Chelsea & bản lĩnh nhà vô địch

Kinh Thi Kinh Thi
13:37 ngày 24-04-2017
Trước một đối thủ không thể sừng sỏ hơn - một Tottenham chơi rất đúng sức - Chelsea đã thắng trong hoàn cảnh bị dồn ép, lấn lướt. Đấy chính là bản lĩnh, là đặc điểm cần có của một nhà vô địch.
Chelsea & bản lĩnh nhà vô địch
Tottenham giữ bóng nhiều hơn, chuyền chính xác hơn, bắn phá cầu môn nhiều hơn. Đấy là những điều người ta có thể thống kê. Còn những điều người ta không thống kê được? Vẻ đẹp và mức độ thuyết phục trong lối chơi chẳng hạn. Nhiều người cho rằng, Tottenham cũng... hơn nốt! 

Hơn trong trận bán kết FA Cup? Bất quá, điều này có thể tranh luận. Nhưng cái hơn của Tottenham so với Chelsea trong khoảng thời gian gần đây thì khỏi bàn cãi. Chính HLV Antonio Conte (Chelsea) đã thừa nhận Tottenham là đội chơi hay nhất hiện nay ở Premier League. Nhưng, Chelsea lại thắng 4-2 trước “đội hay nhất”. Đấy lại là câu chuyện khác. Vả lại, Chelsea tuy không chói sáng trong lúc này, lại là đội hay nhất trong cả mùa bóng nói chung. Chẳng hề có sự mâu thuẫn!

Tottenham lấn lướt, dồn ép, đe dọa. Còn Chelsea thì lạnh lùng, gan lì, bình thản. Cả 3 cầu thủ hay nhất bên phía Tottenham là Harry Kane, Christian Eriksen, Dele Alli đều chơi xuất sắc, trực tiếp ghi bàn hoặc chuyền thành bàn. Trong khi đó, cả 3 cầu thủ tham gia vào pha ghi bàn mở tỷ số cho Chelsea đều là những người không thường xuyên đá chính. Eden Hazard và Diego Costa - sở hữu 48% tổng số bàn thắng của Chelsea ở Premier League 2016/17 - đều chỉ vào sân từ ghế dự bị.

Đấy là một Tottenham đã nỗ lực tột bậc, cố thể hiện hết những gì họ có thể làm, nói chung là một Tottenham thật đáng khen ngợi. Nhưng chẳng những không thể dồn được Chelsea vào chân tường, Tottenham rút cuộc còn thua, với cách biệt rõ ràng. Người ấn định cái “cách biệt rõ ràng” cho Chelsea là Nemanja Matic. Hãy xem: anh bị phong tỏa, kềm chế, bởi thua về tốc độ và sức lực so với Victor Wanyama và Mousa Dembele ở khu vực giữa sân. Nhưng Matic ghi bàn, hai tiền vệ Tottenham thì không.


Đấy chính là khác biệt về bản lĩnh, về đẳng cấp; khác biệt giữa một đội có thể vô địch với đội... sẽ vô địch Premier League mùa này. Một Chelsea không thể cho là hay nhất đã thắng một Tottenham khó có thể hay hơn! Phải tự tin đến mức độ nào, HLV Antonio Conte mới để Eden Hazard ngồi ngoài, trong một trận đấu quan trọng như thế này? 

Hoặc phải can đảm đến mức độ nào, ông mới xếp cầu thủ trẻ Nathan Ake vào hàng hậu vệ 3 người? Cần nhớ: đối thủ không chỉ là đội ngăn cả Chelsea với trận chung kết đầu tiên dưới thời Conte. Đấy còn là đội duy nhất đang còn khả năng tranh ngôi vô địch Premier League với Chelsea. Đây là trận đấu “không được phép thua” của thầy trò Conte. Và họ đã tiếp cận trận đấu lớn bằng thái độ như đã nêu trên. Chiến thắng đối thủ sừng sỏ nhất để lọt vào chung kết Cúp FA đã đành, nhưng điều quan trọng là Chelsea đã thắng chính mình trong giai đoạn cực kỳ quan trọng này.

Phần thưởng, do vậy, không chỉ là chiếc vé dự trận chung kết, mà còn là niềm tin, là tinh thần, là sự ổn định trước 6 trận còn lại trên đường chinh phục Premier League. Đấy là chiến thắng nói lên sức mạnh tổng thể của Chelsea, hơn là một sự so sánh thuần túy với đối thủ trong một trận đấu. Đóng góp của Michy Batshuayi, Willian, Ake vừa nói lên niềm tin của HLV Conte đối với các cầu thủ dự bị, vừa cho thấy khả năng của lực lượng ấy.Chelsea không phụ thuộc vào bất cứ ngôi sao nào.

Chất lượng hơn số lượng
Chelsea tung được 8 cú dứt điểm, thua hẳn Tottenham (13 lần). Nhưng nói về hiệu quả thì Chelsea lại sút đúng hướng cầu môn 5 lần và ghi 4 bàn. Tottenham chỉ sút đúng hướng cầu môn 4 lần và có 2 bàn. Mới hay, số lượng đôi khi không nói lên nhiều điều. Giả sử xếp hạng Premier League theo số lần bắn phá cầu môn thì Chelsea hiện đứng... thứ 7!

1 - Bàn thắng tuyệt vời của Nemanja Matic đến từ cú sút duy nhất của anh trong trận này, cũng là bàn đầu tiên mà Matic ghi cho Chelsea, từ tháng 5 năm ngoái!
7 - Đây là lần thứ 7 trong thế kỷ 21, Chelsea lọt vào trận chung kết FA Cup - một kỷ lục trong làng bóng Anh.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x