AI SẼ THAY JOSE MOURINHO?

Chỉ có... Wenger mới cứu được M.U

Kỳ Lâm
14:28 ngày 03-10-2018
Những ngày tàn của Jose Mourinho tại Old Trafford đang đến gần. Nhưng vấn đề là ai sẽ có thể cứu được một Man United đang trong vòng xoáy khủng hoảng?
Chỉ có... Wenger mới cứu được M.U
Định mệnh "năm thứ ba đen tối" có vẻ sẽ đến với HLV Jose Mourinho nhanh hơn thường lệ. Giải Premier League 2018/19 mới trôi đi 7 vòng đấu, còn vòng bảng Champions League mới hết lượt trận thứ hai. Ở 4 trận đấu gần nhất trên mọi mặt trận, Man United không biết đến chiến thắng. Nghiêm trọng hơn, tình hình nội bộ lại mâu thuẫn và rối tung hơn bao giờ hết.

Rất nhiều gương mặt ứng viên thay thế Mourinho được đưa ra, trong đó nổi bật là cựu HLV trưởng của Real Madrid là Zinedine Zidane, người có bản lý lịch nghề nghiệp hoành tráng hơn bất cứ ai hiện nay: dẫn dắt Real vô địch Champions League 3 lần liên tiếp. 

Nhưng cần biết một thực tế, Man United là một đội bóng từng có tầm vóc lớn đủ để nuốt chửng mọi chiến lược gia không có bản lĩnh hơn người như David Moyes, Louis van Gaal, và cả Jose Mourinho. 

Mourinho đang bên bờ vực bị sa thải, nhưng ai có thể thay ông?
Mourinho đang bên bờ vực bị sa thải, nhưng ai có thể thay ông?

Họ lại trong cơn suy thoái bản sắc trầm trọng khiến việc các ngôi sao lớn ngại ngần đến đây dù là CLB kiếm tiền giỏi nhất thế giới. Nhìn tập thể của Man United hiện tại, đa phần là những gương mặt tầm tầm, và không có ai thuộc đẳng cấp số một thế giới. 

Không phủ nhận việc Jose Mourinho là một HLV giàu cá tính và rất tài năng, người từng là hiện tượng trong giới cầm quân suốt gần 15 năm qua. Thế nhưng, rõ ràng Mourinho không thể tái hiện được quyền phép của mình kể từ dẫn dắt Quỷ Đỏ dù cũng gặt được một vài danh hiệu nhỏ nhoi. 

Điểm thất bại lớn nhất của Mourinho là không thể kiến tạo được một Man United hùng mạnh và ổn định như thuở trước. Trong hai mùa giải đã qua, Man United luôn bất ổn, phập phù, thiếu tự tin và yếm thế. Danh hiệu Europa League cũng chỉ đến nhờ may mắn, trong khi Champions League và Premier League coi như không có cửa vô địch. 

Việc Mourinho sẽ bị sa thải có lẽ rất gần rồi. Nhưng ai là người phù hợp? Nhân vật đó không phải là Zidane hay bất cứ HLV danh tiếng nào đang hành nghề, mà chính là ông giáo già rất thân quen với Man United: Arsene Wenger. 

M.U kéo dài chuỗi trận không thắng, Mourinho có bị sa thải?


Xin giới thiệu một con người hoàn toàn phù hợp: Giáo sư Arsene Wenger
Xin giới thiệu một con người hoàn toàn phù hợp: Giáo sư Arsene Wenger

Ông Wenger vừa "nghỉ ngơi" sau hai thập kỷ dẫn dắt Arsenal. Vẫn biết quy luật "Ốm tha, già thải" là đúng, nhưng ông lão người Pháp đã sắp sang ngưỡng "thất thập cổ lai hy" này lại có nhiều lợi thế phù hợp với Man United hơn đứt Mourinho hay Zidane. 

Man United giờ đang ở tình trạng "loạn đao pháp", thi đấu cực kỳ hỗn loạn, Mourinho không biết xoay xở thế nào ngoài việc lùa quân chạy, chạy, và chạy với hy vọng chạy nhiều ra chiến thuật. Nhưng, thực tế cho thấy, M.U càng chạy càng rối, cầm bóng nhiều nhưng không áp đặt được thế trận và hiệu năng ghi bàn kém. 

