Chelsea đang lạc vào mê cung

Minh Việt
09:49 ngày 01-10-2015
Thay đổi hay không thay đổi, kết quả vẫn là thất bại cho Chelsea. Trận thua trước Porto đã là thất bại thứ 5 trên mọi đấu trường từ đầu mùa của The Blues. Điều đáng sợ nhất ở chỗ không phải là Chelsea lại thua trận, mà là dường như họ đang mất phương hướng hoàn toàn. Đó mới thực sự là thảm họa.
Chelsea đang lạc vào mê cung
THAY ĐỔI MẠNH TAY CŨNG THẤT BẠI
Sau trận hòa 2-2 với Newcastle tại Premier League tuần trước, Jose Mourinho đã chỉ trích thái độ chơi bóng của một vài ngôi sao Chelsea. “Hoặc là họ thay đổi thái độ, hoặc là tôi sẽ dùng những cầu thủ trẻ”, đó là thông điệp mà Người đặc biệt đưa ra. Và tại Dragao rạng sáng qua, Mourinho đã chứng minh ông không hề nói đùa. 

VIDEO: Porto 2-1 Chelsea (Bảng G Champions League 2015/16)


Một lần nữa đội hình ra sân của Chelsea lại bị xáo tung. Loic Remy, Radamel Falcao, Oscar bị bỏ lại London. Eden Hazard, Nemanja Matic chỉ xuất hiện trên ghế dự bị. Cần biết, 4/5 cái tên kể trên từng đá chính trận gặp Newcastle. Mùa trước, ngay cả những CĐV không quan tâm nhiều đến Chelsea thì họ cũng có thể đọc vanh vách đội hình xuất trận của The Blues, thậm chí là vài ngày trước khi trận đấu diễn ra. Nhưng bây giờ thì việc dự đoán 11 cầu thủ đá chính của Chelsea chẳng khác gì chơi “xổ số”. Bởi lẽ, từ đầu mùa, Chelsea đã chơi tổng cộng 11 trận chính thức nhưng họ chưa bao giờ giữ nguyên đội hình xuất phát ở 2 trận liên tiếp.

Không ai ở Stamford Bridge lúc này là không thể động đến. Đội trưởng John Terry bị loại từ gần 1 tháng nay. Diego Costa, Nemanja Matic... cũng đã phải ngồi dự bị. Rồi mới nhất, đến lượt “Cầu thủ xuất sắc nhất Premier League 2014/15” Hazard cũng phải trả giá vì phong độ kém cỏi từ đầu mùa. Nghĩa là, Mourinho đã thay đổi, thực sự thay đổi.

Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, Chelsea thay đổi hay không thay đổi thì kết quả vẫn là họ phải nhận thất bại. Trận thua Porto đã là lần gục ngã thứ 5 trên mọi đấu trường của The Blues, còn nhiều hơn cả tổng số trận thua của Chelsea ở cả mùa trước.  


CHELSEA MẤT PHƯƠNG HƯỚNG
Khi Chelsea thua liểng xiểng ở mọi mặt trận, người ta kêu gọi Mourinho phải có cuộc cách mạng đội hình để xốc dậy tinh thần các học trò. Mourinho thực sự đã có những thay đổi mạnh tay, mà việc loại cả 2 cầu thủ quan trọng nhất: Terry lẫn Hazard là minh chứng. Chelsea thay đổi mà vẫn thất bại. Phải chăng, nó là dấu hiệu cho thấy The Blues thực sự đã hoàn toàn bế tắc trong việc tìm lại hình ảnh của nhà vô địch mùa trước?

Chelsea hoàn toàn mất phương hướng. Họ đang lạc vào mê cung. Đó mới là nỗi sợ hãi lớn nhất, chứ không phải thất bại 1-2 trước Porto ở Dragao. “Tôi cũng không còn biết đâu là đội hình tốt nhất của mình lúc này”, Mourinho thừa nhận sau trận. Đã bao giờ bạn thấy Người đặc biệt bế tắc, lạc lối như bây giờ? 

