Châu Ngọc Quang: Vì anh xứng đáng, vậy thôi!

Đam San
19:41 ngày 01-12-2017
“Cuối cùng, Quang cũng được gọi, tôi mừng cho em nó. Theo tôi, ở tuổi của em ấy, Quang là một trong những tiền vệ hay nhất ở V.League hiện nay”, HLV Dương Minh Ninh của HAGL không giấu được sự vui mừng.
Châu Ngọc Quang: Vì anh xứng đáng, vậy thôi!

Người vô danh

Khi Nguyễn Tuấn Anh, cầu thủ được kỳ vọng nhất bị chấn thương, người ta đã đặt ra câu hỏi: Ai sẽ là người gồng gánh tuyến giữa của HAGL?. Trần Minh Vương chính là cái tên đầu tiên được nhắc tới. Đúng thế, tiền vệ quê Thái Bình đã làm tròn vai công việc được giao với 16 trận đá chính và 3 bàn thắng khi mùa giải khép lại. 

Một cầu thủ khác là Phan Thanh Hậu cũng được gọi tên nhưng tiền vệ này dường như phải làm bạn với băng ghế dự bị. Và còn đó Đông Triều, Thanh Tùng… nhưng họ rất ít được sử dụng.

Châu Ngọc Quang nổi lên như một “cánh chim lạ” của HAGL khi anh liên tục được HLV Nguyễn Quốc Tuấn sử dụng ở vị trí mà Tuấn Anh để lại. Ở thời điểm đó, nhiều người đã trách ông Tuấn bởi Quang quá vô danh và chẳng có thành tích gì ấn tượng. Bỏ ngoài tai, ông Tuấn đã xếp Triệu Việt Hưng và Châu Ngọc Quang trở thành cặp tiền vệ trung tâm. Bộ đôi này cùng với Minh Vương là những tiền vệ trung tâm có số trận đá chính nhiều nhất cho HAGL

Ngọc Quang là người có hiệu suất thi đấu tốt nhất trong số này với 14 trận ra sân và ghi đến 5 bàn thắng. Thành tích này chỉ kém những người đồng đội như Công Phượng (7 bàn) và Văn Thanh (6 bàn).

Tiền vệ Châu Ngọc Quang hứa hẹn sẽ tỏa sáng - Ảnh: Phan Tùng

Từ đây đổi phận…

Thực ra, tiền vệ người Bắc Trà My (Quảng Nam) từng "bị nổi tiếng” khi phải chịu cú đạp “ầm ĩ” nhất V.League của tiền đạo Hoàng Vũ Samson ở vòng 3. Đó là trận đấu mà HAGL đã thất thủ trước chủ nhà Hà Nội FC tới 0-3 trên sân Hàng Đẫy. 

Sau đó nữa, Quang lại là nhân vật được nhắc đến trong trận thắng Quảng Nam FC 1-0 ở vòng 11, khi người ta cho rằng anh đã rơi vào thế việt vị. Nhưng đến vòng 13, Quang không còn phải sắm vai “người hùng ầm ĩ” nữa, mà anh đã trở thành cứu tinh đích thực khi ghi cả 2 bàn thắng giúp HAGL thoát được trận thua trên sân Cẩm Phả.

Sự nghiệp của chàng trai họ Châu lên hương từ đó. Tuy nhiên, cựu HLV U23 Việt Nam – Nguyễn Hữu Thắng lại không thừa nhận và Quang đã phải làm khán giả tại SEA Games 2017. Dẫu vậy, sản phẩm của lò Năng khiếu HAGL có thể tự hào với cú nhảy “tam cấp” ở HAGL. 

Bản thân Quang cũng từng thừa nhận, khi xuôi xe đò xuống khoác áo đội hạng Nhì rồi hạng Nhất - Phú Yên, cho đến khi bị chối từ thì tương lai của anh trở nên mịt mờ khi trở về phố Núi. Bây giờ mọi thứ cứ ngỡ như một giấc mơ với tiền vệ sinh năm 1996 này.

HLV Park Hang-seo đã gọi 15/32 cầu thủ là các tiền vệ lên U23 Việt Nam. Trong số ấy, rất nhiều cầu thủ đã khẳng định được chỗ đứng của mình ở U23 Việt Nam và cả ĐTQG. Là một tân binh, Châu Ngọc Quang sẽ tham gia một cuộc chiến đúng nghĩa để chen chân vào rừng sao mai ấy. Với những người như ông Park, sự máu lửa là những điểm cộng. 

Chàng trai xứ Quảng đang thừa sức chiến đấu vì với anh, bóng đá là hơi thở và hương vị cuộc đời. Còn nữa, những cú đá tầm xa bằng cả hai chân sẽ là thứ vũ khí để Quang giữ lại chỗ của mình ở U23 Việt Nam và nó cũng là giải pháp mà nhà cầm quân người Hàn Quốc cần để thay đổi cục diện trận đấu. 

Vâng, Châu Ngọc Quang lên U23 Việt Nam vì anh xứng đáng, vậy thôi!.

VÀI NÉT VỀ CHÂU NGỌC QUANG
Sinh năm 1996 tại Quảng Nam
Cao 1m69, nặng 63kg
Vị trí: tiền vệ trung tâm, tiền vệ tấn công
2007: gia nhập Năng khiếu HAGL khóa 1
2014 - 2015: Phú Yên
2016 -?: HAGL
Vô địch giải U21 Quốc tế 2015 cùng U21 HAGL
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x