Chelsea đã làm gì với những sao trẻ xuất chúng?
Chelsea có rất nhiều "măng non" tài năng từng giành danh hiệu "Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm" nhưng không phải ai cũng có một sự nghiệp có hậu.
Số lần ra sân cho Chelsea: 62
CLB hiện tại: Giải nghệ
Khi Roman Abramovich mua lại Chelsea, Huth đã giành danh hiệu "Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm" 2003. Trung vệ người Đức còn tiếp tục giành sự tôn vinh cá nhân đó trong 2 năm liên tiếp nữa và được kỳ vọng rất nhiều sẽ trở thành trụ cột trong màu áo đội một The Blues.
Nhưng dù giành được 2 chức vô địch Ngoại hạng Anh trong màu áo xanh của Chelsea, đóng góp của Huth là không đáng kể. Anh rời Stamford Bridge vào năm 2006, lang thang khắp Middlesbrough, Stoke trước khi dừng lại ở Leicester. Bất ngờ thay, tại đội bóng có tiềm lực nhỏ bé như Leicester, Huth có lần thứ 3 lên đỉnh nước Anh và lần này anh đóng vai trò quan trọng hơn nhiều. Sau thành công vang dội đó, các chấn thương ảnh hưởng nhiều tới Huth và anh quyết định treo giày vào tháng 1/2019.
Số lần ra sân cho Chelsea: 31
CLB hiện tại: Giải nghệ
Sở hữu ngoại hình và nguồn năng lượng dồi dào, Lass Diarra được kỳ vọng sẽ trở thành người kế tục xứng đáng vị trí của Claude Makelele nhưng anh chưa bao giờ đạt đến đẳng cấp đó. Dẫu vậy, dù thi đấu rất thất thường nhưng Lass Diarra lại luôn được các đội bóng lớn chú ý.
Trong danh sách những bến đỗ anh từng kinh qua có cả Arsenal, Real Madrid, Marseille trước khi kết thúc sự nghiệp tại PSG chỉ sau 1 mùa giải gắn bó.
Số lần ra sân cho Chelsea: 381
CLB hiện tại: Trabzonspor
Khi Chelsea "nẫng tay trên" Mikel từ M.U vào năm 2006, anh mới 19 tuổi nhưng đã ngay lập tức chứng minh mình là một trong những tiền vệ trụ hay nhất thế giới. Mikel cống hiến cho The Blues trong hơn 1 thập kỷ và giành mọi danh hiệu có thể, trong đó đáng nhớ là 2 Ngoại hạng Anh, 3 FA Cup, 1 Champions League và 1 Europa League.
Số lần ra sân cho Chelsea: 6
CLB hiện tại: New England Revolution
Trưởng thành trong học viện của Chelsea, Mancienne là một trung vệ sáng giá với kỹ năng phòng ngự có thể giúp anh thích nghi tốt cả ở vị trí hậu vệ phải lẫn tiền vệ phòng ngự. Tuy nhiên, dù rất cố gắng, Mancienne vẫn không thể cạnh tranh với dàn sao thượng hạng của The Blues lúc bấy giờ.
Sau quãng thời gian bị đem đi khắp nơi cho mượn, Mancienne chuyển tới Hamburg vào năm 2011 rồi sự nghiệp cũng đi xuống dần. Giờ đây, ở tuổi 31, Mancienne đang thi đấu những năm tháng cuối sự nghiệp trên đất Mỹ cho CLB New England Revolution.
Số lần ra sân cho Chelsea: 22
CLB hiện tại: Cầu thủ tự do
McEachran nổi lên trong thời đại mà những kỹ năng chuyền ngắn của Xavi Hernandez và Andres Iniesta đang thống trị thế giới. Chính vì thế, chàng tiền vệ nhỏ con này trở thành niềm tự hào khôn tả của The Blues. Nhưng cuộc đời có quá nhiều chữ ngờ.
