3 cái tên nào Chelsea cần bổ sung để bắt kịp Liverpool và Man City?

Hồng Duy Hồng Duy
15:44 ngày 08-01-2019
Kỳ chuyển nhượng mùa Đông là cơ hội để Chelsea tăng cường lực lượng cho giai đoạn lượt về để tiếp tục tham vọng cạnh tranh ngôi vương với Man City hay Liverpool.
Chelsea
Trên BXH Ngoại hạng Anh 2018/19, Chelsea đang có 44 điểm và kém Liverpool đúng 10 điểm. Khoảng cách không quá lớn nhưng để The Blues đuổi kịp Liverpool là không đơn giản. Vấn đề chính của HLV Maurizio Sarri là ông không sở hữu đội hình tốt như Liverpool.

Chính vì thế, Chelsea sẽ phải tăng cường lực lượng ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông 2019. Họ đã có chữ ký đầu tiên khi mua được tài năng trẻ sáng giá Christian Pulisic từ Dortmund với giá 58 triệu bảng. Nhưng HLV Sarri chỉ có thể sử dụng cậu học trò mới từ mùa Hè tới. Còn bây giờ? Chelsea sẽ phải tính toán mua thêm những tân binh có thể sử dụng được ngay trong phần còn lại của mùa giải này.

Vậy các mục tiêu trong thời gian còn lại của Chelsea tại kỳ chuyển nhượng tháng Giêng này là những ai? Một vài tờ báo Anh đã vẽ ra đội hình kết hợp giữa các cầu thủ hiện tại với những ngôi sao mới.


Đầu tiên, vị trí thủ môn vẫn thuộc về người gác đền đắt giá nhất thế giới hiện tại Kepa Arrizabalaga. Xếp ngay trên Kepa là 3/4 tên đang nhận được sự tin tưởng của Sarri là Marcos Alonso - Antonio Ruediger - Cesar Azpilicueta. Nếu thế, ai sẽ là người thay David Luiz đã cao tuổi đá cặp với Ruediger ở trung tâm hàng thủ? Cái tên số 1 được Sarri nhắm tới là Mats Hummels của Bayern Munich. Phía Bayern cũng sẵn lòng bán Hummels. Con số 30 triệu bảng có thể sẽ khiến Bayern hài lòng còn Chelsea sẽ có người đá cặp phù hợp với Ruediger.

Ở hàng tiền vệ, vị trí của Jorginho và Kante là bất khả xâm phạm. Nhưng trong bối cảnh Fabregas ra đi, Ruben Loftus-Cheek vẫn non kinh nghiệm, Ross Barkley không có phong độ ổn định còn Kovacic chưa thực sự hòa nhập thì cái tên Nicolo Barella của Cagliari đang được Sarri để ý. Anh chàng mới 21 tuổi này được đánh giá là "Pirlo mới" của bóng đá Italia và thậm chí, Barella còn được so sánh với cựu danh thủ Steven Gerrard của Liverpool và ĐT Anh trước đây.

Nói thế mới thấy, Barella có những phẩm chất... chẳng khác gì Jorginho. Tức là phân phối bóng hay điều tiết nhịp độ trận đấu thì giỏi nhưng khả năng ghi bàn thì gần như không có. Giả dụ Chelsea có thêm Barella, Sarri có thể xếp Barella chơi vị trí tiền vệ trung tâm lệch trái, Kante đá bên phải còn Jorginho án ngữ trước bộ tứ vệ.


Hai biên Chelsea cũng cần phải thay đổi. Lúc này, Chelsea vẫn có những cầu thủ tốt như Pedro, Willian, Moses và cả một Hazard đa năng. Tuy nhiên, Moses lại không được Sarri chú ý, Willian và Pedro đã ngoài 30 tuổi còn tương lai Hazard bất định. Chưa hết, cặp trung phong Olivier Giroud và Alvaro Morata đang khiến Sarri đau đầu với những cơ hội bị bỏ lỡ quá nhiều so với số lần sút tung lưới đối phương.

