Chất Brazil trong bóng đá Hà Lan

KINH KHA
15:14 ngày 28-01-2014
Với không ít NHM bóng đá Hà Lan, trận đấu quốc tế đáng xem nhất trên đời cứ phải là trận Hà Lan - Brazil. Vì sao phải có Brazil? Vì bóng đá Brazil luôn là nguồn cảm hứng số 1 của NHM ở Surinam (đất nước nhỏ nhất Nam Mỹ, lại nằm ngay sát đất nước lớn nhất Nam Mỹ, cũng là đất nước nổi tiếng nhất trong thế giới bóng đá).
Chất Brazil trong bóng đá Hà Lan
Và kể cả khi cộng đồng gốc Surinam ở Hà Lan đã có biết bao đại diện tỏa sáng trong màu áo Hà Lan, họ vẫn không quên cảm xúc Brazil! Cứ nhìn vào những Gullit, Rijkaard, Davids, chúng ta cũng thấy phảng phất đặc điểm Brazil trong lối chơi hoặc tính cách của họ. Cũng không phải ngẫu nhiên mà lão tướng Clarence Seedorf chấm dứt sự nghiệp cầu thủ trong màu áo CLB Brazil Botafogo.

Tại World Cup 1990, Frank Rijkaard và Rudi Voeller cùng bị đuổi trong trận Hà Lan - Đức. Sau đó, Rijkaard phun nước bọt về phía Voeller. 4 năm sau, Ruud Gullit rút khỏi ĐT Hà Lan, không thèm dự World Cup 1994 vì tranh cãi với BHL. Sau đó, Edgar Davids bị đuổi khỏi đội Hà Lan khi đang dự VCK EURO 1996. Cũng giống như cầu thủ Brazil, các ngôi sao gốc Surinam trong ĐT Hà Lan hiếm khi nổi tiếng về tinh thần kỷ luật. Họ luôn sẵn sàng tranh cãi, dễ bùng nổ và gây rối vì cái Tôi quá lớn. Khi chơi bóng, họ chơi vì niềm vui, vì ngẫu hứng nhiều hơn. Họ sử dụng tài năng là chính. 

Đấy là chi tiết quan trọng về mặt chuyên môn. Vì sao Hà Lan phải luôn có cầu thủ gốc Surinam khi dự một giải đấu lớn, từ EURO 1988 đến nay? Vì tài năng đã đành. Nhưng cũng vì đấy là sự bổ sung lý tưởng cho các ngôi sao bản địa. Ngôi sao Hà Lan điển hình, như Johan Cruyff ngày xưa, Dennis Bergkamp trong những năm 1990 hoặc Arjen Robben, Wesley Sneijder gần đây luôn tỏa sáng bằng kỹ thuật điêu luyện và sự sáng tạo. 

Với họ, ý tưởng mới là điều quan trọng nhất. Ý tưởng giúp họ phát huy chiến thuật một cách nhuần nhuyễn. Nhưng khi đã gồm đủ chiến thuật lẫn kỹ thuật ở đẳng cấp cao, Hà Lan còn thiếu điều gì để thật sự chiến thắng? 

Đấy chính là tính chiến đấu, là chất thép, là sự kiên cường mà thế hệ Johan Cruyff xem ra không có. Sự dũng mãnh của Gullit và sự bền bỉ của Rijkaard đã bổ sung một cách hoàn hảo cho sự tinh tế, điêu luyện của Van Basten. Đấy là nguyên nhân khiến Hà Lan vô địch EURO 1988. Nhìn vào Edgar Davids, chúng ta liên tưởng ngay đến Dunga. Nhìn Ronaldo, chúng ta lại nhớ Gullit. Chất Brazil nơi những chàng trai Paramaribo là như vậy.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Philipp Lahm - “mỏ neo vàng” của Bayern Philipp Lahm - “mỏ neo vàng” của Bayern

    Tiếp quản một đội bóng vừa giành tất cả các danh hiệu không bao giờ là việc dễ dàng, song Pep Guardiola vẫn biết cách ghi dấu ấn chiến thuật riêng của mình.

