Chìa khóa Deschamps

Minh Huy
Từ 08:01 ngày 17-07-2018
Cho đến tận khi vô địch World Cup 2018, người ta vẫn chưa nhìn thấy sức tấn công tiềm tàng của Pháp được phát huy, hay một lối chơi xứng tầm với dàn hảo thủ họ có trong tay. Đó là những câu hỏi vẫn bao vây Didier Deschamps, nhưng nó chẳng còn nghĩa lý khi ông có cách riêng để giúp Les Bleus đăng quang.
Kể cả khi là thủ quân ĐT Pháp nâng cao chức vô địch thế giới lần đầu tiên cách đây 20 năm hay một HLV đưa Les Bleus đăng quang World Cup 2018 thì Deschamps vẫn là một người đóng vai trò hướng dẫn, kết nối và huy động “nhóm những chàng trai trẻ tài năng” thành một đạo quân giàu sức chiến đấu mang hình bóng của chính mình. Đó là “một đội bóng không buông bỏ điều gì”, theo cách lý giải yêu thích nhất của nhà cầm quân 49 tuổi này. Vậy, bí kíp của Deschamps đã sử dụng để xây dựng một đội bóng vô địch là gì?

Đó chính là sự cân bằng trong lối chơi, khả năng truyền niềm tin tới các học trò, đặc biệt là những lựa chọn nhân sự đúng đắn. “Didier luôn tìm ra những lời hay ý đẹp để khuyên răn, dạy dỗ các học trò. Ông ấy giúp chúng tôi giữ được sự cân bằng trong lối chơi và cảm xúc sau mỗi trận đấu. Chúng tôi luôn tôn trọng quyết định của Didier”, thủ môn đội trưởng Hugo Lloris cho biết sau trận gặp Croatia. Điển hình nhất có lẽ là trận chung kết với Croatia. Pháp vẫn xuất phát với đội hình, sơ đồ quen thuộc; vẫn chủ động nhường quyền kiểm soát thế trận cho đối phương. Nhưng khi chợt nhận ra cỗ máy ấy vận hành không trơn tru như trận gặp Bỉ, Deschamps đã kịp thay đổi.


Deschamps dám dũng cảm thay N’Golo Kante bằng Steven N’Zonzi ngay khi nhận thấy hàng tiền vệ của Les Bleus bị lấn át. Một quyết định sáng suốt vì có N’Zonzi trên sân, hàng tiền vệ Croatia hết tung hoành. Trước khi rời sân, tiền vệ nhỏ con của Chelsea thất bại trước Luka Modric và anh cũng rén chân sau khi lĩnh thẻ vàng. Nhờ sự điều chỉnh mang tên N’Zonzi, Pháp chơi hay lên rõ rệt, khiến Croatia lúng túng trong các pha tiếp cận khung gỗ và tạo cơ hội phản công nhanh vô cùng nguy hiểm và hiệu quả.

Trước đó là những quyết định đúng đắn khác khi thay Ousmane Dembele bằng Olivier Giroud ở trận thứ hai vòng bảng; để Paul Pogba chơi tự do hơn trên hàng tiền vệ khi chạm trán các đội bóng yếu nhưng yêu cầu anh hỗ trợ phòng ngự cho đồng đội trước các đối thủ mạnh. Deschamps cũng tin tưởng trao hai cánh cho Benjamin Pavard và Lucas Hernandez thay vì những cầu thủ kinh nghiệm hơn như Djibril Sidibe, Benjamin Mendy… Nhờ vậy, Les Bleus tấn công có sức nặng, sức trẻ phát huy được hiệu quả và đó là một trong những nhân tố tạo nên khác biệt cho Gà trống Gaulois tại World Cup 2018.


Sở hữu dàn hảo thủ đắt giá nhất World Cup nhưng Pháp chơi thực dụng đến mức chỉ phòng ngự nửa sân (không pressing cao độ). Song, chính điều đó khiến họ lừ lừ tiến đến chức vô địch như một cỗ xe tăng mà không một đối thủ nào ở giải này đủ tài năng để ngăn cản. Chưa thể nói đó là công thức hoàn hảo của Deschamps vì Pháp vẫn còn không ít khoảnh khắc chông chênh, như những phút đầu tiên khó khăn ở các trận knock-out, những sai lầm ngớ ngẩn của hàng thủ (Umtiti và Lloris).

Nhưng họ xứng đáng là nhà vô địch, đơn giản vì là đội mắc sai lầm ít nhất và tận dụng cơ hội tốt nhất. Sự thực dụng của Deschamps đã lên ngôi bất luận rất có thể, Pháp còn chơi tốt hơn... với một HLV khác. Nhiều người đã tưởng tượng ra một kịch bản rằng sau chức vô địch thế giới 2018, Deschamps sẽ từ chức giống người thầy Aime Jacquet 20 năm trước, song ông chính thức khẳng định ở lại tiếp tục dẫn dắt ĐT Pháp đến hết hợp đồng sau EURO 2020. “Tôi sẽ không làm tất cả giống Aime. Tôi rất vinh dự được tiếp tục hợp đồng, dẫn dắt Les Bleus thêm 2 năm nữa”, Deschamps nhấn mạnh.

Deschamps thắng 75% số trận tại World Cup
Trong 12 trận dẫn dắt ĐT Pháp tại 2 kỳ World Cup 2014 (5 trận) và 2018 (7 trận), HLV Deschamps giành chiến thắng 9/12 trận, tương đương với tỉ lệ là 75%. Đây là một kỉ lục dành cho một HLV có ít nhất 10 trận tại giải đấu lớn nhất hành tinh này.

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x