Có tin được không khi ở tuổi 26, McEachran đang... thất nghiệp khi chưa tìm được bến đỗ tiếp theo sau khi thanh lý hợp đồng với Brentford. Khán giả Anh cũng rất buồn khi chứng kiến cảnh tượng này bởi nên nhớ McEachran là thành viên chủ chốt cùng U17 Anh vô địch giải U17 châu Âu năm 2010.
Số lần ra sân cho Chelsea: 3
CLB hiện tại: Chelsea
Có lẽ chính các fan Chelsea sẽ ngạc nhiên khi biết Piazon vẫn thuộc biên chế của đội bóng. Cầu thủ người Brazil từng được đánh giá rất cao khi sở hữu ngoại hình cũng như lối chơi tương tự Kaka. Vậy nhưng đội một Chelsea không cần tới những phẩm chất đó của Piazon và trong suốt 6 năm qua, anh đã bị đem cho 6 CLB khác nhau mượn và chẳng thể biết rõ tương lai sẽ trôi về đâu.
Số lần ra sân cho Chelsea: 17
CLB hiện tại: Bournemouth
Trường hợp của Ake thể hiện đúng cách làm việc thiếu nhất quán trong bộ phận điều hành nhân sự tại Chelsea. Là một cầu thủ đa năng có thể chơi tốt cả vị trí trung vệ lẫn hậu vệ trái, Ake phát triển khá nhanh trong quãng thời gian cho đi mượn ở Reading, Watford và Bournemouth.
Nhưng khi mới cho Bournemouth mượn được nửa mùa 2016/17, Chelsea nằng nặc đòi Ake về và hứa hẹn sẽ cho anh một suất đá chính. Nhưng rốt cuộc thì sao, Ake vẫn không được trọng dụng và bị bán cho chính... Bournemouth vào mùa Hè 2017 với giá 20 triệu bảng.
Số lần ra sân cho Chelsea: 1
CLB hiện tại: Fortuna Dusseldorf (mượn từ Chelsea)
Baker thậm chí còn được các chuyên gia trong học viện của Chelsea đánh giá cao hơn McEachran. Anh đã thể hiện tốt trong 2 năm cho mượn ở Vitesse và cũng có tới 17 lần ra sân cho đội U21 Anh.
Những tưởng Baker sẽ có cơ hội thi đấu cho đội một Chelsea trong mùa này vì tình hình thiếu hụt nhân sự do án cấm chuyển nhượng, nhưng rốt cuộc chuyện cũng không đi đến đâu. HLV Frank Lampard quyết định không dùng Baker và để anh thực hiện hợp đồng cho mượn thứ... 7 trong sự nghiệp tới Fortuna Dusseldorf.
Số lần ra sân cho Chelsea: 75
CLB hiện tại: Chelsea
May mắn hơn Baker, Zouma đã được HLV Lampard giữ lại trong mùa này. Trung vệ người Pháp nổi lên từ mùa 2014/15 khi được HLV Jose Mourinho khá tín dụng. Tuy nhiên, vì những chấn thương dai dẳng, Zouma bị The Blues đẩy cho Saint-Étienne, Stoke và Everton mượn.
Đến mùa Hè vừa rồi, sau khi cả Gary Cahill và David Luiz đều đồng loạt ra đi, Zouma không những được giữ lại mà còn trở thành trụ cột trong hàng thủ của Chelsea.
Số lần ra sân cho Chelsea: 72
CLB hiện tại: Chelsea
Loftus-Cheek có lẽ là cầu thủ hiếm hoi chỉ bị cho đi mượn trong đúng 1 mùa tại Crystal Palace. BHL Chelsea trải qua nhiều đời thay đổi vẫn đều đánh giá Loftus-Cheek rất cao và coi anh là trụ cột tương lai của hàng tiền vệ The Blues.