Là một HLV được phong là "Giáo sư", ông Wenger chắc chắn sẽ vá được lỗ hổng nghiêm trọng này. Arsenal dưới thời Wenger, dù là thịnh hay suy, đều thi đấu có đường nét, bài bản rõ ràng. Cách huấn luyện của ông rất khoa học và được đúc rút từ thực tiễn nghiên cứu, từ chế độ dinh dưỡng, tập luyện đến thi đấu.

Chính vì thế, trong giai đoạn "trắng danh hiệu lớn", mùa nào Arsenal cũng có thời điểm thi đấu cực thăng hoa, áp đảo mọi đối thủ. Chỉ tiếc là chính sách tiết kiệm chi tiêu, không vung tiền chiêu mộ khiến ông không có lực lượng đủ dày để duy trì phong độ cao suốt mùa giải.  Nhưng nếu ông nắm M.U thì sẽ lại là chuyện khác.

Ông là một nhà giáo tài ba sẽ giúp M.U hết cảnh mù chiến thuật
Ông là một nhà giáo tài ba sẽ giúp M.U hết cảnh mù chiến thuật

Ở khía cạnh khác, có thể ông Wenger kém Mourinho về tiểu xảo, mánh khóe và những ngón nghệ thuật hắc ám. Nhưng ông lại hơn đứt về khoản đức trị và khả năng quản lý và sử dụng những cầu thủ lớn. 

Dưới tay ông trước đây có rất nhiều hảo thủ: Anelka, Bergkamp, Vieira, Henry, Fabregas, Van Persie… Họ đến và đi hoặc giải nghệ, nhưng tất cả đều tận hiến vì Wenger và Arsenal, và không có lời nào chê trách vị HLV của mình. Điều này, trái ngược với Mourinho khi đầy rẫy kẻ thù xuất thân là cầu thủ cũ: Casillas, Ronaldo, John Terry, Hazard, Costa… và bây giờ là Pogba

Những danh thủ trên đều là học trò ngoan của ông Wenger, cung cúc nghe lời và hăng say cống hiến
Những danh thủ trên đều là học trò ngoan của ông Wenger, cung cúc nghe lời và hăng say cống hiến

Tiền vệ người Pháp này chắc chắn sẽ không xuất hiện mầm mống "phá game" nếu Wenger ngồi trên băng ghế chỉ đạo. Là người Pháp, tiếp xúc với mảng săn lùng, đào tạo những tài năng trẻ người Pháp từ lâu, chắc chắn ông Wenger sẽ thu phục được Pogba dễ như trở bàn tay vậy. Hiểu con người từ tâm tính sẽ có cách phù hợp để sử dụng. 

Hơn thế nữa, con mắt nhìn người tinh tường của Wenger sẽ giúp những cầu thủ hiện tại của M.U hiểu được khả năng, ưu-nhược điểm của mình để từ đó lựa chọn phong cách thi đấu hiệu quả nhất. Họ sẽ không còn sa vào mê hồn trận khi bị xáo trộn vị trí và chiến thuật liên tục như với Mourinho. 

Wenger lại rất am hiểu Premier League, hơn bất cứ HLV nào trên thế giới
Wenger lại rất am hiểu Premier League, hơn bất cứ HLV nào trên thế giới

Mặt khác, Wenger cũng sẽ chú trọng vào việc đào tạo trẻ và sử dụng nguồn nội lực. Điều này vốn được ông Alex Ferguson cực kỳ tâm đắc vì mục tiêu xây dựng một đội bóng vững chãi từ gốc chứ không phải nhờ mua bán. Chính vì thế ông Ferguson mới chọn David Moyes làm người kế tục. 

Và điều quan trọng nhất, ông Wenger hiểu rất rõ Premier League và những đội bóng ở đây. Ông cũng quá quen thuộc với công việc quản lý một đội bóng lớn thuộc một giải đấu khắc nghiệt. Đó là phẩm chất mà Zidane hay Nuno Santo không thể nào có được. 

Rất nhiều người sẽ nghĩ rằng, tại sao giới CĐV của Arsenal phải mất bao băng rôn và tiền thuê trực thăng mới tống tiễn được ông Wenger đi mà Man United lại phải rước về? Vì một lẽ rất đơn giản, ông Wenger tốt cho M.U hơn rất nhiều so với Mourinho hay Zidane. Vấn đề là ông Wenger có chịu tái xuất giang hồ hay không?
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x