Chile vs Đức: Cuộc chiến của 2 thế hệ

Lộc Trần
12:00 ngày 02-07-2017
Sau chiến thắng trước Mexico, HLV Joachim Loew có thể tự tin khẳng định Confed Cup 2017 đã thành công với người Đức, nhưng với Chile thì là một câu chuyện hoàn toàn khác.
Chile vs Đức: Cuộc chiến của 2 thế hệ
Trong lịch sử hơn 120 năm của mình, ĐT Chile sản sinh rất nhiều tài năng nhưng hiếm khi vươn tới đỉnh cao. Trong quá khứ, vị trí thứ 3 tại World Cup 1962 đã là một thành quả để đời với La Roja.

Người dân xứ này vẫn tin họ không hề thiếu tài năng, chỉ là vận chưa tới. Và khi nó đến, họ phải nắm lấy, thật chặt. Chẳng thế mà Chile vô địch 2 lần liên tiếp Copa America 2015 và 2016 - những chức vô địch đầu tiên trong lịch sử trường kỳ trắng tay của mình.

Khỏi phải nói, người hâm mộ Chile hiểu mình đang sở hữu một thế hệ vàng. Họ là một tập thể với những cá nhân không đồng đều, có người là siêu sao tại châu Âu, có người chỉ lủi thủi trong biên giới. Nhưng khi hòa vào nhau, đấy là một tập thể chắc chắn nhất, bền vững nhất từng được sinh ra trên đất nước này.

Chile đang có rất nhiều tài năng
Chile đang có rất nhiều tài năng

Họ không sợ 2 ông kẹ ở Nam Mỹ là Argentina và Brazil, nên đương nhiên cũng chẳng hề ngán ngại Đức - đối thủ trong trận chung kết vào đêm nay. Nhưng trên thực tế, thành công luôn có chu trình. Và ở bóng đá hiện đại, thông thường nó không kéo dài hơn 3 năm. Đó là quãng thời gian đẹp nhất để một thế hệ phô diễn hết khả năng của mình.

Giờ đây, Claudio Bravo đã 34 tuổi, Arturo Vidal 30, Gonzalo Jara 31, Mauricio Isla 29, tài năng lớn nhất Alexis Sanchez cũng đã 28 tuổi. Họ có thể bên nhau thêm vài năm nữa, nhưng là ở bên kia sườn dốc sự nghiệp. Nói không quá, trận chung kết này có thể là cơ hội cuối cho thế hệ vàng của Chile sát cánh bên nhau và nâng chức vô địch.

Trong khi đó, đối thủ của Chile, ĐT Đức lại mang một dáng vẻ khác hẳn. Danh sách 23 cái tên mà Joachim Loew mang đến Nga lần này từng được ví như "đội hình 3" của nước Đức. Không hề có những siêu sao cự phách mà chỉ có các tài năng được Loew tuyển chọn với mục đích tìm cho ra những phương án mới có thể bổ sung cho ĐT chính tại World Cup 2018.

Trong số 23 cái tên, có đến 11 người từ 23 tuổi trở xuống. Đội trưởng Julian Draxler cũng chỉ 23 tuổi và thậm chí không kiếm được một suất chắc chắn trong đội hình xuất phát của "đội 1" Đức. Nhưng anh cùng với những Matthias Ginter (23 tuổi), Joshua Kimmich (22), Benjamin Henrichs (20) và Leon Goretzka (22) là những người đã chơi tốt nhất tại giải đấu lần này.

Lứa trẻ của Đức vô cùng đáng gờm
Lứa trẻ của Đức vô cùng đáng gờm

Loew có quyền tự hào, các phép thử của ông đã mang đến thành công mỹ mãn. Đương nhiên vẫn còn một số bất cập trong đội hình được chắp nối vội vàng này nhưng tiềm năng của nó thì rất lớn. Với một đội hình "phụ" như thế này mà người Đức còn có thể tiến vào chung kết, hãy thử hình dung sức mạnh của tập thể chính thức. 

Nhưng đấy là câu chuyện của tương lai, Loew cần tập trung vào trận đấu đêm nay. Ở đó, không có chỗ cho sự thỏa mãn hay chấp nhận những lý do kiểu như "đây không phải những người Đức mạnh nhất". Bóng đá chỉ có thắng hoặc thua, Loew hiểu rõ điều đó ngay từ khi lên danh sách sơ bộ cho giải đấu này. Nhưng ông vẫn quyết tâm làm theo kế hoạch táo bạo của mình và cần thêm một dấu mốc nữa để hoàn thành chỉ tiêu trong năm 2017 này.

Và tại Stadion Krestovskyi vào đêm nay, cuộc chiến giữa 2 thế hệ sẽ nổ ra. Thế hệ vàng của Chile sẽ đối đầu lứa kế cận của bóng đá Đức. Bên thắng chỉ có 1 và hiện tại, Chile đang được đánh giá cao hơn.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
  • 3 điểm nóng đáng chú ý ở chung kết Confed Cup 2017 3 điểm nóng đáng chú ý ở chung kết Confed Cup 2017

    Sau khi hòa nhau 1-1 ở vòng bảng, Đức và Chile sẽ tái ngộ ở trận chung kết Confed Cup 2017. Ở trận đấu này, những cuộc đối đầu dưới đây được chờ đợi hơn cả.