  • Mộng quý tộc của Wayne Rooney: Yêu sách của Chằn tinh Mộng quý tộc của Wayne Rooney: Yêu sách của Chằn tinh

    Thị trường chuyển nhượng mùa Đông mở cửa, Wayne Rooney lại ngúng nguẩy đòi ra đi khiến Man United vô cùng lo lắng. Nếu chẳng gia hạn được hợp đồng, chỉ đến Hè tới thôi, Rooney sẽ tự do “xách va ly lên và đi miễn phí”. Thế nên, chẳng màng gì Tết nhất với năm mới, năm me, bầu đoàn BLĐ đội phải rồng rắn đến nhà Rooney để thuyết khách.

  • Newcastle đồng ý bán Cabaye cho PSG Newcastle đồng ý bán Cabaye cho PSG

    Newcastle đã đạt được một thỏa thuận không chính thức về việc chuyển nhượng tiền vệ Yohan Cabaye cho PSG.

  • Đi tìm Vua đầu bếp Premier League 2013/14 Đi tìm Vua đầu bếp Premier League 2013/14

    Sau nhiều vòng đua với hàng loạt thí sinh bị loại, gameshow “Vua đầu bếp Premier League 2013/14” đã đến giai đoạn gay cấn nhất: vòng bán kết với 4 thí sinh cuối cùng: Brendan Rodgers, Jose Mourinho, David Moyes và Manuel Pellegrini. Mỗi người sẽ phải nấu 1 món ăn đặc trưng của CLB mà họ cầm quân.

  • Kahn tin Schweinsteiger có thể rời Bayern tới M.U Kahn tin Schweinsteiger có thể rời Bayern tới M.U

    Cựu danh thủ Oliver Kahn cho rằng đồng đội cũ Bastian Schweinsteiger đã nhiều lần liên hệ với M.U và không loại trừ khả năng có thể rời Bayern Munich.

  • Tại sao Martino thử nghiệm Messi chơi hộ công? Tại sao Martino thử nghiệm Messi chơi hộ công?

    Trong ba trận gần đây, tiền đạo Leo Messi, người đã từng lập kỷ lục ghi 91 bàn thắng trong một năm dương lịch, đã không một lần sút thủng lưới đối phương. Tuy nhiên, trong 7 bàn thắng của Barca trước Levante và Malaga thì 5 bàn mang dấu ấn của cầu thủ người Argentina.

  • Paul Pogba: “Tôi muốn đi theo con đường riêng” Paul Pogba: “Tôi muốn đi theo con đường riêng”

    Mới 20 tuổi nhưng Paul Pogba đã chơi bóng ở cả Pháp, Anh và Italia. Cầu thủ người Pháp gốc Guinea này đã sớm gặt hái những thành công và đang được cả thế giới biết đến như là tiền vệ trẻ sáng giá nhất của bóng đá thế giới.

  • Bayern: Khác biệt từ những sự bình thường Bayern: Khác biệt từ những sự bình thường

    Những điều tưởng như bình thường nhất, nếu được coi sóc kỹ lưỡng, cũng sẽ trở nên khác biệt. Đấy là câu chuyện của Bayern Munich, CLB hay nhất thế giới năm 2013.

  • 14 “chiến mã” của bóng đá thế giới đương đại (Kỳ 1) 14 “chiến mã” của bóng đá thế giới đương đại (Kỳ 1)

    Bóng đá luôn là nơi sản sinh ra những ngôi sao. Tiếp bước thế hệ đàn anh, lứa cầu thủ 9x cũng đang khẳng định được đẳng cấp, cá tính của mình trên sân cỏ. Nhân dịp xuân Giáp Ngọ đang đến gần, cùng Bongdaplus điểm danh 14 “ngựa non” đang thi đấu thành công trong các CLB hàng đầu thế giới.

  • Bale tiếp tục dính chấn thương Bale tiếp tục dính chấn thương

    HLV Carlo Ancelotti khẳng định Gareth Bale sẽ vắng mặt ở trận Espanyol vào rạng sáng mai trong khuôn khổ Cúp nhà Vua Tây Ban Nha.

  • Chelsea đạt thỏa thuận mua Costa, theo đuổi Kroos Chelsea đạt thỏa thuận mua Costa, theo đuổi Kroos

    Tờ Daily Mail đưa tin, Chelsea và Atletico đã đạt được thỏa thuận mang Diego Costa sang Stamford Bridge vào mùa hè tới.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x