến cho đội bóng bên bờ sông Hàn rơi vào vòng xoáy khủng hoảng và mùa năm ngoái, họ đã rơi xuống tận vị trí thứ 9 trên BXH V.League. Đấy là kết quả rất đáng buồn với vị thế của đội bóng từng luôn trong nhóm ứng viên vô địch nhưng rõ ràng sự đi xuống của SHB.ĐN là hồi chuông cảnh báo vô cùng lớn.


Dấu hỏi từ cuộc cách mạng
Ngay sau khi V.League 2018 khép lại, SHB.ĐN đã có sự thay đổi lớn nhất khi HLV Nguyễn Minh Phương không còn ngồi ghế “lái trưởng” nữa. Người cũ Lê Huỳnh Đức được mời lại kéo theo đó là hàng loạt sự biến đổi ở nhân sự. Ở hàng thủ, sự có mặt của các tân binh Văn Hoàn, Mạnh Hùng hay cầu thủ Việt kiều gốc Slovenia Phạm Thanh Tiệp có thể sẽ là những thay thế cho Anh Quang, Đức Lễ, Văn Long nơi hàng thủ nhưng ở phía trên, SHB.ĐN không có các gương mặt thực sự nổi bật để làm chỗ dựa trong khâu ghi bàn của đội bóng này. 

Trước đây, khi nhắc đến SHB.ĐN, rất nhiều HLV từng ao ước được sở hữu những Phước Vĩnh, Hải Lâm, Quốc Anh, Minh Phương... Đấy là những cầu thủ đã có rất nhiều đóng góp cho 2 chức vô địch của SHB.ĐN vào các năm 2009 và 2012. Nhưng giờ đây, tất cả các gương mặt trên đã giải nghệ hoặc ở bên kia sườn dốc sự nghiệp và SHB.ĐN không có gương mặt thực sự nổi bật đủ khiến đối phương phải dè chừng. Bây giờ, điều nguy nan hơn với SHB.ĐN là họ không có gương mặt nào đủ sức dẫn dắt lối chơi, ông chủ tuyến giữa kiểu Minh Phương ngày nào thế nên điều đó sẽ khiến cho HLV Lê Huỳnh Đức phải xoay chuyển cách vận hành lối chơi của SHB.ĐN. Nhìn rộng ra, ở cả 3 tuyến, SHB.ĐN hoàn toàn không có ngôi sao có thể “gánh team” giống như Đỗ Merlo thời đỉnh cao phong độ. 

Vừa qua, bộ đôi Huy Toàn và Ngọc Thắng gặp chấn thương và không có tên trong danh sách dự lượt đi V.League 2019 càng khiến cho NHM đội bóng này không khỏi âu lo cho số phận đội nhà. 

Sẽ là hơi quá lời nếu như đưa SHB.ĐN vào danh sách các ứng viên vô địch V.League 2019 bởi lực lượng của họ không còn chất lượng như các năm trước đây. Và có lẽ mục tiêu thiết thực nhất với SHB.ĐN ở mùa này có chăng sẽ là mài giũa cho các tài năng trẻ “dày” thêm về kinh nghiệm trận mạc cũng như chuyên môn để chuẩn bị cho việc bay cao ở các mùa giải tiếp theo.


Sự trở lại của “tượng đài” Lê Huỳnh Đức
Ở V.League 2018 vừa qua, SHB.ĐN đã chơi không khởi sắc, chỉ về đích ở vị trí thứ 9. Đó là thứ hạng mà BLĐ đội bóng không hề mong muốn, dẫn đến quyết định chia tay HLV Nguyễn Minh Phương. Sau một mùa giải “gác kiếm”, HLV Lê Huỳnh Đức, người được xem là “công thần” của bóng đá Đà Nẵng đã đồng ý quay trở lại chiếc ghế nóng để dẫn dắt đội bóng sông Hàn ở V.League 2019. Trong bối cảnh SHB.ĐN có dấu hiệu bết bát, sự tái xuất của HLV Huỳnh Đức được kỳ vọng mang đến những nét tích cực cho nhà cựu vương.

Trong lần quay trở lại này, HLV Huỳnh Đức cũng quyết định làm mới BHL bằng việc đưa về những đồng đội cũ một thời như Nguyễn Việt Thắng, Nguyễn Văn Phụng trong vai trò trợ lý. Bên cạnh “ekip” làm việc mới, nhà cầm quân nổi tiếng cá tính này cũng bắt đầu tạo ra những cuộc “cách mạng” trong cách sử dụng nhân sự ở SHB.ĐN. Thay vì chiêu mộ hay tuyển quân ồ ạt với những ngôi sao tên tuổi ở các đội bóng khác như trước đây, HLV Lê Huỳnh Đức lại chọn cách trao cơ hội cho những cầu thủ trẻ mà đội bóng đã đào tạo. Với lực lượng hiện tại, có thể SHB.ĐN mùa này vẫn chưa có được thành tích cao như mong đợi, nhưng về bản sắc và tính đường lâu dài, đó được xem là “phép tính” chuẩn xác của ông thầy trẻ tuổi này.


Bạn có biết?
SHB.ĐN tổn thất lớn về lực lượng


SHB.ĐN đã chính thức chốt danh sách 29 cầu thủ tham dự giai đoạn 1 V.League 2019. Đáng chú ý trong số này thiếu vắng đi những trụ cột quan trọng của đội bóng như Huy Toàn, Ngọc Thắng và Anh Quang do không thể kịp bình phục chấn thương. Đây được xem là những tổn thất không nhỏ của HLV Huỳnh Đức, bởi trong những mùa giải gần đây, bộ 3 kể trên thường xuyên góp mặt trong đội hình chính thức của SHB.ĐN. Do mất đi những cầu thủ kỳ cựu vì chấn thương, đội bóng sông Hàn buộc phải trao gửi niềm tin cho những cầu thủ trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm thi đấu ở V.League như Văn Châu, Quang Vinh,  Việt Anh, Công Nhật... 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x