Do đó, Sarri đang nhắm tới Callum Wilson của Bournemouth - cầu thủ 26 tuổi đã có 9 bàn ở Ngoại hạng Anh mùa này, nhiều hơn Giroud (1 bàn) và Morata (5 bàn) cộng lại. Nhưng một vài nguồn tin khác cho hay, Chelsea đang cân nhắc dùng 50 triệu bảng để mua tiền đạo Edinson Cavani của PSG. Vấn đề là Cavani đã 32 tuổi và cái giá 50 triệu bảng cho 1 cầu thủ mà hạn sử dụng còn ngắn như thế là không hợp lý.

Tuy vậy, sự có mặt của Cavani dù ít dù nhiều cũng có thể giải quyết phần nào vấn nạn ghi bàn của Chelsea. Chưa hết, kinh nghiệm săn bàn của anh có thể "truyền thụ" cho Morata hay Giroud như cái cách ngày trước, Sir Alex Ferguson giữ Ole Gunnar Solskjaer đảm nhiệm 1 vai trò đặc biệt trong BHL để truyền bí kíp cho Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney và Carlos Tevez.


Để không mất thêm tiền mua 1-2 cầu thủ chạy cánh chất lượng, vị trí mà mùa sau Chelsea đã có Pulisic, Sarri có thể trao niềm tin ở chàng trai trẻ Hudson-Odoi sau màn trình diễn tuyệt vời trước Nottingham Forest tại FA Cup vừa qua. Muốn thế, Chelsea cần giữ chân Hudson-Odoi trước sự chèo kéo mãnh liệt từ Bayern Munich.

Trường hợp Chelsea đón được Cavani, Hummels và Barella trong tháng 1 này, Sarri hoàn toàn có thể tự tin trở lại cuộc đua vô địch với Liverpool, Man City và Tottenham, cũng như chinh phạt mặt trận Europa League.

Đội hình tương lai của Chelsea

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Giroud rời Milan tới MLS không phải vì tiền Giroud rời Milan tới MLS không phải vì tiền

    Thay vì tiếp tục cống hiến cho Milan, tiền đạo Olivier Giroud sẽ sang giải Nhà nghề Mỹ (MLS) để khoác áo CLB Los Angeles khi mùa giải 2023/24 kết thúc.

  • MU tức giận khi ngôi sao cho mượn bị Sevilla hắt hủi MU tức giận với cách Sevilla sử dụng sao trẻ Hannibal

    Theo báo chí Anh, MU được cho là vô cùng tức giận khi cầu thủ đang được cho mượn ở Sevilla là Hannibal Mejbri không được ra sân thường xuyên. 

  • Điểm mặt những “dự bị hạng sang” dưới triều đại HLV Troussier Những 'dự bị hạng sang' dưới triều đại HLV Troussier

    Khoảnh khắc Quang Hải tung cú đá vào thùng nước, hay cảnh anh ngồi trong cabin rơm rớm nước mắt sẽ còn ám ảnh với tiền vệ này và với chính người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Quang Hải không phải là người duy nhất mang trong mình nỗi buồn dưới triều đại của HLV Troussier.

  • Man City đón hàng loạt bệnh binh: Cơ hội chiến thắng của Arsenal cao hơn bao giờ hết Man City đón hàng loạt bệnh binh: Cơ hội chiến thắng của Arsenal cao hơn bao giờ hết

    Những kỳ nghỉ ngắn cho loạt trận quốc tế của các ĐTQG mà chúng ta quen gọi là FIFA Days luôn là cơn ác mộng đối với các đội bóng. Đặc biệt, trong thời kỳ nước sôi lửa bỏng và mùa giải 2023/24 trôi về giai đoạn nước rút quyết định, thì những hậu quả để lại của nó – những chấn thương, chính là nỗi ám ảnh cho những ông lớn như Man City. Và, Pep Guardiola đang đứng ngồi không yên với hàng loạt chấn thương của các trụ cột sau FIFA Days.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x