  • Đức và Chile luyện tập hăng say trước CK Confed Cup Đức và Chile luyện tập hăng say trước CK Confed Cup

    Chile và Đức đang đứng trước thời khắc lịch sử khi đã ghi tên mình vào trận chung kết Confed Cup 2017. Trước trận đấu quan trọng này, chúng ta hãy cùng xem những hình ảnh mới nhất về buổi tập cuối cùng của hai đội.

  • FIFA thay đổi nhóm phụ trách công nghệ VAR trước CK Confed Cup FIFA thay đổi nhóm phụ trách công nghệ VAR trước CK Confed Cup

    Để tránh nguy cơ công nghệ hỗ trợ trọng tài bằng video (VAR) gây thêm tranh cãi, FIFA mới đây đã cho thay đổi đội ngũ phụ trách vấn đề này trước trận chung kết Confederations Cup 2017.

  • ĐT Chile: Thế hệ vàng sinh ra từ thất bại ĐT Chile: Thế hệ vàng sinh ra từ thất bại

    Điều gì đã khiến Chile, một đội tuyển mờ nhạt suốt 120 năm lịch sử, bước vào thời kỳ hoàng kim với 2 danh hiệu lớn liên tiếp, đồng thời vào đến chung kết Confed Cup? Câu chuyện bắt đầu từ thất bại cách đây 39 tháng, trước chính người Đức.

  • Nhận định bóng đá Bồ Đào Nha vs Mexico, 19h00 ngày 2/7: Bồ nếm trái đắng Nhận định bóng đá Bồ Đào Nha vs Mexico, 19h00 ngày 2/7: Bồ nếm trái đắng

    Nhà ĐKVĐ châu Âu đang mất tinh thần sau khi bị ĐT Chile loại ở bán kết. Cùng với việc thiếu vắng siêu sao Cristiano Ronaldo, nhiều nhà khả năng Bồ Đào Nha sẽ để thua trận đầu tiên trong lịch sử trước đối thủ Mexico, trong trận tranh giải ba Confed Cup 2017.

  • Nhận định bóng đá Đức vs Chile, 01h00 ngày 3/7: Chiến quả cho xe tăng Đức Nhận định bóng đá Đức vs Chile, 01h00 ngày 3/7: Chiến quả cho xe tăng Đức

    Đức đã tạo ra những ấn tượng mạnh tại Confed Cup 2017 để thẳng tiến vào chung kết. Sự hưng phấn cao độ sau chiến thắng trước Mexico sẽ là đòn bẩy tinh thần để Đức có thêm một trận đấu thành công nữa trước Chile và lần đầu bước lên bục vinh quang Confed Cup.

  • Đức giỏi đá chung kết hơn Chile Đức giỏi đá chung kết hơn Chile

    Hơn 1 tuần sau cuộc chạm trán ở vòng bảng, Đức và Chile lại gặp nhau ở trận chung kết Confederations Cup 2017. Lần này, tất nhiên họ sẽ không dừng lại khi kết quả là hòa 1-1 như cuộc chạm trán ở Kazan, mà phải thi đấu đến cùng để xác định kẻ chiến thắng. Nhưng câu hỏi đặt ra là đội nào có thành tích tốt hơn ở các trận chung kết?

  • Gặp Mexico là cơ hội để Bồ Đào Nha tập làm quen vắng Ronaldo Gặp Mexico là cơ hội để Bồ Đào Nha tập làm quen vắng Ronaldo

    Cristiano Ronaldo đã ở tuổi 32 và sớm muộn gì ĐT Bồ Đào Nha cũng phải làm quen với việc thiếu vắng chân sút thượng thặng này ở các giải lớn. Vì thế, việc CR7 về “trông con” (sinh đôi ở Madrid), không dự trận tranh huy chương đồng gặp Mexico sẽ là dịp tốt để HLV Fernando Santos dần tìm ra phương án khi Seleccao không có Ronaldo.

  • Ấn tượng làn sóng mới của ĐT Đức Ấn tượng làn sóng mới của ĐT Đức

    Đánh bại Mexico với tỷ số thuyết phục 4-1 để tiến vào chung kết, đội hình B của Đức đang cho thấy họ trưởng thành chóng vánh. Chỉ cần thêm một trận đấu thành công nữa, dàn cầu thủ mới mà HLV Joachim Loew giới thiệu tại giải lần này sẽ đi vào lịch sử khi giúp Mannschaft lần đầu vô địch Confed Cup...

  • ĐT Đức được ca ngợi ở Confed Cup là phúc hay họa? ĐT Đức được ca ngợi ở Confed Cup là phúc hay họa?

    Người ta đang ca ngợi chiều sâu đội hình của Đức. Đấy là điều mà mọi nền bóng đá đều ganh tỵ. Nhưng để vô địch World Cup 2018, chỉ chiều sâu đội hình có khi là không đủ.

  • ĐT Đức: Vào bệ phóng, Goretzka chuẩn bị vút bay ĐT Đức: Vào bệ phóng, Goretzka chuẩn bị vút bay

    Leon Goretzka vừa chứng minh tại sao anh đang là một trong những cái tên được thèm muốn nhất trên thị trường chuyển nhượng. Liên tiếp những màn trình diễn xuất sắc ở Confed Cup 2017, tiền vệ mới 22 tuổi này thực sự là một hiện tượng.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x