Chelsea vs PSG: Giới hạn đến đỉnh cao

13:15 ngày 25-07-2015
Chelsea và PSG cùng vô địch quốc gia Anh và Pháp khá dễ dàng trong mùa giải vừa qua. Mùa tới, có thể Chelsea sẽ gặp nhiều khó khăn hơn, còn PSG vẫn sẽ dễ dàng bảo vệ ngôi vô địch Ligue 1. Tuy nhiên, đó không phải là đích nhắm cao nhất của cả 2 đội bóng đầy tham vọng này.
Chelsea vs PSG: Giới hạn đến đỉnh cao
Không nói ra, nhưng ai cũng hiểu: cả Chelsea lẫn PSG đều khát khao vô địch châu Âu. Nói thì dễ, làm mới khó. Champions League giờ đây có không dưới 10 đội bóng có tham vọng thực tế để thành công, và ngay cả những đội không thật sự hùng hậu về tài chính như Dortmund hay Atletico Madrid cũng có thể lọt tới trận chung kết. 

Lịch sử vừa là sự khích lệ vừa là thử thách không nhỏ với cả Chelsea lẫn PSG. Khích lệ bởi một đội bóng không cần là Barcelona, Real Madrid hay Bayern Munich (những CLB thường xuyên vào rất sâu ở Champions League thời gian gần đây) cũng có thể có cơ hội cực lớn để trở thành nhà vua của châu Âu. Thử thách là vì Chelsea và PSG đều chịu áp lực cực lớn, bởi về mặt lý thuyết thì một đội giàu tiền của sẽ dễ thành công hơn những đội thua sút về mặt tài chính như Dortmund, Atletico. Tuy vậy, PSG từ khi “hóa rồng” nhờ sự xuất hiện của các tỷ phú Qatar vẫn chưa thể vào đến bán kết Champions League. Chelsea thì sau cú ăn may khó tin năm 2012 lập tức lộ nguyên hình là một đội bóng không đủ “trình” chơi ở trận chung kết giải đấu danh giá nhất châu lục.


Thành công nhờ may mắn của Roberto Di Matteo và các học trò ở mùa giải Champions League 2011/12 (vô địch) lập tức bị lột mặt thật là thất bại ngay ở vòng đấu bảng mùa giải sau đó. Hai mùa giải gần đây, Chelsea và PSG có duyên gặp nhau ở giai đoạn loại trực tiếp Champions League, kết quả mỗi đội thắng một lần nhưng mẫu số chung là thành tích tốt nhất vẫn là dừng chân trước ngưỡng cửa chung kết. Điều đáng nói hơn, những thất bại của Chelsea và PSG đều thuộc dạng tâm phục khẩu phục.

Sau mỗi thất bại, chắc chắn cả hai đội bóng kể trên đều tự hỏi: vì sao không thể vươn tới đỉnh châu Âu, vì lực lượng chưa đủ mạnh, vì tinh thần chưa đủ tốt hoặc chỉ đơn thuần là kém may mắn, không thành công mùa này thì chắc sẽ là mùa sau hoặc sau nữa? 

Là những người hết sức thực tế, cả hai nhà cầm quân Jose Mourinho và Laurent Blanc cùng hiểu: trong bóng đá cũng như trong cuộc đời, không có gì là chắc chắn. Khi cơ hội đến mà bạn không tận dụng được thì có thể vĩnh viễn cơ hội sẽ không bao giờ quay trở lại. 

Nhìn tương quan lực lượng và chuyển động về chuyển nhượng khi so với các CLB lớn khác ở châu Âu, hai nhà ĐKVĐ Anh và Pháp cùng tự hiểu mình không thể nói mạnh hơn Bayern, Real, Barca, M.U, Man City, Juventus hay nhiều cái tên khác nữa khi bước chân ra sân chơi đỉnh cao châu lục. Với một Lionel Messi chắc chắn sẽ lần thứ 5 đoạt giải Quả bóng vàng FIFA, ĐKVĐ Champions League Barcelona đang vượt trên mọi đội bóng khác, khá xa là đằng khác! Chưa nhắm đến Barca, cả Chelsea lẫn PSG đều thiếu tự tin về khả năng đánh bại Real, Bayern hay Juve. 

VIDEO: Chelsea ra mắt áo đấu khỏe khoắn


Huống hồ, còn có những khó khăn khách quan khác. Premier League khốc liệt sẽ bào mòn sức mạnh và sức bền của Chelsea. Ligue 1 lại quá thiếu sức cạnh tranh tốp đầu khiến PSG thiếu môi trường cạnh tranh để tiến bộ. Chưa hết, dù cùng tự tin đã hoàn thiện mình hơn so với mùa rồi song Chelsea và PSG đều không dám chắc đà tiến bộ của bản thân có bằng các đối thủ hay không. 

