Chicharito, con nhà nòi thích xa xứ

Hạnh Nguyễn
09:09 ngày 12-09-2019
Vừa chuyển từ West Ham sang Sevilla, tiền đạo Chicharito cho biết anh cảm giác sướng chẳng khác nào được khoác áo M.U hay Real vậy. Với Chicharito, thực ra cứ được tiếp tục chơi bóng ở châu Âu đã là điều tuyệt vời rồi. Dù là con nhà nòi trong gia đình bóng đá ở Mexico, nhưng Chicharito lại ngại trở về quê nhà thi đấu.
Chicharito, con nhà nòi thích xa xứ
Con nhà tông

Hiếm ngôi sao nào sinh ra trong gia đình giàu truyền thống bóng đá như Chicharito. Nhà Chicharito, anh đã là thế hệ thứ 3 theo nghiệp quần đùi áo số. Đặc biệt hơn, cả bên nội và bên ngoại nhà anh đều có duyên với môn thể thao vua. Và đặc biệt nhất, cả 3 đời nhà Chicharito đều từng được góp mặt vào đấu trường World Cup danh giá.

Ông ngoại Tomas Balcazar của Chicharito từng là cầu thủ nổi tiếng ở Mexico vào thập niên 40 và 50 của thế kỷ trước. Cả sự nghiệp của ông gắn liền với CLB Guadalajara của Mexico. 

Riêng ở giải VĐQG Mexico, Balcazar đã có tổng cộng 346 trận khoác áo Guadalajara và ghi được 23 bàn. Thời đó, Guadalajara với Balcazar trong đội hình là đội bóng hùng mạnh nhất Mexico.

Ông cháu Chicharito cùng gắn với Guadalajara
Ông cháu Chicharito cùng gắn với Guadalajara

Trên cấp độ đội tuyển, Balcazar đã cùng Mexico dự World Cup 1954 tại Thụy Sỹ. Dù Mexico bị loại ngay từ vòng bảng, cá nhân Balcazar vẫn kịp để lại dấu ấn bằng bàn thắng trong trận Mexico thua Pháp 2-3 ngày 19/6/1954 ở Geneva. Với bàn thắng ở phút 85 trận gặp Pháp, Balcazar là một trong 2 cầu thủ hiếm hoi của Mexico ghi được bàn trong kỳ World Cup trên đất Thụy Sỹ này (người còn lại là tiền đạo Jose Luis Lamadrid).

Con gái Silvia của Balcazar kết hôn với tiền vệ Javier Hernandez và sinh ra Chicharito. Ông bố Javier Hernandez của Chicharito cũng là cầu thủ nổi tiếng ở Mexico vào thập niên 80 và 90 của thế kỷ trước. 

Với vóc dáng nhỏ nhắn (chỉ cao 1m70) và đôi mắt xanh biếc, Javier Hernandez được mọi người yêu mến gọi bằng biệt danh Chicharo, có nghĩa là Hạt đậu. Chicharo là thành viên trong đội hình Mexico lọt đến tứ kết World Cup 1986, kỳ World Cup mà ĐT Mexico giữ vai trò chủ nhà.

Ba thế hệ dự World Cup nhà Chicharito
Ba thế hệ dự World Cup nhà Chicharito

Chicharito chào đời ngày 1/6/1988, tức là 2 năm sau khi bố anh dự World Cup 1986. Biệt danh Chicharito của anh về sau là để phân biệt với biệt danh Chicharo của bố anh. Chicharito có nghĩa Hạt đậu nhỏ.

Bị xua đuổi từ lúc chưa ra đi

Hạt đậu nhỏ được sinh ra trong gia đình có truyền thống bóng đá cực to. Tuy nhiên, con đường đá bóng của Chicharito lại không hề thuận lợi. Chicharito bắt đầu ăn tập trong lò đào tạo của Guadalajara, đội bóng cũ của ông ngoại anh. Chicharito được đá chuyên nghiệp từ năm 2006, khi anh 18 tuổi. Thế nhưng anh chủ yếu chỉ được góp mặt vào đội hình B của Guadalajara mà thôi.

Mấy năm phải tích lũy kinh nghiệm ở đội B của Guadalajara khiến Chicharito chán nản, nhụt chí. Có những lúc anh nghĩ đến ý định bỏ cuộc. Chỉ được ra sân 8 trận cùng đội A của Guadalajara và chỉ ghi được 1 bàn tại giải VĐQG Mexico mùa 2006/07 là điều vô cùng thất vọng với Chicharito. 

