Chelsea hạ Man City: Cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh được giải cứu

Minh Việt
06:26 ngày 10-12-2018
Đêm thứ Bảy, Chelsea đã đánh bại nhà ĐKVĐ Premier League với tỷ số 2-0. Xin khẳng định luôn, đó không phải chiến thắng của Sarri-ball, mà là thắng lợi của một The Blues biết tận dụng tình huống tốt hơn. Với chiến thắng đó, Chelsea đã giải cứu cuộc đua vô địch Premier League. Bởi Man City đã không còn bất khả chiến bại.
Chelsea hạ Man City: Cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh được giải cứu
Chelsea trở lại quỹ đạo 

Mặc dù đã đánh bại Man City 2-0, nhưng đó chắc chắn không phải trận đấu mà Chelsea chơi hay hơn đối thủ. Bởi The Blues đã có 44 phút đầu lép vế hoàn toàn trước đối thủ. 

Lần đầu tiên từ đầu mùa giải, HLV Maurizio Sarri sử dụng sơ đồ tiền đạo ảo với Eden Hazard đá số 9, hai bên cánh là Willian và Pedro. Nhưng chiến thuật này đã… không phát huy tác dụng. Tuyến giữa Chelsea gần như không cầm nổi bóng. 

Jorginho thực ra chơi cũng không khá hơn nhiều so với những trận đại chiến trước. Ở hàng thủ, Marcos Alonso chuyền bóng hỏng rất nhiều và không ít lần để Raheem Sterling vượt qua đơn giản. Còn ở tuyến trên Hazard, Willian và Pedro không pressing đủ tốt bên phần sân Man City, như lời Sarri thừa nhận.

Đó là nguyên nhân giải thích vì sao Chelsea chỉ cầm bóng hơn 30%, sút bóng thua xa đối thủ (8 so với 14) và chỉ hưởng đúng 1 quả phạt góc so với 13 của Man xanh. Cũng chính Sarri thú nhận phần lớn thời gian hiệp 1, trận đấu diễn ra hoàn toàn nằm ngoài tính toán, kế hoạch của ông. 

Trong 44 phút đầu, Man City đã có thể ghi ít nhất 1 hoặc 2 bàn. Nhưng may sao, khung thành Kepa vẫn đứng vững. Thế rồi tất cả thay đổi chỉ sau một tình huống phản công để N’golo Kante ghi bàn ở phút 45. Đó là bàn thắng đưa Chelsea trở lại với trận đấu, giúp The Blues lấy lại sự tự tin, tạo tiền đề cho họ có 1 hiệp đấu sau giờ nghỉ xuất sắc hơn rất nhiều để đánh bại Man City. 

Đây chắc chắn không phải chiến thắng của Sarri-ball trước những nhà ĐKVĐ Premier League. Bởi ai cũng biết Sarri-ball là cầm bóng nhiều, chuyền bóng nhiều, kiểm soát thế trận. Nhưng tại Stamford Bridge đêm thứ Bảy vừa qua, mọi yếu tố trên họ đều kém Man City. Nói đó là thắng lợi mang nhiều sự may mắn cũng không sai. 

Dĩ nhiên dù sao đó cũng là 3 điểm rất quan trọng. Bởi nó giúp Chelsea trở lại quỹ đạo sau chuỗi trận thất vọng thời gian qua. Và giúp The Blues lấy lại vị trí trong Top 4, sau khi đã bị Arsenal tạm thời vượt mặt sau chiến thắng trước Huddersfield. 


Cuộc đua không còn nhàm chán

Điều quan trọng hơn cả, thắng lợi của Chelsea giúp giải cứu cuộc đua vô địch Premier League. Sáng Chủ nhật khi nước Anh thức dậy và nhìn vào BXH, họ sẽ thấy một điều khác lạ. Đó là Man City đã không còn ở ngôi đầu nữa. 

Liverpool mới đang là đội dẫn đầu BXH lúc này với 1 điểm nhiều hơn nhà ĐKVĐ Premier League. Man xanh cũng không còn duy trì được thành tích bất bại nữa. Họ nhận trận thua đầu tiên ở Premier League sau 8 tháng và thất bại đầu tiên trên sân khách sau 11 tháng. 

Trước trận đại chiến Chelsea – Man City, Marcos Alonso từng nói rằng giờ là quá sớm để loại The Blues khỏi cuộc đua vô địch. Có thể Alonso đúng. Những gì mà Chelsea vừa làm chỉ ra cho phần còn lại Premier League thấy là Man City không phải đội bóng không thể bị đánh bại. 

Đá với Man xanh, phải chống đỡ được trong ít nhất 25-30 phút đầu, có một hàng thủ chơi với 200% phong độ, rồi tận dụng thật tốt những tình huống phản công, cùng với hy vọng có thêm một chút may mắn song hành. Đó là chính xác những điều mà Chelsea đã làm. Công thức đó hoàn toàn có thể được các đội bóng khác sao chép. 

Dĩ nhiên, về chặng đường dài Man City vẫn là ứng viên vô địch số 1. Nhưng chiến thắng của The Blues ít ra cũng khiến cuộc đua không còn nhàm chán nữa. Liverpool đang có lợi thế với 1 điểm nhiều hơn. Nỗ lực bám đuổi của họ suốt từ đầu mùa đã được đền đáp. Và họ sẽ làm tất cả để bảo vệ khoảng cách mong manh đó. Cũng đừng quên Chelsea. Họ đang kém Man City 7 điểm. Nhưng 9 vòng tới chỉ có đúng 1 trận phải gặp đại diện Big Six… 

CON SỐ
12 Chelsea đã bất bại 12 trận sân nhà gần nhất ở Premier League, giành 7 chiến thắng. Đây là thành tích bất bại trên sân nhà dài nhất của họ kể từ tháng 8/2015 (21 trận). 

Stamford Bridge, đất dữ cho các nhà ĐKVĐ

Những nhà ĐKVĐ Premier League một lần nữa không thể thắng trên sân Stamford Bridge kể từ sau tháng 4/2002. Bằng chứng là suốt quãng thời gian đó, Chelsea đã đá 12 trận trên sân nhà gặp các đội đang là ĐKVĐ. Tính cả trận gặp Man City mới đây họ thắng 6, hoà 6 trận. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x