Charlie Davies, biểu tượng của tinh thần thể thao đẩy lùi bệnh tật

Đức Châu
15:46 ngày 01-08-2016
Charlie Davies đang trở thành biểu tượng mới của tinh thần thể thao đẩy lùi bệnh tật. Tuyển thủ Mỹ này từng bị chấn thương sọ não sau một tai nạn xe hơi hồi năm 2009 và bị phát hiện ung thư hồi tháng 4 vừa qua. Nhưng anh đã hai lần chiến thắng tử thần và giờ đây đang sẵn sàng trở lại sân cỏ.
Charlie Davies, biểu tượng của tinh thần thể thao đẩy lùi bệnh tật

NGHỊ LỰC PHI THƯỜNG

“Nếu không có bóng đá và tình yêu với thể thao, có lẽ tôi đã trở thành một người tàn phế và giờ đang chờ đợi tử thần ghé thăm”. Đó là chia sẻ của Charlie Davies về cuộc đời mình. Dù mới bước sang tuổi 30, nhưng tuyển thủ Mỹ này đã phải đối mặt với vô số thử thách cam go trong cuộc sống. 

Cuộc đời anh là một chuỗi những khúc quanh ngặt nghèo, tưởng như có lúc sẽ rơi xuống đáy vực thẳm. Nhưng bằng nghị lực phi thường, cùng tình yêu bóng đá, Davies từng bước vượt qua và trở thành biểu tượng, niềm cảm hứng cho những bệnh nhân điều trị ung thư trên khắp thế giới.

Hồi tháng 4 vừa qua, các bác sĩ phát hiện tiền đạo 30 tuổi này gặp phải hội chứng liposarcoma. Đây là một loại ung thư hiếm gặp, được tìm thấy trong tế bào mỡ mô mềm. Căn bệnh này tưởng như sẽ khiến cuộc đời của Davies đi vào ngõ cụt. 

Nhưng tuyển thủ Mỹ này không gục ngã. Sau gần 4 tháng điều trị, anh đã chiến thắng bệnh tật. CLB New England Revolution mới đây thông báo Davies sẽ có mặt trong danh sách đăng ký thi đấu ở trận gặp Toronto vào ngày 7/8 sắp tới.


“Khi mới biết tin mình bị ung thư, tôi choáng váng, cảm thấy cuộc sống như sắp kết thúc. Nhưng cảm giác đó trôi qua nhanh. Sau khi bình tĩnh hơn, tôi nghĩ đây chỉ là một thử thách mà mình cần phải vượt qua như là những khó khăn trước đó mà tôi phải đối mặt”, Davies chia sẻ.

Trước khi chiến đấu với căn bệnh ung thư, Davies từng một lần phải đối mặt với tử thần. Anh là nạn nhân trong một vụ tai nạn xe hơi kinh hoàng tại thủ đô Washington của Mỹ hồi năm 2009. Tiền đạo của ĐT Mỹ bị kẹt trong chiếc xe hơi dập nát và phải mất 15 phút các nhân viên cứu hộ mới đưa được anh lên xe cứu thương. Vụ tai nạn đã khiến anh bị gãy xương đùi và xương chày chân phải. Khủy tay trái cũng gần như vỡ nát. 

Nhưng nguy hiểm hơn là mũi và hốc mắt đều bị vỡ và có hiện tượng chảy máu não. Tưởng như những tổn thương nghiêm trọng đó sẽ khiến Davies phải sống đời thực vật. Song với nghị lực phi thường cùng tình yêu bóng đá, anh đã nỗ lực tập luyện và trở lại sân cỏ chỉ sau một năm.

BIỂU TƯỢNG MỚI CỦA TINH THẦN THỂ THAO

Sau hai lần chiến thắng tử thần, cái tên Charlie Davies trở thành một biểu tượng của tinh thần chiến thắng bệnh tật trong thể thao. Anh trở thành niềm cảm hứng của những người đang ngày ngày chiến đấu chống lại căn bệnh ung thư trên toàn thế giới. Kênh truyền hình ABC đang dự định làm một bộ phim tài liệu về cuộc đời của cầu thủ kém may mắn nhưng đầy nghị lực này.

Từng bị tai nạn xe hơi chấn thương sọ não và bị ung thư, Charlie Davies vươn lên trở thành biểu tượng của tinh thần thể thao đẩy lùi bệnh tật
Từng bị tai nạn xe hơi chấn thương sọ não và bị ung thư, Charlie Davies vươn lên trở thành biểu tượng của tinh thần thể thao đẩy lùi bệnh tật

Trong thời gian điều trị ung thư, Davies cũng đón nhận tin dữ khi vợ anh sinh non 3 tháng và cặp bé trai sinh đôi phải nằm theo dõi trong lồng kính suốt thời gian dài. Song tiền đạo này luôn tâm niệm mọi khó khăn rồi cũng sẽ trôi qua nếu bản thân có đủ quyết tâm chống lại nó.

“Nhiều lần tôi nghĩ rằng, rồi điều tồi tệ nào sẽ tiếp tục đến với mình? Số phận đã đưa ra trước mắt tôi quá nhiều thử thách. Nhưng sau đó tôi nhìn lại và thấy gia đình, CLB luôn ở bên hỗ trợ mình. Ung thư là điều mà không ai mong đợi nó sẽ đến. Nhưng khi đã ở trong cuộc, tôi nhận thấy không còn con đường nào khác ngoài việc phải chiến đấu với nó. Giờ đây tôi thấy mình mạnh mẽ hơn và sẵn sàng trở lại thi đấu”, Davies cho biết.

Mục tiêu hiện tại của tiền đạo 30 tuổi này là trở lại khoác áo ĐT Mỹ. Một khi đã hai lần chiến thắng tử thần bằng nghị lực phi thường, xem ra chẳng khó khăn nào có thể cản bước Davies.

NHỮNG CẦU THỦ CHIẾN THẮNG BỆNH TẬT

Nwankwo Kanu


Sau khi cùng Nigeria đăng quang tại Olympic 1996, các bác sĩ phát hiện Kanu bị hở van tim và khuyên anh không nên tiếp tục chơi bóng. Nhưng với quyết tâm trở lại sân cỏ, tiền đạo này đã trở lại với trái bóng sau ca phẫu thuật thay van tim và giành được thêm 7 danh hiệu.

Stiliyan Petrov


Đội trưởng ĐT Bulgaria và CLB Aston Villa từng bị phát hiện căn bệnh ung thư máu hồi năm 2012. Ban đầu các bác sĩ đánh giá khả năng tử vong của bệnh nhân là 50-50. Nhưng Petrov sau đó đã trở lại sân cỏ và trở thành thành viên ban huấn luyện của Aston Villa.

Eric Abidal


Hậu vệ người Pháp này bị phát hiện ung thư gan trong thời gian khoác áo Barcelona. Sau hai ca phẫu thuật ghép tạng, cùng một năm ngồi ngoài, Abidal đã trở lại sân cỏ.

Jonas Gutierrez


Tuyển thủ Argentina này đã phải nghỉ thi đấu từ tháng 9/2014 để điều trị căn bệnh ung thư tinh hoàn. Nhưng đến tháng 4/2015, Gutierrez đã trở lại thi đấu và thậm chí còn ghi bàn cho Newcastle tại Premier League.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x