Chelsea khéo đứt tay vì chơi "dao hai lưỡi" 3-4-3

Kinh Thi Kinh Thi
08:41 ngày 05-04-2017
Con đường đang dẫn Chelsea đến ngôi vô địch Premier League mùa này chính là sơ đồ 3-4-3 của HLV Antonio Conte. Nhưng đấy cũng là... cạm bẫy mà nếu xử lý không khéo có thể khiến Chelsea thất bại.
Chelsea khéo đứt tay vì chơi "dao hai lưỡi" 3-4-3
Sức tấn công của sơ đồ 3-4-3 cực mạnh, vì nó có đến 3 mũi giáp công trên hàng tiền đạo trong khi vẫn có đủ 2 tiền vệ biên. Thú vị ở chỗ, mọi sơ đồ trong bóng đá đều giống như một cái chăn nhỏ, không thể nào phủ kín mặt sân. Muốn có đủ các mũi tấn công trong khi khu vực giữa sân vẫn không thua sút về nhân sự, cái giá phải trả đương nhiên là thiếu người dưới hàng hậu vệ.

Trước khi bàn về Chelsea, hãy tham khảo một câu chuyện thú vị, nơi đội Barcelona của HLV Luis Enrique. Gần đây, Barcelona tỏ ra chật vật trong các trận thắng Leganes và Atletico Madrid. Họ thậm chí thua cả Deportivo. Đấy là vì Enrique bố trí sơ đồ chỉ gồm có 3 hậu vệ, thường hoán chuyển giữa 3-4-3 và 3-1-4-2. Tuy nhiên, chính sơ đồ này đã đem về cho Barcelona trận thắng hào hùng nhất trong lịch sử Cúp C1/Champions League: 6-1 trước PSG (sau khi đã thua 0-4 ở lượt đi).

Enrique gần đây thích chơi với 3 hậu vệ một phần vì trận thắng để đời vừa nêu, một phần vì Barcelona không còn hậu vệ phải thực thụ sau khi Aleix Vidal chấn thương. Tất nhiên, khi hàng thủ chỉ có 3 người thì tất cả đều là trung vệ. Sơ đồ 3-4-3 một mặt giải quyết khó khăn khi bạn không có hậu vệ cánh ưng ý. Ngược lại: đá 3-4-3 thì không có hậu vệ cánh, nghĩa là thua thiệt ở 2 biên của hàng thủ. Đây chính là vấn đề hiện thời của Chelsea.

Khoảng trống sau lưng các tiền vệ cánh chính là nhược điểm lớn nhất của sơ đồ 3-4-3. Khá đơn giản: mỗi biên chỉ có một tiền vệ đảm trách cả công lẫn thủ. Nếu tiền vệ biên cẩn thận, luôn trụ lại phần sân nhà, thì đóng góp của họ đối với hàng công không nhiều, và uy lực tấn công của sơ đồ này trở nên vô nghĩa.

Dường như sơ đồ 3-4-3 của HLV Antonio Conte đã bị bắt bài
Dường như sơ đồ 3-4-3 của HLV Antonio Conte đã bị bắt bài

Ở trận lượt đi, Chelsea thắng 3-1 trên sân Man City ở Premier League, nhưng giới bình luận cho rằng đấy là chiến thắng may mắn và khó khăn hơn nhiều so với sự thể hiện của tỷ số. Cũng không hẳn như vậy. Chơi 3-4-3 nghĩa là đã chấp nhận một sự đánh đổi: hàng thủ yếu ở 2 biên trong khi hàng công lại mạnh, cũng ở 2 biên. Chelsea thắng một phần vì chính hàng công của họ hoàn thành nhiệm vụ, một phần khác vì đối phương không khai thác được nhược điểm trong phòng ngự của họ.

Dù sao đi nữa, đấy vẫn luôn là con dao 2 lưỡi. Khi nói tiền vệ cánh giữ một vai trò quyết định trong sơ đồ 3-4-3, luôn có đến hai khía cạnh. Trong tấn công, họ phải “đè” được hậu vệ biên của đối phương. Còn trong phòng ngự, họ không được để cho tiền vệ biên đối phương lấn lướt. Chẳng hạn khi gặp Tottenham với cặp hậu vệ cánh Kyle Walker - Danny Rose chơi xuất sắc, Chelsea đành chào thua 0-2.

Tất nhiên, chẳng phải đối thủ nào cũng có cầu thủ đá cánh xuất sắc. Nhưng nếu bản thân Chelsea gặp vấn đề nơi tiền vệ cánh? Đấy thực sự là rắc rối to. Victor Moses vắng mặt vì chấn thương, và Chelsea thua cả Crystal Palace, ngay tại sân nhà! Chuyển qua cách chơi khác, e không nhuần nhuyễn. Mà nếu không chuyển, đối phương đã biết họ cần đánh vào chỗ nào!

Sức tấn công nằm ở hai cánh
Hiệu quả của các cầu thủ đá cánh là điều mấu chốt quyết định sự thành, bại cho sơ đồ 3-4-3. Trong khía cạnh tấn công, Chelsea là đội có tần suất đi bóng qua người cao nhất tại Premier League mùa này: bình quân 13,9 lần/trận - hơn gần gấp rưỡi so với các đội mạnh như M.U hoặc Liverpool. Đấy cũng là một trong những cái “nhất” hiếm hoi của Chelsea trong các thống kê chuyên môn.

1 - Cuối tháng qua, một tờ báo Anh từng xếp đội hình tiêu biểu Premier League theo sơ đồ 3-4-3. Không kể thủ môn thì Chelsea chỉ có một đại diện lọt vào đội hình này là Eden Hazard.
31 - Thống kê cách đây 4 năm: sơ đồ 3-4-3 được dùng 31 lần ở các giải Premier League, La Liga, Ligue 1 và Serie A. Khi đó, sơ đồ 4-2-3-1 xuất hiện đến 1.250 lần!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x