Mourinho: "Hàng thủ Chelsea đã mắc những sai lầm ngu ngốc"


May cho Chelsea bởi phía trước họ không phải lịch thi đấu quá nặng nề. 4 vòng tới ở Premier League trong tháng 10, họ được đá 3 trận trên sân nhà. Đối thủ của họ cũng chẳng có ai là ghê gớm. Tuy nhiên, đừng ngạc nhiên nếu đội quân của Mourinho tiếp tục chơi bết bát như từ đầu mùa giải. Đã đến lúc hạ mức độ kỳ vọng vào thầy trò Mourinho. 

Với những ai vẫn còn kiên nhẫn hy vọng vào sự trở lại của Chelsea thì họ coi những trận thua như trước Porto là khủng hoảng. Nhưng với những ai coi The Blues lúc này thực sự chỉ còn là cái bóng rất mờ của nhà vô địch mùa trước thì những thất bại kiểu như trước Porto mới đây là hết sức bình thường. Một Chelsea yếu đuối như hiện tại thì Porto cũng đủ là thuốc thử quá liều. 

Chelsea đang đi vào ngõ cụt. Và bao giờ thì họ mới thoát khỏi mê cung? 

CON SỐ
1 Đây là lần đầu tiên Chelsea để thua một đội bóng Bồ Đào Nha ở cúp châu Âu sau 10 trận đụng độ. Trước đó, lần gần nhất The Blues thua một đội bóng BĐN cũng là trước Porto hồi tháng 12/2004. 
3 Cả 3 bàn thắng gần nhất mà Willian ghi cho Chelsea đều từ các tình huống đá phạt trực tiếp. 
5 Chelsea đã thua 5 trận trên mọi đấu trường mùa này, còn nhiều hơn cả tổng số trận thua của họ cả mùa trước (4).
18 Chelsea đã nhận 18 bàn thua ở mùa này. Mùa trước, phải tới ngày 10/12/2014 họ mới thủng lưới 18 lần. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Ivanovic “bỏ bùa” Mourinho? Ivanovic “bỏ bùa” Mourinho?

    HLV Mourinho đã xáo tung đội hình Chelsea để tìm giải pháp thoát khủng hoảng. Ông sẵn sàng tống tất cả cầu thủ chơi dưới sức lên ghế dự bị, từ đội trưởng (John Terry) đến cầu thủ quan trọng nhất (Nemanja Matic), cho tới ngôi sao sáng nhất (Eden Hazard). Nhưng Ivanovic, người được xem là mắt xích cần loại bỏ, thì vẫn ở đó, như thách thức tất cả.

  • Sai lầm chiến thuật biến Mourinho thành “người hết đặc biệt” Sai lầm chiến thuật biến Mourinho thành “người hết đặc biệt”

    Jose Mourinho tự tin tuyên bố mình là Người đặc biệt khi vừa đặt chân đến nước Anh cách đây hơn chục năm sau những thành công rực rỡ tại Porto. Nhưng bây giờ, sau một trận đấu với chính Porto, Mourinho có vẻ đã trở thành “người hết đặc biệt”.

  • HLV Mourinho giải thích lý do để Hazard dự bị ở trận thua Porto HLV Mourinho giải thích lý do để Hazard dự bị ở trận thua Porto

    Ở trận Chelsea thất thủ 1-2 trên sân của Porto vào rạng sáng nay (vòng bảng Champions League 2015/16), HLV Jose Mourinho của The Blues đã bất ngờ để tiền vệ trụ cột Eden Hazard ngồi dự bị. Để các CĐV hết thắc mắc, “người đặc biệt” mới đây đã giải thích lý do tại sao ông lại không cho ngôi sao người Bỉ vào sân ngay từ đầu.

