premier league 2017/18 - vòng 22

Chelsea & kế hoạch B xứng đáng '5 sao'

Kinh Thi Kinh Thi
10:13 ngày 01-01-2018
Ở trận gặp Stoke City tối thứ Bảy vừa qua, HLV Antonio Conte thay 3 cầu thủ so với đội hình chính của Chelsea ở trận gặp Brighton trước đó. Kết quả: cả 3 cầu thủ vừa bước vào đội hình chính đều ghi bàn hoặc kiến tạo, trong cả 4 bàn đầu tiên, vào lưới Stoke.
Chelsea & kế hoạch B xứng đáng '5 sao'
Để chuẩn bị cho cuộc quyết đấu với Arsenal giữa tuần này, HLV Antonio Conte đã để ngôi sao số một Eden Hazard nghỉ ngơi trên ghế dự bị. Mọi chuyện diễn ra tốt đẹp đến nỗi, Conte chẳng bao giờ phải cân nhắc việc đưa Hazard vào sân nữa. Thắng Stoke 5-0, Chelsea qua mặt M.U, chiếm ngôi “số 1” trong phần còn lại của Ngoại hạng Anh… sau Man City, dĩ nhiên.

Willian không chỉ thay chỗ Hazard trong đội hình chính. Anh còn thay được vai trò chủ lực của Hazard trên hàng công. Anh điều phối các pha tấn công. Anh ghi bàn, kiến tạo, chuyền những đường bóng quyết định. Và tóm lại, anh diễn luôn vai trò ngôi sao mà Hazard để lại. Một ngôi sao rực sáng, khi in dấu giày ở 3/5 bàn thắng.

Giống như Willian, Pedro và Daniel Drinkwater đều không có mặt trong đội hình chính ở trận thắng Brighton. Bây giờ, họ đều đá chính và nhanh chóng ghi bàn. Thật ra, cũng có ý kiến cho rằng Pedro xuất sắc chẳng kém Willian trong trận đấu này. Anh thường xuyên tham gia vào khâu bắn phá khung thành và tung cú dứt điểm khá chính xác. Thêm bàn ấn định tỷ số 5-0 của Davide Zappacosta, đây rõ ràng là một trận đấu xuất thần của những cầu thủ thường chỉ là “kế hoạch B” trong tay Conte. Với hậu vệ biên Zappacosta và tiền vệ trụ Drinkwater, trận đấu đã trở thành kỷ niệm đẹp, nơi họ ghi được bàn thắng đầu tiên ở Premier League mùa này.

Tóm lại, Chelsea đã có bước chạy đà tuyệt vời trước trận gặp Arsenal. Vấn đề không chỉ là những cầu thủ quan trọng, như Hazard, được nghỉ dưỡng sức. Trận thắng “5 sao” vừa qua còn đem lại cho HLV Conte những ý tưởng mới, chắc chắn là quan trọng, về mặt chuyên môn, khi các cầu thủ thường không được diễn vai chính nay đều chơi rất thành công. Nếu như ông phải chọn lựa một cách khó khăn về đội hình hoặc cách chơi trước Arsenal, thì đấy chẳng qua chỉ là “khó khăn thú vị”. Đang có khá nhiều lựa chọn đáng được cân nhắc.


Trận thắng Stoke diễn ra một cách dễ dàng đến nỗi người ta có thể tự hỏi: sao Conte không cất... cả đội hình, thay vì chỉ là 3 cầu thủ đá chính. Giả sử Conte làm thế, đã không xuất hiện “điểm trừ” hiếm hoi, đem lại chút “lăn tăn” cho giới hâm mộ Chelsea: sự mờ nhạt của Alvaro Morata trước khung thành Stoke. Chẳng những “tịt ngòi”, Morata còn đi ngược với hình ảnh của toàn đội, khi anh thường xuyên dứt điểm một cách khó khăn. Có lúc, anh quá trau chuốt, cố nắn nót và tự làm hỏng thời cơ. Có lúc, anh lại chần chừ, làm giới quan sát ngờ vực về mức độ tự tin. Cũng có lúc, anh dường như mất hẳn cảm giác bóng. Với riêng Morata, đây là một trận thất bại. Và như thế, càng phải khẳng định đây là trận đấu hoàn hảo của những cầu thủ thuộc kế hoạch B ở Chelsea. Họ thành công đến nỗi chính cây làm bàn chủ lực Morata bỗng phải chuốc lấy áp lực từ việc anh không ghi bàn.

Vẫn như mọi khi, luôn có một điều không đổi. Dù là thế nào đi nữa, Conte vẫn sẽ không đặt niềm tin vào Michy Batshuayi - người thế chỗ Morata ở phút 71. Thôi thì, bấy nhiêu đã là quá đủ. Conte đang rất hài lòng với Willian, Drinkwater, Zappacosta, Pedro, sau trận thắng Stoke và trước cuộc quyết đấu với Arsenal. Xem ra, thầy trò Conte lại đang là đội “hot” nhất ở Ngoại hạng Anh trong lúc này, nếu như không tính đến Man City.

Willian rất thích Stoke
Trang web Whoscored chấm điểm 10 cho Willian trong trận thắng Stoke. Ngoài việc ghi bàn, anh còn thực hiện đến 6 đường chuyền quan trọng, trong đó có 2 đường chuyền thành bàn. Trong 4 lần gặp Stoke gần đây nhất, Willian đã đem về cho Chelsea 6 bàn (ghi 4, kiến tạo 2).
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x