Chelsea lên trầm xuống bổng hệt như Bitcoin

Dũng Phan
09:34 ngày 14-12-2017
Cái cách mà Bitcoin đang thử thách những nhà đầu tư, không khác lắm với Chelsea thử thách người hâm mộ trong mùa giải này.
Chelsea lên trầm xuống bổng hệt như Bitcoin
“Bitcoin” là tên của đồng tiền ảo nổi tiếng nhất thế giới hiện nay. Cho đến khi mà bài báo này đến tay các bạn, giá của Bitcoin là 17.000 USD/Bitcoin. Nhưng vào tuần trước, Bitcoin đã có một tuần điên rồ. Đã có lúc Bitcoin chạm đỉnh 18.200 USD một đơn vị, rồi sau đó lao xuống dốc không phanh ở mức 13.700 USD/Bitcoin. Hễ khi bị thờ ơ, lo lắng, là Bitcoin lại tăng giá, còn lúc mà được kỳ vọng (chẳng hạn khi được lên nhiều sàn uy tín tại phố Wall), thì Bitcoin lại giảm giá. Biểu đồ số liệu của Coindesk dành cho Bitcoin trong tuần từ 3 đến 10/12/2017, chỉ có thể miêu tả bằng hai từ: điên loạn. 

Cái cách mà Bitcoin đang thử thách những nhà đầu tư, không khác lắm với Chelsea thử thách người hâm mộ trong mùa giải này.


Có quá nhiều điều tốt đẹp dành cho Chelsea sau chiến thắng 3-1 ngay trên sân của Huddersfield rạng sáng qua. Đầu tiên là điểm số, với 3 điểm giành được, đội bóng của Conte đuổi kịp Man United trên bảng xếp hạng. Thứ hai là phong độ của những con người đang bị nghi ngờ, mà cụ thể ở đây là Bakayoko. Sau màn trình diễn thảm họa ở trận thua West Ham, chàng trai này đã được Conte dành cho lời khen có cánh “Bakayoko đang bắt đầu dần hiểu ý muốn của tôi đối với cậu ấy. Tôi rất hài lòng về Bakayoko”. Ngoài Bakayoko, thì Willian và Marcos Alonso cũng có màn trình diễn gợi lại phong độ tốt nhất của họ. Việc những con người như Bakayoko, Willian và Alonso thi đấu xuất sắc là một điều rất đáng để mừng, bởi họ đều là những cầu thủ cần có một “cú hích” để tiến về phía trước. Mà điều này, thì có lợi cho Chelsea ở phần còn lại của mùa giải.

Tuy vậy, cũng như cơn mưa nặng hạt tại thị trấn Huddersfield hôm đó. Những áng mây xám xịt vẫn đuổi về cuối trời London, chưa hề buông tha thầy trò Antonio Conte. Một sự thật không thể giấu giếm: đội bóng này quá thiếu sự ổn định.


Chelsea đã bắt đầu mùa giải bằng trận thua Burnley. Sau đó, đội bóng bất bại suốt 8 trận ở mọi mặt trận trước khi để thua hai trận liên tục trước Man City và Crystal Palace. Trong cơn bão tin đồn sa thải đang bủa vây lấy Conte, The Blues lại thắng. Nhưng đang trong men say hạnh phúc, họ bất ngờ bị Roma đả bại tới 3 bàn không gỡ. Tưởng như không gượng được thì Chelsea đã “bừng dậy chói lòa” khi Morata đánh đầu hạ gục Man United. Vậy là Chelsea lại bay cao trở lại. Khi đang bay trên bầu trời thì bất ngờ West Ham xuất hiện, làm một phát “búa tạ” khiến Chelsea rơi xuống đất. Phần còn lại, như chúng ta biết, đội bóng lại thắng Huddersfield Town. Có thể sau trận đấu này, với quy tắc “bitcoin” như thế, Chelsea sẽ thừa thắng xông lên thêm vài trận nữa, trước khi có một nhân vật bất ngờ nào đó dành cho họ gáo nước lạnh giữa lúc hy vọng đang tăng cao.

Nhìn vào mặt phải vấn đề. Giống như đồng Bitcoin sau bao biến động, thì chốt sổ cuối cùng vẫn là tăng giá, như chính vị trí của Chelsea bây giờ (35 điểm và vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng). Giống như Bitcoin, một đồng tiền ảo đầy rủi ro đã xâm nhập vào thế giới thực và gây điên đảo sàn chứng khoán. Việc Antonio Conte còn ngồi vững được ở cái ghế HLV của Chelsea cho đến lúc này của mùa giải sau những gì đã qua, ấy có thể coi là phép màu ở Stamford Bridge.

Điều tương tự ở mặt ngược lại: cái vết gợn của Chelsea cũng là vết gợn của Bitcoin. Sự rủi ro và “ảo” của Bitcoin là nguyên nhân chính khiến nó chưa thể được nhiều quốc gia công nhận như một loại tiền tệ. Còn Chelsea? Chính cái phong độ “cà giựt cà tang” này đã khiến Chelsea không thể đuổi kịp được Manchester City. Và một đội bóng như thế, thì không thể là nhà vô địch được. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x