  • M.U & Man City và điệp vụ giải cứu bóng đá Anh tại Champions League M.U & Man City và điệp vụ giải cứu bóng đá Anh tại Champions League

    Đêm qua, hai đại diện của bóng đá Anh là Arsenal và Chelsea tiếp tục nhận những kết quả kém tích cực ở loạt trận 2 vòng bảng Champions League. Đêm nay, nhiệm vụ chiến thắng để bảo vệ danh dự của giải Ngoại hạng sẽ được dành cho M.U và Man City.

  • Chelsea của Mourinho vẫn đang rối như tơ vò Chelsea của Mourinho vẫn đang rối như tơ vò

    Cứ sau mỗi tuyên bố giàu sức nặng của Jose Mourinho, Chelsea lại gây thất vọng giống như để phản đối lời nói của ông. Lần này cũng thế, Porto đã dập tắt hy vọng “dại nhà thì ít ra cũng khôn chợ” của các CĐV London.

  • Man City: Đi rồi sẽ tới Man City: Đi rồi sẽ tới

    Man City là trò cười ở Champions League, hơn ai hết Manuel Pellegrini hiểu nhân vật đáng bị chỉ trích nhất là ai. Trong vai trò thuyền trưởng của con tàu màu xanh đến từ thành phố Manchester, Pellegrini khẳng định: “Tôi sẽ không bao giờ bỏ tàu. Nếu nó đắm, tôi sẽ là người hy sinh đầu tiên”.

  • Depay - Martial: Bộ đôi hoàn hảo Depay - Martial: Bộ đôi hoàn hảo

    Bộ đôi Memphis Depay - Anthony Martial đã ghi 8 bàn cho Man United và đang từng bước khẳng định là vũ khí nguy hiểm của Quỷ đỏ. Nhưng đó chỉ là khởi đầu và Man United hoàn toàn có thể chờ đợi nhiều hơn ở bộ đôi này...

  • Jamie Vardy dẫn đầu danh sách vua phá lưới: Đội chân "phủi" làm loạn Premier League Jamie Vardy dẫn đầu danh sách vua phá lưới: Đội chân "phủi" làm loạn Premier League

    Khi một cầu thủ trẻ bị một lò bóng đá thải loại, anh ta có 2 lựa chọn: hoặc xem đó là chiếc đinh cuối cùng trên cỗ quan tài cho sự nghiệp bóng đá và chuyển sang tìm một công việc mới phù hợp hơn, hoặc gạt nỗi đau sang một bên và bắt đầu lại tất cả từ đầu.

  • Các tân binh của “ngũ đại gia” Ngoại hạng Anh thi đấu thế nào? Các tân binh của “ngũ đại gia” Ngoại hạng Anh thi đấu thế nào?

    Giải Ngoại hạng Anh 2015/16 đã đi qua được 7 vòng. Cùng BongdaPlus đánh giá phong độ của các tân binh đang khoác áo những đội bóng lớn.

  • Riêng Mourinho, thắng hay thua cũng phải khiến người ta phục Riêng Mourinho, thắng hay thua cũng phải khiến người ta phục

    HLV Jose Mourinho đã lên tiếng chỉ trích tham vọng và quyết tâm của các cầu thủ Chelsea, thậm chí ông còn đặt câu hỏi liệu có bao nhiêu “nhà vô địch thực sự” trong khởi đầu tệ hại mùa 2015/16.

  • Mata đã thay đổi thế nào để thành công ở M.U? Mata đã thay đổi thế nào để thành công ở M.U?

    Kể từ khi sang Anh, tiền vệ Juan Mata đã làm việc dưới sự chỉ đạo của 7 HLV khác nhau là Andre Villas Boas, Roberto di Matteo, Rafa Benitez, Jose Mourinho (ở Chelsea), David Moyes, Ryan Giggs và Louis van Gaal (ở M.U). Trong số những HLV nói trên, có vẻ như Van Gaal là nhà cầm quân khai thác tốt nhất khả năng của tiền vệ người Tây Ban Nha.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x