Giấc mơ châu lục, vì thế, sẽ còn khiến Chelsea và PSG mất ngủ dài dài!   
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Van Gaal và 1 năm sóng gió nhưng hứa hẹn ở M.U Van Gaal và 1 năm sóng gió nhưng hứa hẹn ở M.U

    Cách đây đúng 1 năm, M.U đã khởi đầu triều đại Louis van Gaal bằng trận thắng LA Galaxy 7-0 ở tour du đấu Mỹ. Quỷ đỏ sau đó kết thúc mùa giải với vị trí thứ 4 Premier League, vừa đủ giành suất dự Champions League. Đó là một thành tích chưa được như kỳ vọng, nhưng ít nhất đã cho thấy những tia sáng.

  • Man City phá kỉ lục bán vé cả mùa Man City phá kỉ lục bán vé cả mùa

    Việc nâng cấp sân Etihad đã giúp cho CLB Man City bán được số lượng vé cả mùa nhiều chưa từng thấy.

  • Chelsea: Falcao & Cuadrado đi tìm niềm tin Chelsea: Falcao & Cuadrado đi tìm niềm tin

    Falcao đến Chelsea trong sự nghi ngờ. Cuadrado cũng đã gây thất vọng khi tới The Blues ở nửa sau mùa giải trước. Chính vì thế mà những trận giao hữu trước mùa là rất quan trọng với 2 ngôi sao này. Bởi đó là cơ hội để họ sớm khẳng định lại mình.

  • Yaya Toure sớm kết thúc tour du đấu châu Á của Man City Yaya Toure sớm kết thúc tour du đấu châu Á của Man City

    Do bị đau sau pha va chạm với thủ thành Keylor Navas trong trận Manchester City để thua Real Madrid 1-4 ngày hôm qua, tiền vệ Yaya Toure của The Citizens đã phải kết thúc tour du đấu châu Á sớm hơn so với dự kiến.

  • Van Gaal xác nhận Di Maria sẽ hội quân cùng M.U tại Mỹ Van Gaal xác nhận Di Maria sẽ hội quân cùng M.U tại Mỹ

    HLV Louis van Gaal đang trông đợi tiền vệ Angel Di Maria tới hội quân cùng các cầu thủ M.U ở San Jose, mặc dù không phủ nhận khả năng tuyển thủ Argentina gia nhập PSG.

  • Sagna bảo vệ đàn em sau trận thua Real Sagna bảo vệ đàn em sau trận thua Real

    Hậu vệ Bacary Sagna cho rằng lí do Man City thảm bại trước Real Madrid là bởi những vấn đề liên quan đến hệ thống hơn là màn trình diễn của các cá nhân.

  • Ramsey phấn khích vì được Barca quan tâm Ramsey phấn khích vì được Barca quan tâm

    Tiền vệ Aaron Ramsey của Arsenal bày tỏ anh rất vui mừng khi được Barca quan tâm, và hy vọng một ngày nào đó có thể tới Tây Ban Nha chơi bóng.

  • Rooney muốn làm chủ công của M.U, Schweinsteiger lỡ trận gặp Barca Rooney muốn làm chủ công của M.U, Schweinsteiger lỡ trận gặp Barca

    Tiền đạo Wayne Rooney cho biết anh sẵn sàng gác vác vai trò tiền đạo mũi nhọn của M.U ở mùa giải tới, tuy nhiên sẽ không đặt ra mục tiêu về số bàn thắng phải ghi được.

  • Diego Costa mừng vì Falcao ‘tịt ngòi’ ở M.U Diego Costa mừng vì Falcao ‘tịt ngòi’ ở M.U

    Tiền đạo Diego Costa của Chelsea bày tỏ anh rất vui khi đồng đội Radamel Falcao thi đấu không thành công tại M.U, nhờ vậy mà The Blues mới có cơ hội thu nạp anh.

  • Hàng công Chelsea: Một trời cơ hội chờ Falcao Hàng công Chelsea: Một trời cơ hội chờ Falcao

    Những gì mà Loic Remy và Diego Costa đã thể hiện trong trận giao hữu đầu tiên của mùa Hè 2015 chắc chắn đã tiếp thêm cho Radamel Falcao rất nhiều sự tự tin. Nếu được ra sân ở trận tiếp theo, Mãnh hổ chắc chắn không thể làm tệ hơn họ!

  • Benzema là mảnh ghép còn thiếu để hoàn thiện Arsenal Benzema là mảnh ghép còn thiếu để hoàn thiện Arsenal

    Arsenal mới đây đã đánh bại Everton 3-1 trong trận giao hữu diễn ra trên đất Singapore. Dù giành chiến thắng, song Pháo thủ vẫn được đánh giá là cần mua thêm một tiền đạo đẳng cấp vì 3 người lập công cho họ là Theo Walcott, Santi Cazorla và Mesut Oezil vốn không phải là mũi nhọn đích thực.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x