Việc Loftus-Cheek được triệu tập tham dự World Cup 2018 cùng ĐT Anh là một sự ghi nhận không thể tuyệt vời hơn với cầu thủ 23 tuổi này. Hiện Loftus-Cheek đang dính chấn thương và chưa thể đóng góp cho Chelsea trong mùa giải mới.
Số lần ra sân cho Chelsea: 4
CLB hiện tại: Chelsea
Có rất nhiều điều tích cực xung quanh cái tên Mount. Chàng trai sinh năm 1999 này đã ghi 14 bàn trong quãng thời gian thi đấu theo dạng cho mượn tại đội bóng Hà Lan Vitesse. Đến mùa trước, Mount cũng tỏa sáng trong màu áo Derby County - nơi HLV Lampard bắt đầu sự nghiệp cầm sa bàn của mình.
Thời còn thi đấu cho Derby, Mount gây sốc khi trở thành cầu thủ Championship hiếm hoi được triệu tập lên ĐT Anh chuẩn bị cho 2 trận đấu với Tây Ban Nha và Croatia tại Nations League. Mount không được ra sân phút nào nhưng anh sẽ tiếp tục có cơ hội khi vẫn có tên ở lần tập trung tháng 9 của Tam sư.
Đến thời điểm này của mùa giải, Mount đã ghi tới 2 bàn trong 3 trận cho Chelsea và trở thành một trong những cầu thủ đáng xem nhất Ngoại hạng Anh.
Số lần ra sân cho Chelsea: 76
CLB hiện tại: Chelsea
Đến Chelsea từ năm 2012 và cũng có 2 năm tích lũy kinh nghiệm theo dạng cho mượn ở Gladbach, Christensen trưởng thành rất nhanh. Mùa 2017/18, Christensen ra sân tới 40 lần và giúp The Blues vô địch FA Cup trong mùa cuối cùng của Antonio Conte.
Tuy nhiên, Christensen không được trọng dụng dưới thời Maurizio Sarri - người xem Antonio Ruediger và David Luiz mới là cặp trung vệ số 1 của mình. Nhưng Sarri đã ra đi và Christensen sống lại hy vọng được ra sân nhiều hơn trong mùa này.
Số lần ra sân cho Chelsea: 28
CLB hiện tại: Chelsea
Trong danh sách sao trẻ của Chelsea, Hudson-Odoi là trường hợp được nhắc đến nhiều nhất và cũng có giá trị ước tính cao nhất. Từng có thời điểm Bayern Munich sẵn sàng chồng lên bàn đàm phán 60 triệu bảng nhưng Chelsea vẫn quyết không bán ngọc thô của mình.
Trước khi bước sang tuổi 19, Hudson-Odoi đã có tới 30 lần thi đấu cho đội một Chelsea và cũng có 2 lần góp mặt trong màu áo ĐT Anh. Đó là những con số biết nói, thể hiện tài năng không thể xem thường của Hudson-Odoi.
Trước khi Lampard đến, Hudson-Odoi từng có ý định rời Chelsea. Nhưng sau khi có sự động viên của một người thầy và vừa là đàn anh như Lampard, Hudson-Odoi đã nguôi ngoai ý định trên. Cộng thêm chấn thương đang hành hạ, fan Chelsea có thể yên tâm giữ chân Hudson-Odoi trong một thời gian dài.
Nguồn Bongdaplus
- 09:30 VIDEO bàn thắng Futsal Việt Nam vs Futsal Trung Quốc: 1-0
- 03:27 Võ Hoàng Minh Khoa: 'U23 Việt Nam quyết tâm thi đấu tốt để Ngọc Thắng có cơ hội sửa sai'
- 03:57 Điểm tin 19/4: Arsenal mua 2 siêu tiền đạo Ngoại hạng Anh
- 60:00 Bình luận: Đình Bắc nghỉ hết giải, ai sẽ gánh vác hàng công của U23 Việt Nam
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn