Chelsea - CLB giàu thành tích nhất nước Anh kể từ năm 2003

Chelsea & đế chế Roman Abramovich

Minh Việt
06:14 ngày 15-05-2017
Với danh hiệu Premier League vừa giành được, Chelsea là đội giàu thành tích nhất xứ sương mù kể từ năm 2003, khi Roman Abramovich mua lại CLB. Ông chủ người Nga đang tạo ra “đế chế xanh” ở nước Anh khi Chelsea đã thâu tóm được 14 danh hiệu trên mọi đấu trường và vượt qua quyền lực cũ là Man Utd.
Chelsea & đế chế Roman Abramovich

Đế chế Roman, đế chế Chelsea

Sẽ không quá nếu nói lịch sử Premier League được chia làm 2 giai đoạn. Đó là trước khi có Roman Abramovich và sau khi tỷ phú người Nga xuất hiện. Lấy cột mốc từ 1995, năm đầu tiên Premier League rút gọn xuống còn 20 đội. Trong giai đoạn 1995 - 2003, cuộc đua vô địch nước Anh chỉ là chuyện riêng của M.U và Arsenal. 

8 năm đó, Quỷ đỏ 6 lần đăng quang, còn Arsenal có 2 lần lên đỉnh. Thậm chí trong 6 năm từ 1997 đến 2003, có 5 lần Top 2 luôn luôn là sự thống trị của M.U và Arsenal. Nói vậy để thấy, đó là giai đoạn không một đội bóng nào chen chân được vào bảng vàng vô địch, ngoại trừ 2 cái tên M.U và Arsenal. 

Nhưng ngày 2/7/2003, chỉ 1 ngày sau vụ David Beckham rời M.U chuyển sang Real Madrid, người đàn ông xa lạ Abramovich xuất hiện cùng với valy tiền nặng trịch đã thay thế Becks ở trang nhất những tờ báo tại Anh ngày đó. Ông mua lại Chelsea từ Ken Bates. Và đó là lúc lịch sử Premier League thay đổi. Giải đấu số 1 nước Anh bước sang ngã rẽ quyền lực mới. 

Chelsea ngay trong mùa đầu tiên được chuyển giao cho Abramovich đã giành vị trí á quân Premier League 2003/04. Đó là tín hiệu đầu tiên về sự đổi vai thế lực xứ sương mù. Quyền lực cũ Arsenal sau chức vô địch Premier League năm 2004 đã trắng tay suốt 13 năm nay ở giải đấu này. 

Và thế chỗ Arsenal tạo thành cuộc đua song mã quyền lực nước Anh với M.U chính là Chelsea. Với chức vô địch Premier League vừa có được, The Blues đã cân bằng với M.U về số cúp bạc ở giải đấu cao nhất nước Anh trong 13 năm trở lại đây, với 5 lần đăng quang. 


Tuy nhiên, nếu xét trên mọi đấu trường, Chelsea thậm chí vượt mặt Quỷ đỏ. Tính từ khi có Abramovich, The Blues đã giành tổng cộng 14 danh hiệu (5 Premier League, 1 Champions League, 1 Europa League, 4 FA Cup, 3 Cúp Liên đoàn). 

Trong khi cũng thời gian này, M.U chỉ có 12 danh hiệu (5 Premier League, 1 Champions League, 2 FA Cup, 4 Cúp Liên đoàn). Ngay cả trong trường hợp Quỷ đỏ vô địch Europa League mùa này thì họ cũng chưa thể đuổi kịp Chelsea. 

Thậm chí, số danh hiệu của The Blues lẽ ra còn nhiều hơn nữa, nếu John Terry không trượt chân ở quả penalty quyết định trong trận chung kết Champions League 2007/08 (thua chính M.U); hay nếu trọng tài Tom Ovrebo không tạo ra scandal tiếng còi méo bị chỉ trích là bẩn thỉu nhất lịch sử Champions League, khiến Chelsea thua đau đớn Barcelona bán kết giải đấu này mùa 2008/09. 

Sau 14 năm kể từ khi mua lại Chelsea, với hơn 2 tỷ bảng đầu tư vào đội chủ sân Stamford Bridge, Abramovich đã biến màu xanh trở thành quyền lực lớn nhất xứ sương mù 1 thập kỷ qua. Abramovich đang mang lại thứ văn hoá chiến thắng cho Chelsea, tương tự điều mà gia đình Agnelli xây dựng ở Juventus.  


Sự đe dọa từ Man City 

M.U đang thoái trào sau khi Sir Alex Ferguson giải nghệ. Ngay cả khi Jose Mourinho xuất hiện và hàng trăm triệu bảng Hè nào cũng được M.U ném vào TTCN thì Quỷ đỏ dường như cũng không ngăn được sự thoái trào. Nhưng Chelsea không vì thế mà sẽ dễ dàng giữ vững sự thống trị. 

Premier League ngày càng khốc liệt và Man City hứa hẹn sẽ là đối thủ đáng sợ nhất với The Blues. Thậm chí, sẽ không quá nếu nói Man xanh lúc này mới là đội bóng có mô hình tổ chức tốt nhất ở nước Anh. Họ có trung tâm tập luyện, đào tạo trẻ trị giá hơn 200 triệu bảng, đắt nhất xứ sương mù. Công ty chủ quản City Football Group có hệ thống “chân rết” khắp nơi trên thế giới, từ Australia (Melbourne City), Nhật Bản (Yokohama F. Marinos), Mỹ (New York City) và mới nhất là Uruguay (Club Atletico Torque). Điều quan trọng là Man City đi đúng trong lộ trình phát triển mà “bộ não” là GĐĐH Ferran Soriano vạch ra. Pep Guardiola có mặt ở Etihad, cùng với đó là rất nhiều cầu thủ tài năng phù hợp để ông thầy người Tây Ban Nha xây dựng lối chơi. 

Man City mùa sau chắc chắn sẽ mạnh mẽ hơn nữa và đây chắc chắn là đối trọng số một với Chelsea của Abramovich trong tương lai gần. 

CON SỐ
11 Chelsea có 11 cầu thủ đá chính ít nhất 26 trận mỗi người ở Premier League mùa này, nhiều hơn bất kỳ đội bóng nào khác. 
184 Chelsea chỉ đứng trên ngôi đầu 184 ngày trong mùa này, ít nhất trong số các nhà vô địch 4 mùa giải gần nhất ở Premier League.

Chelsea nợ Abra… 1,053 tỷ bảng

Theo Daily Mail, Chelsea đang nợ ông chủ 1,053 tỷ bảng. Đó là số tiền mà Roman Abramovich đã bỏ ra để đầu tư cho The Blues về mọi mặt. Với số nợ này, tính ra một danh hiệu mà Chelsea giành được dưới thời Abramovich có giá 75 triệu bảng, không hề rẻ. Hiện tại, tài sản của Abramovich theo số liệu mới nhất của Forbes là 7 tỷ bảng.

So sánh thành tích của Chelsea với M.U
(từ khi Abramovich tiếp quản Chelsea năm 2003 tới nay)

Mặc dù giành nhiều danh hiệu hơn M.U từ năm 2003, nhưng số tiền mà Roman Abramovich bỏ ra trong cùng thời gian đó cũng nhiều hơn con số tương tự ở đội chủ sân Old Trafford.  



Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x