Chelsea: Lampard đâu phải đấng cứu thế

Đỗ Trung Đỗ Trung
11:04 ngày 20-07-2019
Đã có những lời chê bai cùng với đó là sự hoài nghi về thực lực của HLV Frank Lampard sau trận thua 0-1 của Chelsea trước đội bóng Nhật Bản Kawasaki Frontale. Thế nhưng, cựu thuyền trưởng Derby County không đáng phải nhận điều này, bởi đơn giản ông đâu phải đấng cứu thế.
Chelsea: Lampard đâu phải đấng cứu thế
Sau thắng lợi tưng bừng 4-0 trước CLB St Patrick's Athletic, Chelsea của Lampard được kỳ vọng sẽ tiếp tục nhấn chìm Kawasaki trên đất Nhật Bản. Dù vậy, trong một buổi tối ẩm ướt, The Blues đã thể hiện một thứ bóng đá tương đối rời rạc, thiếu mảng miếng. 

Họ cầm bóng nhiều song lại không có được độ chuẩn xác cũng như sự ăn ý bên phần sân đối phương. Và rồi, Chelsea phải nhận thất bại 0-1, một tỷ số đối với nhiều người là khó chấp nhận bất chấp đây chỉ là một trận giao hữu vô thưởng vô phạt. 

Lampard, với tư cách là HLV trưởng Chelsea, dĩ nhiên là người phải hứng chịu nhiều ánh mắt dò xét nhất từ các cổ động viên. Nhà cầm quân 41 tuổi hoạt động cực kỳ năng nổ bên ngoài đường biên. Ông hầu như chỉ đứng để đốc thúc các học trò thi đấu song tỏ ra đầy bất lực khi chứng kiến đội nhà chẳng thể nào phá vỡ nổi hàng thủ phía Kawasaki. 

Lampard chắc chắn rất buồn, nhưng ông sẽ còn cảm thấy thất vọng hơn gấp nhiều lần khi bị người hâm mộ hoài nghi. Mọi đánh giá về năng lực của Lampard tính tới thời điểm này là hơi khắt khe bởi xét cho cùng ông mới lên nắm quyền ở Stamford Bridge vỏn vẹn 16 ngày. Trong 16 ngày ấy, Lampard phải chạy ngược chạy xuôi, nào là các cuộc họp, di chuyển giữa các điểm đến và rồi mới bắt tay vào công tác huấn luyện. 

Nhìn chung, Lampard có quá ít thời gian để xây dựng một đội bóng mang phong cách của riêng mình. Đó còn chưa kể sự khác biệt về khí hậu cũng như múi giờ khiến các cầu thủ trở nên mệt mỏi. Ở trận đấu gặp Kawasaki tối qua, thủ thành Kepa Arrizabalaga và tiền đạo trẻ Tammy Abraham đều không thể ra sân vì khó chịu trong người. 

Lampard mới chỉ bắt đầu công việc ở Chelsea
Lampard mới chỉ bắt đầu công việc ở Chelsea

Khi còn thi đấu cho Chelsea, Lampard đã trải qua 9 đời HLV khác nhau, và có những người ông từng làm việc cùng không chỉ một lần, đó là Jose Mourinho. Lampard thừa nhận những người thầy cũ sẽ giúp ông đúc rút được nhiều kinh nghiệm cầm quân quý báu, song vẫn muốn gây dựng nên phong cách của riêng mình và đó là điều Chelsea cần trân trọng.

"Khi trở thành huấn luyện viên, bạn nhận ra nó không đơn giản chút nào. Công việc này không hẳn là có mối quan hệ khăng khít với tất cả mọi người. Bạn không thể yêu mọi HLV của mình, và bạn cũng không thể yêu mến mọi cầu thủ, nhưng bạn và họ phải làm việc cùng nhau.

Do đó, tôi sẽ không gọi điện cho các thầy cũ để tham vấn. Lý do vì nếu chẳng hạn tôi gọi cho Carlo Ancelotti và hỏi ông ấy về tình hình hiện tại, ông ấy khó lòng giúp được bởi tình hình này hoàn toàn khác biệt với việc ông ấy từng giải quyết. 

Tôi cố gắng học học qua trải nghiệm của bản thân, qua công việc hàng ngày với các cầu thủ. Nếu cảm thấy cần sự trợ giúp thì tôi sẽ làm, nhưng tôi nghĩ tất cả chúng ta cầ tìm ra con đường, phong cách của riêng mình", Lampard tâm sự.

Ở mùa giải trước, Chelsea về đích thứ 3 chung cuộc tại Premier League, song cách biệt điểm số giữa họ và đội vô địch Man City lên tới 26 điểm. Trong bối cảnh Man xanh vẫn đầy đủ binh hùng tướng mạnh, thì The Blues lại mất đi ngôi sao sáng nhất Eden Hazard. Đó còn chưa kể Chelsea phải thi hành án cấm chuyển nhượng, và điều này rõ ràng khiến họ chẳng thể nào mơ tưởng về cuộc đua vô địch mùa tới. 

Chelsea đã chơi không tốt trước Kawasaki nhưng lỗi lầm không hoàn toàn thuộc về Lampard
Chelsea đã chơi không tốt trước Kawasaki nhưng lỗi lầm không hoàn toàn thuộc về Lampard

Với Lampard, ông còn quá ít kinh nghiệm khi mới có 57 trận dẫn dắt Derby County. Nhìn vào tất cả những điều này, có thể thấy thật khó để Lampard đủ sức vực dậy Chelsea trong một sớm một chiều. Thế nhưng, ở nhà cầm quân 41 tuổi lại sở hữu ý chí lớn lao để Chelsea có thể cậy nhờ.

"Cách duy nhất mà tôi biết để Chelsea thu hẹp khoảng cách với Man City là tập trung và làm việc chăm chỉ. Hàng ngày tôi đọc thông tin Man City đang mua cầu thủ, còn Man United cũng ráo riết sắm sửa tân binh. Tất cả những đội bóng ở Ngoại hạng Anh đang hoạt động năng nổ trên thị trường chuyển nhượng, và điều đó sẽ giúp họ mạnh lên.

Do đó, chúng tôi cần phải thực tế, nhưng tôi thấy Chelsea vẫn sở hữu đội hình chất lượng. Tôi đang suy nghĩ về các cầu thủ hiện không có ở đây như Ruben Loftus-Cheek, Callum Hudson-Odoi, Willian, Antonio Rudiger hay Reece James, và tôi thấy bản thân mình đang có một đội hình giàu tính cạnh tranh. Tôi tin tưởng họ, và Chelsea còn có nhiều cầu thủ trẻ khác nữa", Lampard nói thêm.

Ba trận giao hữu của Chelsea đã trôi qua, thắng có, hòa có, thua có, nhưng tất cả đều mang tới một điểm chung, đó là sự quyết tâm của mỗi cầu thủ được trao cơ hội thi đấu. Lampard mới chỉ bắt đầu công việc của mình tại đội bóng, và người hâm mộ Chelsea nên dành cho ông sự tin tưởng, kiên nhẫn. Chỉ có như vậy, The Blues mới có thể trở thành một tập thể đúng nghĩa để hướng tới thành công dài hạn.

Kawasaki Frontale 1-0 Chelsea
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x