Mùa 2007/08, thậm chí số trận thi đấu cho đội A của Guadalajara với Chicharito rút xuống còn 6 và số bàn là con số 0 tròn trĩnh. Nỗi thất vọng chồng chất. Ý định có thể nghỉ chơi bóng đá càng lởn vởn trong tâm trí anh.

Rất may là tình hình kịp thay đổi sau sinh nhật thứ 21 của Chicharito ít ngày. Anh được tạo cơ hội đá chính trong đội A của Guadalajara nhiều hơn. Chicharito tìm lại cảm hứng chơi bóng. Và anh không thể ngừng ghi bàn.

Tài săn bàn của Chicharito lọt vào mắt xanh Marco Garces, một nhà quản lý bóng đá tại Mexico thời bấy giờ. Garces liền liên hệ với trưởng bộ phận tuyển trạch Jim Lawlor của M.U để giới thiệu về “anh chàng Chicharito sát thủ trước khung thành đối phương”. 

Kể từ khi khoác áo M.U, Chicharito bị fan Guadalajara thù ghét
Kể từ khi khoác áo M.U, Chicharito bị fan Guadalajara thù ghét

Lawlor bay sang Mexico để xem giò Chicharito và bị thuyết phục bởi tài năng của anh. Chicharito được mời sang M.U. Khi thương thảo hợp đồng, phía Guadalajara thòng thêm điều khoản M.U phải đá giao hữu với Guadalajara trong ngày khánh thành sân mới của đội bóng Mexico này vào Hè 2010. Đồng thời, thương vụ Chicharito chuyển sang M.U phải được đảm bảo giữ bí mật tối đa.

Ngày Guadalajara đá giao hữu với M.U, Chicharito khoác áo Guadalajara xuất trận như bình thường. Nhưng hiệp 2 thì anh ra sân với chiếc áo đấu M.U trên người. Lúc ấy, các fan Guadalajara mới ngã ngửa người. Họ sốc nặng. Đang lúc họ coi Chicharito là người hùng, là thần tượng, là ngôi sao số một trong đội hình thì họ bị dội gáo nước lạnh. Có nằm mơ họ cũng chẳng thể ngờ Chicharito bỏ Guadalajara để đầu quân cho M.U ngay trong Hè 2010. Họ cảm thấy bị phản bội.

Nhiều fan Guadalajara quay ra la ó, tẩy chay Chicharito. Từ chỗ hết lòng thương yêu, họ quay sang thù ghét “kẻ phản bội” này ngay từ khi anh còn chưa chính thức chia tay Guadalajara. Nhớ lâu thù dai, rất nhiều fan Guadalajara đến giờ vẫn coi Chicharito là kẻ phản bội đáng ghét.

Ngoài M.U, Chicharito còn lang bạt sang Real, Leverkusen và West Ham và bây giờ là Sevilla. Tất cả đều ở châu Âu. Anh vẫn chưa sẵn sàng quay về thi đấu ở quê nhà, nơi có nhiều fan Guadalajara vẫn chưa thôi nhớ lâu thù dai với anh.

Nên duyên với gái ngoại quốc


Sau ngày rời bỏ Guadalajara để chuyển sang châu Âu lập nghiệp, Chicharito không chỉ dính chặt với các sân cỏ châu Âu. Anh yêu nhiều và cũng thích hẹn hò với các mỹ nhân ngoại quốc hơn. Cô vợ Sarah Kohan của Chicharito là siêu mẫu người Australia.

Kỳ tích gia đình
Ông ngoại Balcazar và Chicharito là cặp ông cháu hiếm hoi đều ghi bàn trên đấu trường World Cup. Càng thú vị khi ở World Cup 2010, Chicharito ghi bàn vào lưới ĐT Pháp, đối thủ mà ông Balcazar đã làm tung lưới tại World Cup 1954.

3 thế hệ đá bóng
Về chuyện 3 thế hệ trong một gia đình đều đá bóng chuyên nghiệp và đều từng khoác áo ĐTQG như trường hợp nhà Chicharito thì có thể kể thêm nhà của hậu vệ Marcos Alonso (Tây Ban Nha) và nhà của tiền vệ Wladimir Weiss (Slovakia). Tuy nhiên, cả 3 thế hệ đều được góp mặt vào đấu trường World Cup như nhà Chicharito thì thực sự là của độc.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x