Chile xứng đáng là số một Nam Mỹ

Nhật Anh
09:12 ngày 28-06-2016
Hai chức vô địch Copa America liên tiếp đã đánh dấu quyền lực tối thượng của Chile tại Nam Mỹ. Nhưng ở một khía cạnh nào đó nó cũng cho thấy bóng đá Nam Mỹ đang đi xuống...
Chile xứng đáng là số một Nam Mỹ

Chile xứng đáng vô địch

Đối thủ của Chile trong trận chung kết Copa America 2016 sáng qua không thay đổi so với kỳ Copa năm ngoái tại chính đất nước hình quả ớt, vẫn là Argentina. Chỉ khác, Argentina lần này mạnh hơn nhiều lần so với cách đây 1 năm. Gonzalo Higuain, tội đồ trong hai giải đấu lớn trước đó của Argentina, đã phá mọi kỷ lục ghi bàn tại Italia trong màu áo Napoli. Còn Lionel Messi vẫn xuất sắc như chính anh.

Nhưng Chile đã hóa giải hoàn toàn Argentina trong trận chung kết tại sân MetLife sáng qua, với đủ các yếu tố, từ may mắn, tiểu xảo tới bản lĩnh. Argentina đã bủa vây Chile từ rất sớm, gây áp lực mạnh mẽ lên khung thành Claudio Bravo. Những sai lầm đã tới liên tục khi Jara đỡ trượt bóng để Higuain băng xuống đối mặt với Bravo, hay việc Marcelo Diaz dính thẻ vàng thứ hai rời sân sau pha phạm lỗi với Messi. May là những sai lầm ấy không dẫn tới bàn thủng lưới.


Quan trọng hơn, chính trong khó khăn đó, Chile đã chứng tỏ mình xứng đáng với ngôi vương của Nam Mỹ tới mức nào. Đội bóng của HLV Juan Pizzi đã chủ động đá rất rắn, cuốn các cầu thủ Argentina phải chơi phạm lỗi từ đó lấy lại lợi thế về mặt quân số sau chiếc thẻ đỏ trực tiếp của Marcos Rojo. 

Lấy lại lợi thế, Chile xốc lại đội hình kéo Argentina vào loạt đá luân lưu 11 mét, và đánh bại đối thủ với sự già giơ khủng khiếp. Sau cú đá 11m trượt của Vidal, tất cả các cầu thủ Chile đều sút thành công, thậm chí không cho Romero đoán trúng hướng.

Chile đã phải đối mặt với tất cả, từ việc bị đánh giá thấp hơn đối thủ, sức ép bảo vệ ngôi vô địch tới cả những sai lầm, thẻ đỏ… Vì lẽ đó chức vô địch của họ là xứng đáng.

Lệch trục quyền lực

Việc Chile hai năm liền giành chức vô địch Copa America là một sự tôn vinh riêng biệt cho quốc gia này. Tuy nhiên ở trên khía cạnh phân chia quyền lực tầm thế giới, đây có thể xem như bước đi xuống thảm hại của bóng đá Nam Mỹ. Brazil sau thất bại 1-7 trước Đức tại bán kết World Cup đã gần như không thể gượng dậy. LĐBĐ Brazil (CBF) đã bổ nhiệm Carlos Dunga sau đó lại sa thải nhà cầm quân này bởi Selecao bị loại từ vòng bảng kỳ Copa America này. 

Với Argentina, việc 3 năm liên tiếp thất bại tại chung kết các giải đấu lớn đã cho thấy điểm yếu cố hữu của họ là vấn đề tâm lý. Thật khó có thể bào chữa cho những thất bại tới liên tục với cùng gần như một kịch bản như thế (trong cả 3 trận chung kết thất bại, Argentina đều kéo đối thủ buộc phải thi đấu thời gian hiệp phụ).


Sự đi xuống của Brazil và Argentina đã biến trục quyền lực tưởng chừng như rất cân bằng giữa Châu Âu - Nam Mỹ trong lịch sử giờ nghiêng hẳn về phía lục địa già. Ba kỳ World Cup gần nhất, đội vô địch đều tới từ châu Âu. Thậm chí chỉ có đúng một lần Nam Mỹ góp mặt đại diện vào trận đấu cuối cùng (Argentina, World Cup 2014).

Chile lần thứ hai liên tiếp vô địch Copa America là niềm vui với quốc gia vốn không có bề dày vinh quang này, nhưng với Nam Mỹ, đây là nỗi hổ thẹn.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x